TP.HCM:

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách

THÙY TRANG

VHO - Tại Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử nhiệm kỳ 2024-2026 của Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức ngày 24.9, bà Nguyễn Thị Hoài Phượng – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm cho biết, đơn vị đang xúc tiến xây dựng điểm biểu diễn cho hoạt động Đờn ca tài tử, để phục vụ người dân và du khách.

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách - ảnh 1
Các tài tử biểu diễn đờn ca tài tử tại Đại hội

CLB Đờn ca tài tử được hình thành từ đầu năm 2000 do các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực Đờn ca tài tử ở TP.HCM sáng lập.

Cùng với đó là sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca - những thành viên nòng cốt của CLB Đờn ca tài tử do Trung tâm Văn hóa TP quản lý.

Đến nay, CLB Đờn ca tài tử có 40 thành viên.

CLB Đờn ca tài tử ra đời nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu của di sản văn hóa phi vật thể - Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; tập hợp, gắn kết các nghệ nhân, tài tử đã từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc Tài tử và Cải lương tham gia sáng tạo, biểu diễn, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Từng bước xây dựng trở thành một CLB Đờn ca tài tử tiêu biểu của Thành phố, đáp ứng nhu cầu của quần chúng, tập hợp lực lượng cộng tác viên, hạt nhân nòng cốt trong hoạt động phong trào Đờn ca tài tử ở TP.HCM.

Trên cơ sở tích lũy được kinh nghiệm của CLB này, Trung tâm Văn hóa TP có biện pháp nhân rộng ra trong hệ thống thiết chế văn hóa ở địa bàn cơ sở.

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách - ảnh 2
Trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân và du khách

Thời gian qua, CLB Đờn ca tài tử đã triển khai và hoàn thành nhiều hoạt động, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở TP.HCM.

CLB đã tham gia và đoạt giải cao tại nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh, thành, khu vực và quốc gia.

Đa phần các thành viên CLB Đờn ca tài tử đều tích cực tham gia hoạt động giới thiệu, giao lưu trình diễn Đờn ca tài tử phục vụ công chúng, du khách, sinh viên - học sinh trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, CLB Đờn ca tài tử còn tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong các năm vừa qua tại TP.HCM như: Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”; Mừng Đảng mừng Xuân nhân dịp Tết Nguyên Đán; Lễ hội TP.HCM - Phát triển và Hội nhập;

Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam Bộ TP.HCM chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Lễ hội Sông nước TP.HCM; Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Chương trình kỷ niệm 10 năm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2023…

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách - ảnh 3
Đờn ca tài tử tại Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” dịp Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người xem

Từ năm 2017 đến nay, đa số thành viên chủ chốt của CLB Đờn ca tài tử tham gia các lớp truyền dạy ca tài tử với trên dưới 50 lớp dành cho mọi đối tượng học viên.

Ngoài ra, một số thành viên CLB còn tham gia truyền dạy Đờn ca tài tử nâng cao cho một số tỉnh/hành lân cận như: Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang…; tham gia Hội đồng Ban Giám khảo Liên hoan Đờn ca tài tử ở các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Tham gia Hội đồng Ban Giám khảo Liên hoan Vọng cổ - Chặp cải lương tại TP.HCM các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2023; Cuộc vận động sáng tác lời mới các làn điệu Đờn ca tài tử thiếu nhi và người lớn; sáng tác lời mới 20 bài bản tổ, vọng cổ - chặp cải lương các năm 2018, 2020.

Song song với những kết quả, thuận lợi, hiện nay hoạt động của CLB Đờn ca Tài tử ở TP.HCM cũng gặp không ít những khó khăn, trở ngại.

Một số nghệ nhân giỏi chuyên môn đã lớn tuổi, công tác tổ chức phát triển hội viên mới chưa được chú trọng. Đặc biệt, nguồn kinh phí hoạt động hạn hẹp, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức và chất lượng sinh hoạt của CLB.

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách - ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa TP.HCM (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử nhiệm kỳ 2024-2026

Với quy trình bầu cử nghiêm túc, đúng quy định và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu được Ban chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử nhiệm kỳ 2024-2026, với 5 thành viên, gồm: NNND Phạm Thị Tuyết (Chủ nhiệm CLB); NNƯT Trần Văn Sơn (Phó chủ nhiệm), NNƯT Phan Minh Đức (Phó chủ nhiệm); ThS Phạm Thái Bình và ông Nguyễn Văn Nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hoài Phượng – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa TP.HCM chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử nhiệm kỳ 2024-2026, đồng thời mong muốn Ban chủ nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu của di sản văn hóa phi vật thể - Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã tồn tại hơn 100 năm qua ở TP.HCM…

“Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Trước mắt, vào tháng 10.2024 tới đây, Trung tâm Văn hóa TP.HCM sẽ tổ chức trại sáng tác lời mới Đờn ca tài tử Nam Bộ, đây cũng là công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Xây dựng điểm diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ người dân và du khách - ảnh 5
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đặc biệt, trên cơ sở ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân và du khách, Trung tâm Văn hóa TP.HCM sẽ xây dựng điểm diễn di sản văn hóa phi vật thể cho Đờn ca tài tử, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024.

Điểm diễn Đờn ca tài tử sẽ là sân chơi nghệ thuật, là nơi giao lưu, gặp gỡ và trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ, nhằm phục vụ công chúng, du khách, sinh viên - học sinh trên địa bàn Thành phố”, bà Hoài Phượng cho hay.