Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai

HỒNG HẢI

VHO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), sáng ngày 19.7.2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 1
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các liệt sĩ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và thắp hương lên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 2
Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Tiếp đó, đoàn công tác đến Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà và động viên các thương, bệnh binh đang điều trị, dưỡng bệnh. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng thường xuyên 9 người có công với cách mạng, gồm: 3 thương binh, bệnh binh; 3 người có công giúp đỡ cách mạng; 2 thân nhân liệt sĩ và 1 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

Tại đây, đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cách mạng; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng trước ý chí vượt qua thương tật của các thương, bệnh binh; đồng thời đề nghị lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ và người lao động của trung tâm tiếp tục chăm sóc chu đáo người có công, góp phần thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến (phường Quy Nhơn Nam), chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 3
Bộ trưởng Lương Tam Quang thắp hương lên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc

Đến thăm ông Nguyễn Văn Thiệt, thương binh 100% ở phường Quy Nhơn Đông, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, hy sinh của ông và gia đình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đoàn công tác cũng thăm đại tá Chế Trường, thương binh 2/4, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), hiện đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong không khí ấm áp tình đồng chí, đồng đội, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao đồng chí nguyên Giám đốc Công an tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 4
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các thương, bệnh binh đang điều trị, dưỡng bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai

Bộ trưởng chúc đồng chí nguyên Giám đốc Công an tỉnh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp những kinh nghiệm quý báu để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Những công lao, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh mãi mãi là niềm tự hào, là trang sử vàng chói lọi của lực lượng Công an nhân dân và toàn dân tộc. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an hôm nay sẽ luôn khắc ghi, đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", giao lưu tiếp lửa truyền thống, nghĩa tình đồng đội, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 5
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến

Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an Gia Lai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Gia Lai sau khi mở rộng địa giới hành chính, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định tỉnh giữ vai trò là động lực phát triển mới của khu vực, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trong những định hướng lớn được Bộ Công an đặt ra là xây dựng tư duy "an ninh kiến tạo phát triển". Theo đó, lực lượng công an không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn phải chủ động phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách; nhận diện sớm các nguy cơ, quản trị rủi ro ngay từ đầu; tạo môi trường an toàn, minh bạch để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh Gia Lai - ảnh 6
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm gia đình Đại tá Chế Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh là thương binh 2/4, người đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Công an tỉnh Gia Lai được yêu cầu phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh, lựa chọn các sản phẩm khoa học - công nghệ phù hợp với lợi thế địa phương như phát triển sản phẩm OCOP, dược liệu, giống cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản và ứng dụng dữ liệu số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục nắm chắc tình hình, xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn về an ninh; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình xã, phường "không tội phạm, không tệ nạn", tiến tới hình thành các cộng đồng dân cư kiểu mẫu về kỷ cương, an toàn, văn minh. Song song với đó là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu, nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý Công an Gia Lai cần tiếp tục làm tốt công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động quần chúng; tham gia xây dựng củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào thi đua Ba Nhất “”Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất””.