Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” kết nối hành trình tri ân Liệt sĩ tại Tuyên Quang
VHO - Tuyên Quang là một trong 4 điểm cầu của chương trình “Sao sáng dẫn đường” kết nối những câu chuyện tri ân, đoàn tụ và hành trình tìm kiếm các liệt sĩ sau nhiều năm.
Tối 26.7, chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” được tổ chức đồng thời tại 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).
Dự chương trình tại điểm cầu Tuyên Quang có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.


Tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.
Chương trình còn có sự hiện diện của Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Bộ trưởng Bộ NNMT Trịnh Việt Hùng; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Ngà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh.
Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và đại biểu các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Điện Biên, Cao Bằng, tạo nên không gian tri ân trang trọng tại điểm cầu Tuyên Quang.
Chương trình được xây dựng xuyên suốt theo hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và các câu chuyện có thật về sự "gặp gỡ, đoàn tụ" sau hàng chục năm.

Bốn điểm cầu không chỉ là địa điểm truyền hình trực tiếp mà còn trở thành những không gian biểu tượng của hành trình tri ân, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và đạo lý uống nước nhớ nguồn tới đông đảo công chúng.
Tại điểm cầu Tuyên Quang, cô Hoàng Thị Nhớ xúc động chia sẻ câu chuyện về bố mình là liệt sĩ Hoàng Văn Địch cùng hành trình nhiều năm mòn mỏi mong tìm được hài cốt để đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Thông qua Cục Chính sách, Xã hội thuộc Tổng cục Chính trị, hồ sơ của liệt sĩ Hoàng Văn Địch được trao cho gia đình, mở ra những manh mối có thể phục vụ quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay tại chương trình, Ban tổ chức đã trao bộ hồ sơ phục dựng của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tới gia đình cô Hoàng Thị Nhớ, trong đó ghi nhận địa điểm đồng chí Hoàng Văn Địch hy sinh tại Nhuận Đức (TP. Hồ Chí Minh).
Khoảnh khắc trao bộ hồ sơ phục dựng không chỉ tiếp thêm hy vọng cho gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch mà còn truyền đi thông điệp nhân văn về sự tri ân, trách nhiệm và quyết tâm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).
Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

RSS