Thống nhất duy trì điểm giữ xe phục vụ khách đến Đường Sách TP.HCM
VHO - UBND phường Sài Gòn thống nhất duy trì bãi giữ xe Đường Sách, yêu cầu đảm bảo lối đi bộ, mỹ quan, an ninh và tiếp tục rà soát phương án phù hợp lâu dài.

Sáng 15.4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Đường Sách TP.HCM.
Cuộc họp do ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, các sở - ngành liên quan và UBND phường Sài Gòn.
Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM nhấn mạnh, Đường Sách TP.HCM là một thiết chế văn hóa tiêu biểu của cả nước, đã hình thành hơn 10 năm qua.
Đường Sách TP.HCM không chỉ phục vụ nhu cầu đọc mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng. Mô hình này phù hợp với định hướng phát triển văn hóa đọc theo các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương và TP.HCM.
Theo ông Lê Hoàng, để duy trì hoạt động ổn định và thu hút bạn đọc, hệ thống hạ tầng phụ trợ – đặc biệt là bãi giữ xe giữ vai trò quan trọng. Việc bố trí điểm giữ xe thuận tiện, ổn định sẽ góp phần trực tiếp vào khả năng tiếp cận của người dân đối với không gian văn hóa này.
Liên quan đến phương án bố trí bãi giữ xe thay thế, đại diện Đường Sách cho biết đã nghiên cứu ba vị trí do phường Sài Gòn đề xuất, gồm: tầng hầm giữ xe của Bưu điện TP.HCM trên đường Công xã Paris; khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP.HCM (số 125 Hai Bà Trưng); và khu đất trống tại số 8-10-12 Lê Duẩn (lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm).
Tuy nhiên, các phương án này hiện chưa đáp ứng yêu cầu về tính ổn định, an toàn cũng như khả năng phục vụ lâu dài, nên phía Đường Sách kiến nghị các cơ quan chức năng cho phép tiếp tục duy trì hai điểm giữ xe trên vỉa hè như hiện nay.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Công Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn khẳng định địa phương luôn ủng hộ hoạt động của Đường Sách và mong muốn phát triển thêm các không gian văn hóa trên địa bàn.
Theo ông Trần Công Hậu, nếu công tác tổ chức, sắp xếp giữ xe được thực hiện đúng như phương án đề xuất, phường hoàn toàn ủng hộ.
Tuy nhiên, cần rà soát thực tế, bảo đảm khoảng cách, không để phương tiện tác động trực tiếp đến công trình, đồng thời phân định rõ khu vực giữ xe và lối đi cho người dân.
Phường cũng kiến nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, thống nhất phương án trước khi triển khai, tránh phát sinh vướng mắc.
Trên cơ sở đó, đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh lại việc cấp phép cho phù hợp với thực tế không gian, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu phục vụ bạn đọc, hoạt động của Đường Sách và yêu cầu quản lý đô thị.
“Quan điểm của phường là tạo điều kiện để Đường Sách hoạt động hiệu quả, nhưng phải đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và phù hợp thực tế quản lý”, ông Trần Công Hậu nhấn mạnh.

Ông Hà Lê Ân, chuyên viên Phòng Quản lý bảo trì khai thác, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức bãi giữ xe tại khu vực Đường Sách được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Nghị định 165, cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết.
Theo ông Hà Lê Ân, việc cấp phép không chỉ xuất phát từ đề xuất của đơn vị vận hành Đường Sách mà còn dựa trên nhu cầu thực tế và chủ trương trước đây của Thành ủy, UBND TP.HCM về việc tạo điều kiện bố trí bãi giữ xe phục vụ hoạt động Đường Sách.
Đại diện Sở Xây dựng cũng thừa nhận, thời điểm đầu triển khai, việc bố trí phương tiện có lúc chưa phù hợp, trong đó có tình trạng xe để sát khu vực tranh tường do các bên chưa nhận diện đầy đủ giá trị của không gian này.
Tuy nhiên, sau khi có ý kiến phản ánh, đơn vị vận hành Đường Sách đã điều chỉnh, lùi vị trí giữ xe để tránh tác động trực tiếp đến công trình tranh bích họa.
Đại diện Sở Xây dựng khẳng định không buông lỏng quản lý sau khi cấp phép mà vẫn theo dõi, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo việc sử dụng vỉa hè đúng nội dung được phê duyệt. Theo đánh giá hiện nay, phương án tổ chức giữ xe cơ bản không ảnh hưởng đến giao thông, vẫn đảm bảo an toàn cho người đi bộ, kể cả tại các vị trí vạch qua đường.
“Tuy nhiên, nếu qua rà soát thực tế và trên cơ sở ý kiến các bên, cần thiết phải điều chỉnh phạm vi, khoảng cách – chẳng hạn lùi thêm so với tường để bảo vệ không gian mỹ thuật thì Sở Xây dựng sẵn sàng xem xét điều chỉnh khi giấy phép hết hạn, dự kiến vào đầu tháng 5 tới”, ông Ân cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc cấp phép sẽ tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt trên cơ sở phối hợp giữa các đơn vị liên quan và thực tiễn sử dụng.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định các vướng mắc phát sinh thời gian qua chủ yếu do quá trình phối hợp giữa các đầu mối chưa đồng bộ, thông tin qua văn bản chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Tuy nhiên, qua cuộc họp, các bên đã làm rõ trách nhiệm và thống nhất cách phối hợp, tạo cơ sở để xử lý hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Theo đó, trước mắt tiếp tục duy trì điểm giữ xe trên đường Công xã Paris để phục vụ hoạt động của Đường Sách TP.HCM.
Đồng thời, yêu cầu đơn vị tổ chức phải đảm bảo đúng quy định về lối đi bộ, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị; không để phương tiện ảnh hưởng đến công trình bích họa và không gian công cộng.

Đối với các vị trí giữ xe khác, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án phù hợp, trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa giữa nhu cầu sử dụng với yêu cầu quản lý đô thị.
Tại cuộc họp, các đơn vị cũng đề nghị Đường sách TP.HCM chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP.HCM tham gia điều tiết, tổ chức giữ xe cho khách đến Đường sách TP.HCM nhằm đảm bảo trật tự, an toàn tại khu vực.

RSS