Quảng Ninh: Hành trình về nguồn - tri ân các anh hùng liệt sĩ

VĨNH QUÂN

VHO - Quảng Ninh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN nhằm tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó thắp lên hi vọng xác định danh tính, giúp các anh trở về với đúng tên tuổi của mình, đáp lại mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Quảng Ninh: Hành trình về nguồn - tri ân các anh hùng liệt sĩ - ảnh 1

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 27.7.2026, góp phần thực hiện trọn vẹn nghĩa cử tri ân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi phần mộ được tiếp cận theo quy trình chặt chẽ, khoa học. Từng mẫu vật được thu thập, niêm phong, bàn giao và quản lí nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Song song với việc lấy mẫu, công tác số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thể hiện sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương, từng phần mộ được mở cẩn trọng, từng mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn nghiêm ngặt.

Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang. Viện Pháp y Quân đội đánh giá Quảng Ninh là một trong những địa phương thực hiện tốt quy trình kĩ thuật, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

Quảng Ninh: Hành trình về nguồn - tri ân các anh hùng liệt sĩ - ảnh 2

Từ đầu chiến dịch đến nay, có 5 địa phương của Quảng Ninh là Phong Cốc, Đông Triều, Mạo Khê, Hiệp Hoà, Bình Khê hoàn thành lấy mẫu trên 8 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 307 phần mộ, thu 289 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Toàn bộ quy trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định. Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quân sự, công an, y tế và các ngành liên quan.

Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch trên toàn tỉnh. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch UBND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương có nghĩa trang liệt sĩ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khai quật, lấy mẫu đối với toàn bộ 797 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn do thời gian đã lùi xa, nguồn thông tin lưu giữ không đầy đủ và công tác giám định đòi hỏi nhiều điều kiện chuyên môn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực từng ngày để thực hiện nghĩa cử thiêng liêng này.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần làm sáng tỏ thông tin về các liệt sĩ chưa xác định được danh tính mà còn mở ra hi vọng đưa các anh trở về với đúng tên tuổi của mình, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân và gia đình sau nhiều thập kỉ chờ đợi.

Mỗi mẫu ADN được lưu giữ hôm nay không chỉ mang theo những dữ liệu khoa học phục vụ công tác giám định, mà còn gửi gắm niềm hi vọng về ngày những người con ưu tú của Tổ quốc được trở về với tên tuổi của mình.

Đó là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình, để sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi được trân trọng, ghi nhớ trong lòng nhân dân và các thế hệ hôm nay, mai sau. 

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 797 phần mộ chưa xác định được danh tính. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các tổ lấy mẫu và số hóa hồ sơ mộ liệt sĩ.