Cho thuê môi trường rừng để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở Bạch Mã

S.THÙY

VHO - Vườn quốc gia Bạch Mã vừa có thông báo về cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Diện tích cho thuê khoảng 2.600 ha với 15 điểm.

Cho thuê môi trường rừng để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở Bạch Mã - ảnh 1
Du khách check-in ngắm cảnh ở Hải Vọng Đài tại đỉnh Bạch Mã. Ảnh: V.T

Ngày 18.4, đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, thành phố Huế), cho biết: đơn vị đang thông báo rộng rãi về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Khu vực cho thuê nằm ở phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ, hành chính của các điểm du lịch và tuyến du lịch.

Nội dung này được thực hiện dựa trên “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2024-2030” mà Bộ NN&PTNT nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Theo thông báo của Vườn quốc gia Bạch Mã, có 15 điểm sẽ được cho thuê để khai thác, kinh doanh các dịch vụ du lịch với tổng diện tích khoảng 2.600 ha.

Có 4 điểm du lịch ở khu vực đỉnh núi Bạch Mã. Trong đó, việc cho thuê điểm du lịch đỉnh núi Bạch Mã 2 và điểm 4.2 có thể sẽ phát huy nhiều lợi ích, như: tăng sức hút, khuyến khích du khách tham quan cả 2 (vì gần nhau); tận dụng hạ tầng chung về bãi đỗ xe, nhà hàng giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành.

Ở đây cũng có các biệt thự và công trình thời Pháp mang giá trị lịch sử, kiến trúc, thẩm mỹ cao thu hút khách yêu thích lịch sử, văn hóa.

Cho thuê môi trường rừng để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở Bạch Mã - ảnh 2
Từ núi Bạch Mã hướng về vùng Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, thành phố Huế. Ảnh: V.T

Ngoài ra, còn nhiều điểm có lợi thế lớn về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như: điểm du lịch Codlebay (Mỏ Rang); điểm du lịch hồ Truồi 1, 2, 3; điểm du lịch Nhị Hồ; khu vực chân núi Bạch Mã; điểm du lịch Khe Su.

Các điểm du lịch Chà Măng - Thượng Nhật; thác Phướn; thác Mơ; Khe Ao;…

Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí từ nay đến hết ngày 30.5.2025.

Vườn quốc gia Bạch Mã là phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, có địa hình đa dạng, chuyển tiếp từ vùng núi thấp đến đai cao trên 1.712m và nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đây là một trong những khu rừng giàu đa dạng sinh học.

Ngoài giá trị về cảnh quan, địa hình và đa dạng sinh học, Bạch Mã còn được biết đến là nơi giàu các giá trị lịch sử như: Bạch Vân tự, di tích địa đạo Bạch Mã, sân bay dã chiến thời chống Mỹ,…

Vườn quốc gia Bạch Mã có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và duy trì sự cân bằng sinh thái và môi trường, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của thành phố Huế và khu vực lân cận.