Chứng khoán phiên 24.2: VN-Index chính thức vượt 1.300 điểm

KIM LIÊN

VHO - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 24.2 rung lắc mạnh khi VN-Index chạm vào mốc 1.300 điểm, mốc kháng cự mạnh của năm 2024 khi thị trường nhiều lần cố vượt nhưng thất bại, kéo theo đợt giảm giá mạnh sau đó.

Chứng khoán phiên 24.2: VN-Index chính thức vượt 1.300 điểm - ảnh 1
Các mã biến động mạnh trên thị trường. Ảnh: Vietstock

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,81 điểm (+0,6%) lên 1.304,56 điểm, chỉ số chính đại diện sàn HoSE đã tiến lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,92 điểm (+0,39%) lên mốc 238,49 điểm, còn UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,4 điểm (-0,4%) xuống 100,21 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn cũng được cải thiện đáng kể lên mức cao nhất 3 tháng qua, đạt 23.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc dòng tiền không mang tính lan tỏa khiến bảng điện tử rơi vào trạng thái phân hóa. Trong đó, sắc xanh chủ yếu tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, còn nhóm vừa và nhỏ bị chốt lời tương đối mạnh.

Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 419 mã tăng (gồm 40 mã tăng trần), 802 mã giữ tham chiếu, 388 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn). Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 21 mã tăng, 3 mã đứng giá và 6 mã điều chỉnh.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán luôn bùng nổ khi thị trường tăng mạnh với BSI tăng kịch trần, FTS tăng 6,64%, CTS tăng 4,55%, ORS tăng 3,03%, VDS tăng 3,46%, MBS tăng 2,81%, SHS tăng 2,11%, BVS tăng 3,91%, HCM tăng 2,34%, VIX tăng 1,77%, SSI tăng 1,97%...

Nhóm cổ phiếu thép cũng tăng mạnh sau thông tin áp thuế chống bán phá giá tạm thời với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu HPG tăng 4,73% đã góp cho VN-Index gần 2 điểm, các cổ phiếu thép khác cũng tăng mạnh. HSG cũng tăng 1,99%, NKG tăng 2,49%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc xanh. SHB tăng 1,36%, EIB tăng 1,49%, HDB tăng 1,74%, LPB tăng 1,1%; VPB, CTG, TPB, VCB, BID, NAB tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa với SZC tăng 1,25%, PDR tăng 1,04%, DXG tăng 1,32%, KBC tăng 1,19%, IDC tăng 1,79%, SIP tăng 2,86%. Ngược lại NVL giảm 1,48%; VHM, VIC, NLG, NTL, IJC, BCM giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng tăng tích cực với VNM tăng 3,91%, DBC tăng 1,61%, BAF tăng 2,39%, SAB tăng 1,16%...

Riêng nhóm cổ phiếu đầu tư công bị chốt lời nên đồng loạt quay đầu giảm. CII giảm 4,84%, VSC giảm 1,1%, LCG giảm 1,37%, FCN giảm 1,84%; CTD, HHV, PC1 giảm gần 1%.

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi tăng cường giải ngân lẫn chốt lời. Dẫu vậy, quy mô bán ròng vẫn lên tới 330 tỉ đồng, chủ yếu do chốt lời FPT (-270 tỉ đồng), HPG (-151 tỉ đồng), FRT (-77 tỉ đồng).

Trong khi đó, tiền ngoại được phân phối mạnh vào VNM (+195 tỉ đồng), MWG (+130 tỉ đồng).