Quảng Ninh mở rộng quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người dân

VĨNH QUÂN

VHO - Tỉnh Quảng Ninh đang từng bước triển khai phát triển nhà ở trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Quảng Ninh mở rộng quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người dân - ảnh 1
Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh - Ảnh: TTT

Mục tiêu mọi người dân đều có nhà ở hợp pháp được Quảng Ninh xác định là một trong những thước đo của tiến bộ xã hội. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân, người lao động phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp trọng điểm.

Đến nay, Quảng Ninh đã và đang triển khai 19 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, 3 dự án cơ bản hoàn thành với 1.961 căn, gồm một dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô 412 căn.

Tỉnh cũng đang triển khai 16 dự án với khoảng 18.894 căn, bao gồm nhà để bán, cho thuê và cho thuê mua; trong đó có một dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với 400 căn (đã bố trí cho thuê 239 căn) và một dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô 150 căn.

Ngoài ra, địa phương còn phát triển các khu lưu trú cho công nhân ngành than, công nhân tại các khu công nghiệp cùng nhiều dự án nhà ở thương mại.

Quảng Ninh mở rộng quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người dân - ảnh 2
Hình minh hoạ. Ảnh: TTT

Theo cơ quan chức năng, thị trường nhà ở cho thuê tại Quảng Ninh thời gian qua đã phát triển với nhiều loại hình như nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động, người thu nhập thấp, đồng thời phục vụ phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 21.908 căn, phòng cho thuê, đáp ứng chỗ ở cho gần 49.862 người lao động. Trong đó, 16.198 căn, phòng do hộ gia đình, cá nhân đầu tư, chiếm khoảng 74% tổng nguồn cung, tiếp tục là loại hình nhà ở cho thuê chủ lực.

Dự báo giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ninh sẽ có khoảng 84.738 người và hộ gia đình có nhu cầu thuê nhà, chủ yếu là công nhân và người lao động. Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở cho thuê sẽ tiếp tục tăng cùng quá trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch và đô thị hóa, trong khi nguồn cung hiện nay mới đáp ứng một phần nhu cầu thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu này, UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương rà soát, cập nhật nhu cầu và quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê trong quy hoạch đô thị, nông thôn, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phù hợp định hướng phát triển.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.