Định vị Hải Phòng trên bản đồ công nghiệp văn hóa:

Kiến tạo những sản phẩm văn hóa mang thương hiệu “đất Cảng”

THÚY HIỀN - THANH MAI

VHO - Tại Hải Phòng, thành phố cảng năng động và đầy khát vọng, làn sóng CNVH đang được khơi dậy mạnh mẽ nhờ sự đổi mới táo bạo trong tư duy của chính quyền các cấp, cùng sự nhập cuộc quyết liệt của ngành VHTTDL thành phố.

Từ các lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ cho đến phim ảnh, âm nhạc, thời trang - Hải Phòng đang từng bước định hình các sản phẩm văn hóa không chỉ mang bản sắc vùng đất “Hoa phượng đỏ”, mà còn đậm nét sáng tạo, hiện đại. Những sản phẩm ấy đang dần tạo dựng thương hiệu CNVH Hải Phòng - độc đáo, bản lĩnh và giàu tiềm năng phát triển.

 Kiến tạo những sản phẩm văn hóa mang thương hiệu “đất Cảng” - ảnh 1
Việc duy trì và phát triển mạnh mẽ Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán giả. Ảnh: SỞ VHTTDL HẢI PHÒNG

 Đổi mới cách làm, lan tỏa điểm sáng văn hóa

Phát triển CNVH không chỉ là mục tiêu trọng tâm trong Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, mà còn là chìa khóa mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế tri thức, góp phần nâng tầm bản sắc địa phương trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong dòng chảy đó, Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng tiên phong, mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm và quyết liệt đầu tư cho lĩnh vực này. Từng bước, thành phố Cảng đang kiến tạo nên những sản phẩm CNVH đặc trưng, mang đậm dấu ấn bản địa nhưng cũng đầy tính đương đại.

Những mô hình sáng tạo, sự kiện quy mô và sản phẩm mới mẻ đã phần nào chứng minh năng lực không giới hạn của Hải Phòng - một đô thị công nghiệp năng động, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Lễ hội Hoa phượng đỏ, sự kiện thường niên đặc trưng của thành phố Cảng, không chỉ là ngày hội của người dân địa phương mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút du khách trong và ngoài nước.

Năm 2025, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đánh dấu bước đột phá khi ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping trên thực cảnh, tạo nên những chuyển động kỳ ảo trên nền các danh thắng tự nhiên của Hải Phòng.

Âm nhạc giao hưởng bán cổ điển lần đầu được đưa vào như một cầu nối đầy cảm xúc giữa hiện tại và quá khứ, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn hành trình 70 năm hình thành và phát triển của thành phố.

Không dừng ở đó, Hải Phòng còn ghi dấu bằng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới lạ, nổi bật là Tàu du lịch cao cấp Hoa phượng đỏ với 20 toa mang thiết kế riêng biệt, tái hiện văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, Liên hoan các món ngon Hải Phòng tại Ga trung tâm cũng hứa hẹn là “bữa tiệc” văn hóa ẩm thực hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm hành trình của du khách.

Trong chiến lược vươn ra thế giới, Hải Phòng đã phát sóng đoạn phim quảng bá quần đảo Cát Bà trên kênh CNN, tiếp cận hàng tỉ khán giả toàn cầu. Đoạn phim 30 giây với hình ảnh ấn tượng, đặc sắc đã góp phần khẳng định giá trị nổi bật của Cát Bà - phần quan trọng trong Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận cùng Vịnh Hạ Long.

Một trong những điểm nhấn khác là Đề án “Sân khấu hóa truyền hình Hải Phòng”, được triển khai từ năm 2019, đã trở thành bệ phóng cho đội ngũ nghệ sĩ địa phương.

Mỗi tháng, một chương trình nghệ thuật mới được ra mắt đều đặn trên truyền hình, vừa góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với công chúng.

Chính nhờ bước đi kiên trì này, Hải Phòng liên tiếp có những tác phẩm sân khấu giành giải cao tại các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

Từ những lễ hội quy mô lớn đến sản phẩm du lịch trải nghiệm và nền nghệ thuật biểu diễn phát triển bền vững, Hải Phòng đang chứng minh rằng: CNVH không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là bản sắc, là niềm tự hào và là tương lai của thành phố Cảng.

 Kiến tạo những sản phẩm văn hóa mang thương hiệu “đất Cảng” - ảnh 2
Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ 3 năm 2025 thu hút đông đảo khán giả

Lan tỏa niềm tự hào về văn hóa và con người

Trong hành trình phát triển CNVH, Hải Phòng không chỉ sáng tạo nên những sản phẩm mang tính biểu tượng, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng - từ đó vun đắp niềm tự hào về văn hóa, con người đất Cảng.

Chia sẻ về chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng và kế hoạch “Sáng đèn Nhà hát Thành phố”, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận định: “Việc duy trì và phát triển mạnh mẽ Đề án này chính là cách để Hải Phòng bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống; đồng thời nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng và góp phần thực hiện an sinh xã hội. Chính sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố, ngành Văn hóa và sự cống hiến của hàng trăm nghệ sĩ đã thực sự đánh thức tình yêu nghệ thuật trong nhân dân”.

Không chỉ dừng lại ở việc duy trì các chương trình biểu diễn định kỳ, Hải Phòng còn chủ động mở rộng kết nối sáng tạo. Sở VHTTDL Hải Phòng đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, hợp tác với các văn nghệ sĩ - từ đạo diễn, nhạc sĩ đến nhà biên kịch, nhà nghiên cứu nghệ thuật...

Những tên tuổi như NSND Nguyễn Tiến Dũng, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Lê Chức, NSND Nguyễn Quang Vinh... đều bày tỏ vinh dự và hào hứng khi được mời đích danh sáng tạo nghệ thuật cho thành phố Hoa phượng đỏ.

Việc triển khai kế hoạch “Sáng đèn Nhà hát Thành phố” vào mỗi tối thứ Bảy, Chủ nhật là một bước đi táo bạo, biến Nhà hát Lớn Hải Phòng thành không gian nghệ thuật sống động - nơi giao thoa giữa văn hóa, du lịch và công chúng.

Tại đây, khán giả được thưởng thức những vở diễn hàn lâm, kinh điển, đặc sắc trong nước và quốc tế - do cả các đoàn nghệ thuật thành phố và các nhà hát lớn trong cả nước cùng trình diễn.

Một minh chứng điển hình cho thấy sự phối hợp có hiệu quả là Chương trình giới thiệu nghệ sĩ tiêu biểu và các ấn phẩm văn học nghệ thuật nổi bật năm 2024, do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hải phòng tổ chức tại Nhà hát Thành phố.

(Còn tiếp)