Ngày này năm xưa:

UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 13.7.2025, UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam, mở ra dấu mốc mới trong hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Việt Nam và Lào. Cùng nhìn lại dấu mốc lịch sử này và những sự kiện nổi bật khác diễn ra vào ngày 13.7 qua các thời kỳ.

Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương

UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam  - ảnh 1
Lên ngôi năm 13 tuổi, Hàm Nghi là một trong những vị vua nhà Nguyễn yêu nước, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp. Ảnh tư liệu

Ngày 13.7.1885, tại thành Tân Sở (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên phò vua, cứu nước trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Đây là lời hiệu triệu có ý nghĩa lịch sử, mở đầu một trong những phong trào yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX.

Hưởng ứng Chiếu Cần Vương, nhiều cuộc khởi nghĩa lớn đã bùng nổ trên khắp Trung Kỳ và lan rộng ra nhiều địa phương với sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước như Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Mai Xuân Thưởng, Tống Duy Tân...

Phong trào kéo dài đến cuối thế kỷ XIX, dù thất bại nhưng đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành cầu nối giữa các phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Hội nghị chiến tranh du kích đề ra nhiều kinh nghiệm quý

Ngày 13.7.1952, Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy tổ chức Hội nghị chiến tranh du kích nhằm tổng kết thực tiễn kháng chiến chống thực dân Pháp và đề ra phương hướng phát triển chiến tranh nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị. Người nhấn mạnh mục đích của chiến tranh du kích không phải là "ăn to, đánh lớn", mà phải đánh địch lâu dài, làm cho đối phương "ăn không ngon, ngủ không yên", từng bước tiêu hao sinh lực và tinh thần.

Đặc biệt, Người căn dặn dân quân du kích phải luôn gắn bó với nhân dân: "Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu". Những chỉ dẫn đó tiếp tục trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam.

Việt Nam và Hoa Kỳ ký Hiệp định Thương mại song phương

Ngày 13.7.2000, Việt Nam và Hoa Kỳ ký Hiệp định Thương mại song phương (BTA) tại Washington D.C., đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn thị trường Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy cải cách thể chế, môi trường đầu tư và thương mại. Sau BTA, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam chuyển mạnh từ các mặt hàng gia công truyền thống sang nhóm công nghiệp chế biến, điện tử, máy móc, đồ gỗ, nông sản và thủy sản có giá trị gia tăng cao.

Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt hơn 153,1 tỉ USD; trong 5 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 69,6 tỉ USD.

Khởi công xây dựng lại Nhà Thái Học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 13.7.1999, Hà Nội khởi công xây dựng lại Nhà Thái Học trên nền cũ trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhà Thái Học vốn được xây dựng từ năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, gắn với Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Công trình cũ đã bị hủy hoại theo thời gian và chiến tranh.

Được hoàn thành vào tháng 10.2000, Nhà Thái Học trở thành nơi tưởng niệm các bậc hiền triết, những người có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nền giáo dục nước nhà; đồng thời là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và khuyến học của Thủ đô, góp phần phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Ngày 13.7.2020, tỉnh Quảng Trị tổ chức khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại Di tích quốc gia Thành Tân Sở, xã Cam Lộ. Công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương (13.7.1885 - 13.7.2020).

Đền thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc triều Nguyễn, trên vùng đất gắn liền với sự kiện lịch sử khi vua Hàm Nghi cùng các trung thần phát động phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp. Công trình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các bậc tiền nhân đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

Việc hoàn thành đền thờ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích quốc gia Thành Tân Sở, đồng thời tôn vinh tinh thần bất khuất của phong trào Cần Vương - một trong những biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX.

UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nam Nô

UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam  - ảnh 2
Cảnh quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN

Ngày 13.7.2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris (Pháp), UNESCO thông qua quyết định điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào.

Di sản sau điều chỉnh mang tên "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô", trở thành Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam. Hai khu vực cùng nằm trên dãy Trường Sơn, sở hữu hệ thống karst đá vôi, hang động, sông ngầm và rừng nguyên sinh có giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học.

Việc UNESCO ghi danh không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của quần thể di sản mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Lào trong bảo tồn thiên nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ngày mất nhà thơ trào phúng Tú Mỡ

Ngày 13.7.1976, nhà thơ trào phúng Tú Mỡ qua đời tại Hà Nội, khép lại hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn học Việt Nam hiện đại. Ông tên thật là Hồ Trọng Hiếu, sinh năm 1900, được biết đến là một trong những cây bút trào phúng xuất sắc nhất của nền văn học nước ta.

Trong sự nghiệp sáng tác, Tú Mỡ để lại hơn 900 bài thơ cùng nhiều tác phẩm chèo, tiểu luận và nghiên cứu văn học. Thơ ông giàu tính châm biếm nhưng luôn thấm đẫm tinh thần lạc quan, góp phần cổ vũ nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Nhà thơ Xuân Diệu từng ca ngợi Tú Mỡ là người "47 năm thơ không đứt đoạn", còn nhà văn Nguyễn Công Hoan đánh giá ông là "bậc thầy" về thơ trào phúng. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết chống phân biệt chủng tộc

Ngày 13.7.2021, tại khóa họp lần thứ 47, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kêu gọi các quốc gia tăng cường hành động nhằm giải quyết tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người châu Phi và người gốc Phi.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bảo đảm công bằng và bình đẳng chủng tộc trước tình trạng sử dụng bạo lực quá mức cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền của lực lượng thực thi pháp luật.

Văn kiện cũng nhắc lại vụ công dân da màu George Floyd tử vong tại Mỹ năm 2020 - sự kiện làm dấy lên làn sóng phản đối phân biệt chủng tộc trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy nhiều quốc gia xem xét hoàn thiện chính sách nhằm bảo vệ quyền con người, chống kỳ thị và bất bình đẳng trong xã hội.

Yahoo! 360° chính thức chấm dứt hoạt động

Ngày 13.7.2009, Yahoo! 360° - một trong những mạng xã hội và nền tảng blog phổ biến nhất tại Việt Nam giai đoạn 2005-2008 - chính thức ngừng hoạt động, khép lại một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử Internet đầu tiên của nhiều người dùng Việt.

Trong thời kỳ phát triển mạnh, Yahoo! 360° không chỉ là nơi chia sẻ nhật ký cá nhân, hình ảnh và âm nhạc, mà còn hình thành những cộng đồng trực tuyến sôi động, góp phần tạo nên văn hóa blog của một thế hệ. Việc Yahoo! 360° đóng cửa buộc người dùng chuyển dữ liệu sang Yahoo! 360Plus hoặc các nền tảng khác.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước chuyển của mạng xã hội toàn cầu sang giai đoạn mới, khi Facebook dần trở thành nền tảng thống trị, mở ra kỷ nguyên truyền thông xã hội với quy mô và sức ảnh hưởng lớn hơn.