Thanh Hóa tinh gọn hệ thống giáo dục, dự kiến giảm 13 cơ sở công lập
VHO - Tinh gọn mạng lưới, nâng hiệu quả đào tạo và tăng tính tự chủ đang là yêu cầu cấp bách đối với hệ thống giáo dục công lập Thanh Hóa. Sở Nội vụ vừa trình UBND tỉnh phương án sắp xếp quy mô lớn, tập trung vào đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Hiện toàn tỉnh có 1.944 cơ sở giáo dục, trong đó gồm 2 trường đại học (Hồng Đức; Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 4 trường cao đẳng, 8 trường trung cấp, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX), 1 trung tâm GDTX – Kỹ thuật tổng hợp và 1.905 trường mầm non, phổ thông công lập.
Tuy nhiên, chỉ có 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 37 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; còn lại 1.906 cơ sở vẫn phải dùng ngân sách chi thường xuyên.
Theo tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất tái cơ cấu mạnh hệ thống đại học, cao đẳng và GDNN – GDTX.

Đối với khối đại học, Trường Đại học Hồng Đức được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ở khối cao đẳng, giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa được tổ chức lại theo hướng sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thuộc Liên minh Hợp tác xã.
Đối với các trường trung cấp và cơ sở GDNN – GDTX, giữ nguyên Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa; hai Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa và Thương mại Du lịch Thanh Hóa sẽ xây dựng lộ trình tự chủ từ 2026 – 2030.
Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn được chuyển thành cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập; Trường Trung cấp nghề Thạch Thành, Nga Sơn và Bỉm Sơn chuyển đổi thành trường trung học nghề.
Đáng chú ý, 19 trung tâm GDNN – GDTX có quy mô nhỏ, ít người học sẽ sáp nhập thành 10 trường trung học nghề theo cụm liên xã: Mường Lát – Quan Sơn – Quan Hóa; Sầm Sơn – Quảng Xương; Ngọc Lặc – Lang Chánh; Như Thanh – Như Xuân; Thọ Xuân – Thường Xuân; Vĩnh Lộc – Thạch Thành; Thiệu Hóa – Yên Định; Hậu Lộc – Hà Trung; Nghi Sơn – Nông Cống; Trung tâm GDNN – GDTX số 1 và Trung tâm GDTX – Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.
Ngoài ra, 4 trung tâm GDNN – GDTX có quy mô lớn gồm Cẩm Thủy, Bá Thước, Triệu Sơn và Hoằng Hóa được chuyển thành trường trung học nghề.
Khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học tiếp tục sắp xếp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 6165/BGDĐT-GDPT ngày 2.10.2025.
Sau sắp xếp, hệ thống còn 25 cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và GDTX công lập (gồm 1 trường đại học; 3 trường cao đẳng; 3 trường trung cấp tự chủ; 17 trường trung học nghề và 1 cơ sở giáo dục chuyên biệt).
Việc tinh gọn giúp giảm 13 đầu mối, đồng thời vẫn duy trì 5 trường dạy nghề đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó 2 trường tự chủ chi thường xuyên trở lên và 3 trường tự chủ một phần.
Sở Nội vụ được giao làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30.12.2025.

RSS