Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026

Q.HOA

VHO - Ngày 24.7, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao động tổ chức chương trình họp báo thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến”. Năm nay 13 tập thể và cá nhân được tôn vinh, trong đó có Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thị Thu Xương cho biết, chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh các chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026).

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 - ảnh 1
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thị Thu Xương phát biểu

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong suốt quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân và người lao động luôn là lực lượng tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị mới và tận tâm cống hiến vì sự phồn vinh của dân tộc.

Ra đời từ năm 2004, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh 313 lượt tập thể, cá nhân xuất sắc. Năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục vinh danh 13 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân.

Họ là những nhà khoa học, thầy thuốc tận tụy; những doanh nhân tiên phong; các chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ bình yên cho Tổ quốc; những nhà ngoại giao, nhà văn hóa, cùng các nhà giáo, người lao động xuất sắc trên mọi miền đất nước.

Dù mang những câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa: Tinh thần “Kiến tạo và cống hiến”. Họ là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và khát vọng phụng sự đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng, tinh thần của Vinh quang Việt Nam 2026 sẽ tiếp thêm động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất; từ đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc”, bà Thái Thị Thu Xương nhấn mạnh.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 - ảnh 2
Quang cảnh buổi họp báo

Theo bà Phan Thu Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bổ sung thêm đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài; các tập thể, cá nhân đã được vinh danh vẫn có thể được vinh danh lại (sau 3 năm).

Những tấm gương được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam không chỉ tạo sức lan tỏa trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động mà còn góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước nói chung.

Đây cũng là một trong những cách để xây dựng, lan tỏa hình mẫu người lao động trong thời kỳ mới - năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của quá trình chuyển đổi số.

Lễ vinh danh Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 sẽ được trang trọng tổ chức vào ngày 28.7 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội.

Chia sẻ bên lề buổi họp báo, PGS.TS Nguyễn Huy Phương – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng, Chương trình Vinh quang Việt Nam là dịp để những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh. Đây chính là động lực để các tập thể, cá nhân trong nhiều lĩnh vực cùng cố gắng phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 - ảnh 3
PGS.TS Nguyễn Huy Phương – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết việc Học viện được tuyên dương trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 có ý nghĩa đặc biệt

PGS.TS Nguyễn Huy Phương bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi Học viện là một trong 8 tập thể được vinh danh năm nay, đặc biệt đúng vào năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Giải thưởng là sự kết tinh 70 năm phấn đấu của một tập thể đoàn kết, với bề dày thành tích vẻ vang.

Trong suốt 70 năm qua, với vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đào tạo hàng ngàn nghệ sĩ, nhà giáo cho các nhà hát, các cơ sở đào tạo, đài truyền hình cũng như các đơn vị biểu diễn âm nhạc hàng đầu.

Minh chứng cho thành tích phấn đấu suốt 70 năm đó, rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú của Học viện đã được vinh danh. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Học viện vào năm 2015 - đây là dấu ấn rất lớn, ghi nhận nỗ lực của cả một tập thể.

Cũng theo ông Phương, việc Học viện được vinh danh lần này rất phù hợp với xu hướng nâng cao vị thế của văn hóa hiện nay. Âm nhạc là một phần quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Đảng và Nhà nước đang nhấn mạnh rất nhiều về vai trò của văn hóa trong việc đóng góp vào nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. Việc vinh danh một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo âm nhạc – một phần cốt lõi của văn hóa – là một chủ trương đúng đắn. Điều này đánh giá đúng định hướng của Nhà nước đối với vai trò của văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Danh sách 13 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026

Tập thể:

1. Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao

2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

3. Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

4. Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng

5. Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an

6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

8. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Về cá nhân:

1. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed

2. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Lương thực, thực phẩm Safoco

3. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai

4. GS.TS.TTND Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

5. GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Đại học – Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.