Tổ chức trang trọng Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An

Từ ngày 23 đến ngày 24.11 (tức ngày 9 và 10.10 năm Canh Tý), tại xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) diễn ra Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, thu hút người dân và du khách thập phương đến dự. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên huyện Hưng Nguyên chỉ tổ chức phần lễ.

Đền ông Hoàng Mười thuộc làng Xuân Am, nay là xóm 5, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Đền được xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ của người Việt Nam, trong đó nhân vật chính là ông Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Ngoài ra đền còn thờ các vị phúc thần như: Phúc Quận công Trịnh Trung, Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân Nguyễn Duy Lạc, Song đồng Ngọc nữ.

Tổ chức trang trọng Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An - ảnh 1

         Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách thập phương về tham dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười.

Năm 2002, Đền ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Năm 2018 Đền được công nhận là điểm Du lịch văn hóa tâm linh; năm 2019 lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau phần dâng lễ của lãnh đạo tỉnh, huyện là phần tuyên sắc và phần tế lễ cầu an của bà con địa phương và du khách thập phương.

Tổ chức trang trọng Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An - ảnh 2

Lễ đại tế tại Đền Ông Hoàng Mười 

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được tổ chức vào ngày 9 -10.10 Âm lịch hàng năm, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức của các vị phúc thần. Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm 2020 diễn ra trang trọng, linh thiêng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách thập phương về với Hưng Nguyên nói riêng, Nghệ An nói chung.

                                                                       Phạm Ngân

Ý kiến bạn đọc