Khám phá “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp” bằng công nghệ số
VHO - Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La vừa tổ chức dâng hương Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khánh thành công trình thuyết minh du lịch số tại Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, rừng bản Nhọt, nhằm góp phần quảng bá du lịch gắn với văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Khu rừng đặc biệt tại bản Nhọt, xã Gia Phù (huyện Phù Yên cũ) với tên gọi “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp” không chỉ là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng, mà còn là nơi ghi dấu tình cảm của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đoàn quân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Khu rừng bản Nhọt nằm ven Quốc lộ 37, có diện tích gần 200 ha, được hình thành từ 2 dãy núi bao bọc, quanh năm không khí trong lành. Năm 1954, trong chuyến hành quân từ Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) lên Điện Biên tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đoàn quân giải phóng đã dừng chân, đóng quân tại đây, nên từ đó, khu rừng được người dân gọi với tên thân thương "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Năm 2008, UBND tỉnh Sơn La đã công nhận khu rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến năm 2020, tỉnh Sơn La đã giao huyện Phù Yên (cũ) triển khai, thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp rừng bản Nhọt bền vững gắn với phát triển du, tạo điểm đến trong chuyến hành hương về chiến trường xưa, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Năm 2021, công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt được khánh thành.
Đến đây, người dân, du khách không chỉ được sống lại không khí hào hùng của Đoàn quân giải phóng tiến lên Điện Biên tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, mà còn được hòa mình vào không gian thiêng liêng, trong lành của khu di tích Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, rừng bản Nhọt, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù đã triển khai công trình thuyết minh du lịch số với việc lắp đặt 2 điểm quét mã QR ngay tại cổng vào khu di tích và tại khu vực Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thông qua việc quét mã QR, người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về vị trí và quy mô, kiến trúc xây dựng, lịch sử hình thành và giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích.

Việc khánh thành công trình thuyết minh số tại khu di tích đã góp phần tạo đột phá về ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quảng bá du lịch gắn với văn hóa, lịch sử trên địa bàn xã Gia Phù, thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.