Vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện:

Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm

NGUYỄN LINH

VHO - Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, chiều nay 17.7, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Thanh Hoá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Anh cho biết sẽ chỉ đạo khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm.

Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm - ảnh 1

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí quan tâm tại cuộc họp báo

“Vụ việc thuộc điều tra theo thẩm quyền của Công an huyện Vĩnh Lộc, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chỉ đạo khởi tố điều tra theo quy định, nếu không khởi tố cũng sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí”, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tại cuộc họp báo chiều nay 17.7.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đã có thông tin về vụ việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc hôm 13.7.

Theo ông Nguyễn Bá Cẩn, sự cố y khoa xảy ra ngày 13.7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Sau khi nắm được thông tin, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đây là trường hợp sinh con lần thứ 3 và đều sinh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc và đều khám trong quá trình mang thai tại Phòng khám của Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. "Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Vĩnh Lộc vào cuộc điều tra. Viện Pháp y Trung ương cũng đã vào cuộc khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân. Đồng thời tại thời điểm, hồ sơ bệnh án cũng đã được niêm phong ngay tại chỗ"- ông Cẩn nói.

Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm - ảnh 2

Ông Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trả lời vụ việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc tại cuộc họp báo

Cũng theo ông Cẩn, Sở Y tế đã thành lập hội đồng y khoa xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ ở Vĩnh Lộc. Hội đồng chuyên môn đã làm việc trực tiếp với bệnh viện huyện, cũng như các quy trình tiếp cận, các thành viên có liên quan đến nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ.

"Nếu như nói theo chuyên môn mô tả thì chưa đầy đủ, vì thế cần phải làm việc trực tiếp về quy trình. Quan trọng nhất vẫn là kết quả giám định, mang tính quyết định dẫn đến việc mẹ con sản phụ tử vong. Nếu là do phản ứng, tai biến, sốc phản vệ đều sẽ được thể hiện trong kết quả giám định và hồ sơ bệnh án. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí, trong trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý trách nhiệm, cá nhân tập thể theo quy định của pháp luật"- ông Cẩn thông tin.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra, xác minh và báo cáo về sự cố y khoa dẫn đến việc 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về trường hợp sản phụ T.T.N và thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ trước ngày 19.7.2024.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ N; thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ N.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế ngày 2.8.2024.

Trước đó, như Văn Hoá đã thông tin, ngày 13.7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường khi vào viện chờ sinh.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, lúc 7 giờ 5 ngày 13.7, bệnh viện tiếp nhận sản phụ T.T.N (32 tuổi, ngụ xã Thạch Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) đến sinh đẻ.

Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm - ảnh 3

Người nhà mẹ con sản phụ kéo đến bệnh viện huyện Vĩnh lộc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong

Khi nhập viện, sản phụ N. trong tình trạng tỉnh táo, mang thai 39 tuần tuổi, da niêm mạc bình thường, tim thai 140 lần/phút, cơn co tử cung thưa, cổ tử cung mở 2 cm dày cứng, ối vỡ hoàn toàn, nước ối vàng.

Sau khi sản phụ N. nhập viện, các bác sĩ đã xử trí làm siêu âm, làm các xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, nước tiểu và sinh hóa.

Đến khoảng 8 giờ 15 ngày 13.7, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ. Do đó, sản phụ được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội chẩn trực lãnh đạo và báo động đỏ toàn viện hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Sản phụ được hội chẩn và chẩn đoán suy hô hấp ngừng tuần hoàn, thai 39 tuần chuyển dạ đẻ; ối vỡ sớm, theo dõi thuyên tắc mạch ối.

Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm - ảnh 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Tiếp đó, sản phụ vừa được hồi sức vừa mổ cấp cứu để cứu mẹ và con. Sản phụ N. mổ lúc 8 giờ 30 ngày 13.7. Ra đời được 30 phút thì con của sản phụ không qua khỏi. Sau phẫu thuật, sản phụ N. ổn định mạch, huyết động và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị lúc 11 giờ ngày 13.7. Tuy nhiên, sản phụ đã tử vong chiều cùng ngày.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc để nắm tình hình, đồng thời tiến hành các bước xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Trong đêm 13.7, Viện Pháp y quốc gia đã khám nghiệm tử thi sản phụ để phục vụ công tác điều tra. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc