Giới trẻ đua nhau chia sẻ kinh nghiệm săn mây, ngắm sao Tà Xùa
VHO - Những ngày gần đây, trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, kinh nghiệm săn mây, ngắm sao tại Tà Xùa được chia sẻ dày đặc. Không ít bạn trẻ coi đây là hành trình đáng thử ít nhất một lần, khi vừa có thể “chạm” vào biển mây trắng xóa, vừa chiêm ngưỡng dải ngân hà giữa không gian núi rừng tĩnh lặng.

Tà Xùa, một xã vùng cao thuộc tỉnh Sơn La, từ lâu được mệnh danh là “thiên đường mây” đẹp nhất nhì vùng núi phía Bắc. Nơi đây nằm cách Hà Nội hơn 200km, tọa lạc ở độ cao trên 2.800m so với mực nước biển.
Sau đợt sắp xếp địa giới hành chính năm 2025, xã Tà Xùa mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã cũ gồm Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng với tổng diện tích hơn 230km².
Sống lưng khủng long là địa điểm mang tính biểu tượng của du lịch Tà Xùa. Vào những ngày đẹp trời, mây phủ kín thung lũng từ sáng sớm, kéo dài đến tận trưa. Từ đây, du khách có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng. Tuy nhiên, cung đường này còn khá hoang sơ, tiềm ẩn nguy hiểm nên cần đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển.

Với những ai không muốn dậy quá sớm hay mạo hiểm đổ đèo, việc săn mây hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại trung tâm thị trấn. Nhiều homestay trên đồi cao sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, cho phép du khách ngắm biển mây ngay từ phòng nghỉ.
Ngoài ra, các quán cà phê như Nhà H’Mông, Thào Cà Phê, Hiên Cà Phê, Nhà Của An… cũng được giới trẻ truyền tai nhau nhờ view rộng, dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc mây trôi bồng bềnh tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Khí hậu Tà Xùa mát mẻ quanh năm, mùa hè hiếm khi vượt quá 28°C, mùa đông thường thấp hơn đồng bằng từ 3 - 6°C. Thời điểm săn mây lý tưởng nhất là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi nhiệt độ thấp và độ ẩm cao tạo điều kiện hình thành những biển mây dày đặc. Du khách được khuyến cáo theo dõi sát dự báo thời tiết để tránh mưa buổi sáng và đảm bảo an toàn trên các cung đường đèo dốc.
Vài năm trở lại đây, Tà Xùa phát triển du lịch mạnh mẽ, đặc biệt vào mùa săn mây. Vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng, Tà Xùa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được New Delhi Television (một trong những tập đoàn truyền thông lớn tại Ấn Độ) vinh danh trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm nhất năm 2026.

Không chỉ có biển mây, Tà Xùa còn thu hút du khách nhờ trải nghiệm săn Milky Way (dải ngân hà) từ tháng 3 đến tháng 10.
Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ có kinh nghiệm, yếu tố quan trọng nhất là thời tiết. Những đêm không trăng hoặc trăng khuyết, thường rơi vào trước hoặc sau ngày rằm âm lịch, là thời điểm bầu trời quang đãng, ít mây, thích hợp để ngắm dải ngân hà rõ nét nhất.

Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn khi phải thức trong khung giờ từ 23h đêm đến 2h sáng, đồng thời ưu tiên những khu vực hạn chế ánh sáng nhân tạo.
Khi điều kiện thuận lợi, bầu trời Tà Xùa hiện lên với hàng vạn vì sao lấp lánh, tạo nên khung cảnh hiếm gặp đối với nhiều người trẻ lớn lên ở đô thị.

RSS