10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh An Giang năm 2025

THẾ HẠNH

VHO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành văn bản số 318-CV/BTGDVTU ngày 10.1.2026 về việc công bố 10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh An Giang trong năm 2025.

10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh An Giang năm 2025 - ảnh 1
Chương trình văn nghệ chào mừng tại Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ tỉnh An Giang

1. An Giang vinh dự hai lần đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc 

Ngày 4.6.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho việc hợp nhất hai tỉnh theo chủ trương của Trung ương.

Từ ngày 19-20.11.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tại đặc khu Phú Quốc. 

2. Sau hợp nhất, An Giang là tỉnh có dân số và diện tích lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

Tỉnh An Giang được thành lập từ ngày 1.7.2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang, mở ra không gian phát triển mới.

Sau hợp nhất, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên 9.888,91 km²; dân số 4.952.238 người, trở thành tỉnh có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long về diện tích và dân số. Toàn tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu là Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu. 

3. An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030 An Giang trở thành là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, với sự dẫn dắt của Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên.

Cụ thể: Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế, trong đó có các khu thương mại tự do; đáp ứng phát triển du lịch biển, văn hóa và trải nghiệm kết nối Phú Quốc.

Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế tổng hợp, kinh tế công nghiệp, kinh tế biển.

Hà Tiên là trung tâm kinh tế biển - du lịch - thương mại biên giới; có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế biển - du lịch - thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. 

10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh An Giang năm 2025 - ảnh 2
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam luôn thu hút đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan

4. Đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 

Để chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 05/8/2025 và Đề án số 565/ĐA-UBND, ngày 13.8.2025 về xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Phú Quốc đã triển khai 21 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư ước khoảng 137.000 tỷ đồng. 

5. Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh

Để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, tỉnh đã khánh thành các công trình trọng điểm: Dự án Đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc (nay là phường Châu Đốc), kết nối với tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) và Đồng Tháp với tổng mức đầu tư 2.131 tỉ đồng; công trình Nhà hát tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng. 

6. An Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2025, tỉnh An Giang kinh tế phát triển tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,39%, cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thuộc nhóm khá cả nước. Môi trường đầu tư khởi sắc với hơn 3.400 doanh nghiệp thành lập mới.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với sản lượng lúa trên 8,8 triệu tấn; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hai con số; du lịch tăng trưởng vượt bậc, đón hơn 24 triệu lượt khách, tổng doanh thu gần 68.000 tỉ đồng, vượt 72,2% so kế hoạch, tăng 91,2% so cùng kỳ. Công tác an sinh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

7. Đón nhận bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 19.3.2025, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là minh chứng cho giá trị đặc sắc của di sản văn hóa truyền thống; không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với tỉnh An Giang, mà còn là niềm tự hào chung của cả nước.

8. Thể thao thành tích cao vượt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2025, thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh đã đóng góp 9 huấn luyện viên và 78 vận động viên cho các đội tuyển thể thao quốc gia. Kết quả đạt hàng trăm huy chương, với 185 huy chương vàng, 176 huy chương bạc và 295 huy chương đồng.

Nổi bật là: 1 huy chương vàng Giải vô địch Cử tạ châu Á, 2 huy chương vàng Giải vô địch Pencak Silat châu Á, 1 huy chương vàng Giải vô địch quyền Taekwondo trẻ, thiếu niên châu Á, 1 huy chương vàng Giải vô địch Vovinam thế giới, 1 huy chương vàng SEA Games 33...

9. An Giang tổ chức truy điệu và an táng 124 hài cốt liệt sĩ và thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Năm 2025, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quy tập và tổ chức truy điệu, an táng 124 hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện quản lý trên 100.000 hồ sơ người có công; thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng gần 15.000 người.

Trong năm 2025, tỉnh đã chi từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương hơn 100 tỉ đồng để chăm lo các gia đình chính sách và người có công; hỗ trợ trên 40 hộ người có công thoát nghèo, cận nghèo; hoàn thành hỗ trợ 2.024 nhà ở hộ người có công theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg, ngày 22.11.2024 của Thủ tướng Chính phủ... 

10. Hoàn thành và đưa vào khai thác giá trị Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công 

Năm 2025, Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công được hoàn thành, là quần thể kiến trúc hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, gồm 9 hạng mục chính.

Nổi bật là đền thờ trung tâm với tượng Bác Hồ, tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, tượng Tổng binh Mạc Cửu, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; hệ thống bia đá khắc ghi tên hơn 21.000 anh hùng liệt sĩ, người có công và 1.805 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng nhiều nhân vật lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Kết nối với đền thờ là nhà truyền thống trưng bày tư liệu, hình ảnh về quá trình khai mở, bảo vệ, xây dựng và phát triển, cùng không gian công viên cây xanh, cảnh quan hài hòa, trang nghiêm.