TP.HCM: Bảo tàng đón hơn 2 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

THÙY TRANG

VHO - Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đón hơn 2,16 triệu lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.

TP.HCM: Bảo tàng đón hơn 2 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm - ảnh 1
Đông đảo khách tham quan đến xem chương trình Tuần lễ "Kết nối di sản" do Bảo tàng TP.HCM phối hợp Nhà hát Kịch TP thực hiện, từ 27.6 - 5.7.2026 vừa qua

Thông tin được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM công bố tại báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Theo đó, các bảo tàng thuộc Sở đã đón 2.168.619 lượt khách tham quan, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách trong nước đạt 1.483.502 lượt, tăng 43%; khách quốc tế đạt 685.117 lượt, tăng 6%. Khối bảo tàng ngoài công lập cũng ghi nhận trên 90.000 lượt khách tham quan, tăng khoảng 96% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh lượng khách tăng trưởng, công tác nghiên cứu, sưu tầm tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, các bảo tàng đã sưu tầm 1.293 hiện vật, hình ảnh và tài liệu khoa học phụ, trong đó có 398 hiện vật gốc. Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã trình UBND TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật để phục vụ công tác mua sắm, bổ sung hiện vật cho các bảo tàng theo kế hoạch.

Hoạt động trưng bày, triển lãm tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức. Trong 6 tháng đầu năm, các bảo tàng tổ chức 32 cuộc trưng bày chuyên đề và 60 cuộc triển lãm lưu động tại trường học, khu công nghiệp và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

TP.HCM: Bảo tàng đón hơn 2 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm - ảnh 2
Bốn bảo tàng gồm Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trưng bày chuyên đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ”, đang mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 17.10.2026, tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Song song đó, các chương trình giáo dục di sản được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hoạt động như “Giờ học sử tại Bảo tàng”, “Em yêu lịch sử”, “Giờ học sử địa phương”, “Em yêu Bác Hồ”,… các cuộc thi tìm hiểu lịch sử và chương trình trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Các bảo tàng cũng tăng cường truyền thông trên nền tảng số, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng.

Công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật được triển khai thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, các bảo tàng đã kiểm kê bước đầu 1.609 hiện vật, đồng thời tăng cường bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu đối với nhiều chất liệu hiện vật khác nhau, phục vụ hiệu quả công tác trưng bày và lưu giữ lâu dài.

Một điểm đáng chú ý là việc triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại các bảo tàng tiếp tục được mở rộng. Ngoài Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, từ tháng 5.2026, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Bảo tàng TP.HCM được giao quyền tự chủ tài chính bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn 2026-2030 (đơn vị nhóm 2).

Các đơn vị đang xây dựng phương án khai thác tài sản công, phát triển các hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính.

Nhiều mô hình mới cũng được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm của khách tham quan. Trong đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức chương trình tham quan ban đêm; Bảo tàng TP.HCM phát triển mô hình “bảo tàng về đêm” kết hợp tham quan, thuyết minh và biểu diễn nghệ thuật; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Bảo tàng TP.HCM mở rộng các dịch vụ phụ trợ như căn tin, cửa hàng lưu niệm.

Đối với hệ thống bảo tàng ngoài công lập, Sở Văn hóa và Thể thao đã cấp phép hoạt động cho Bảo tàng Phở, nâng tổng số bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM lên 11 đơn vị.

TP.HCM: Bảo tàng đón hơn 2 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm - ảnh 3
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Hồn quê trong phố – Hành trình nghệ thuật và di sản văn hóa Nam Bộ”, mang đến cách tiếp cận mới trong giới thiệu văn hóa Nam Bộ

Các bảo tàng này khai thác nhiều chủ đề chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch của thành phố và thu hút ngày càng nhiều khách tham quan.

Theo đó, TP.HCM có 11 bảo tàng ngoải công lập là: Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Sâm Ngọc Linh, Bảo tàng Y học cổ truyền, Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, Bảo tàng Đỗ Hùng, Bảo tàng Dược cổ truyền Việt Nam, Bảo tàng Gốm sứ Minh Long I, Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor, Bảo tàng gốm thời dựng nước, Bảo tàng Phở.

Đánh giá kết quả đạt được, Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng sự tăng trưởng về lượng khách phản ánh hiệu quả của việc đổi mới nội dung trưng bày, tăng cường truyền thông và đa dạng hóa hoạt động phục vụ công chúng.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ như mua sắm hiện vật, triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng hợp tác quốc tế vẫn còn phụ thuộc vào tiến độ thủ tục hành chính và nguồn lực đầu tư.

Thời gian tới, ngành di sản sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoạt động bảo tàng, tăng cường kết nối quốc tế, phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ, đồng thời triển khai các dự án nâng cấp hệ thống bảo tàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.