Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026

XUÂN TRƯỜNG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh cây trà, người làm trà và thương hiệu “Thái Nguyên đệ nhất danh trà”, mà còn mở ra câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên, qua đó kết nối văn hóa trà với du lịch, kinh tế và thị trường quốc tế.

Chiều 1.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Dự họp báo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 1
Họp báo quốc tế giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Khẳng định thương hiệu “Thái Nguyên đệ nhất danh trà”

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban Tổ chức Festival cho biết, Thái Nguyên là địa phương thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, có vị trí kết nối thuận lợi giữa Thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế của vùng.

Với địa hình đa dạng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và các sản phẩm đặc trưng.

Trong đó, cây trà và văn hóa trà là một trong những nét đặc trưng của địa phương. Thái Nguyên có truyền thống sản xuất trà lâu đời và tự hào với thương hiệu “Thái Nguyên đệ nhất danh trà”.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 2
Các đại biểu dự họp báo

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Festival Trà Quốc tế năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh tỉnh kỷ niệm 195 năm ngày thành lập (4.11.1831 - 4.11.2026). Sự kiện được kỳ vọng trở thành dịp tôn vinh những người nông dân làm trà, các hợp tác xã và doanh nghiệp gắn bó với cây trà, nghề sản xuất trà và văn hóa trà qua nhiều thế hệ.

Festival Trà năm nay dự kiến diễn ra với nhiều chương trình, sự kiện trong khoảng thời gian từ ngày 30.10 đến ngày 7.11. Thông qua chuỗi hoạt động, Thái Nguyên mong muốn không chỉ quảng bá sản phẩm trà mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với cây trà, qua đó tăng cường kết nối giữa văn hóa trà và kinh tế trà.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban Tổ chức Festival phát biểu tại buổi họp báo

“Festival Trà Quốc tế lần này không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giữa di sản và phát triển, giữa Thái Nguyên với các địa phương khác, giữa văn hóa trà và kinh tế trà”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Loan, tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các cơ quan trình Bộ VHTTDL công nhận nghề trồng trà của tỉnh là di sản văn hóa của Việt Nam. Nếu được thông qua, việc công bố và đón nhận danh hiệu dự kiến được thực hiện tại lễ khai mạc Festival Trà ngày 30.10.

Phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà

Chia sẻ tại cuộc họp báo, Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival cho biết, Festival Trà năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Thái Nguyên đệ nhất danh trà”.

Festival năm nay không chỉ nhằm kể câu chuyện về trà mà còn hướng tới giới thiệu về vùng đất, con người và những nét văn hóa trà đặc trưng của Thái Nguyên.

“Chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn xa hơn về không gian, nâng cao hơn về chất lượng và giá trị, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa trà và du lịch gắn với văn hóa trà trên thị trường quốc tế”, bà Hà Thị Bích Hồng cho biết.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 4
Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival chia sẻ tại buổi họp báo

Lãnh đạo Sở VHTTDL Thái Nguyên nhấn mạnh, Festival Trà không chỉ là hoạt động tôn vinh người làm trà mà còn hướng tới khẳng định giá trị của toàn ngành trà Thái Nguyên. Thông qua sự kiện, tỉnh kỳ vọng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo thêm sinh kế, giúp người dân có thể phát triển kinh tế và làm giàu ngay trên quê hương.

Đối với lĩnh vực du lịch, Festival Trà được kỳ vọng tạo thêm động lực để Thái Nguyên phát triển sản phẩm du lịch gắn với ngành trà và văn hóa trà. Theo đó, du khách sẽ có cơ hội thưởng trà, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa trà mang những nét đặc trưng riêng của địa phương.

Bà Hà Thị Bích Hồng cho rằng, với những vùng trà có cảnh quan đẹp, giàu bản sắc, Thái Nguyên có điều kiện để hình thành những điểm đến mới, hấp dẫn du khách. Việc kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa trà và du lịch được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị của cây trà và mở rộng sức hút của điểm đến Thái Nguyên.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Tại buổi họp báo, thông tin chính thức về Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Báo, Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Festival cho biết, Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên đệ nhất danh trà” được tổ chức vào tối 30.10.2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình khai mạc bắt đầu lúc 19h45 với chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026; trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ghi danh Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 5
Giám đốc Báo, Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên Đỗ Xuân Hòa - Phó Trưởng ban Tổ chức Festival thông tin tại buổi họp báo

Ban Tổ chức cho biết, chương trình khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên. Lễ khai mạc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa nổ tầm cao kéo dài 10 phút.

Trước lễ khai mạc (từ 17h30 đến 18h30) là chương trình diễu hành nghệ thuật “Rước Trà khai hội”, gồm các xe mô hình nghệ thuật được thiết kế với hình tượng ấm trà, chén trà, lá trà, đồi chè và biểu tượng văn hóa trà, kết hợp cùng các đoàn nghệ sĩ, vũ công, nghệ nhân và các đoàn quốc tế trong trang phục truyền thống, tạo nên một lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu.

Chương trình diễu hành nghệ thuật sẽ có lộ trình dự kiến: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm tỉnh, phố đi bộ Trung tâm.

Lễ khai mạc được kỳ vọng tạo dấu ấn mở màn cho tuần lễ văn hóa trà, đồng thời truyền tải thông điệp về một Thái Nguyên giàu truyền thống, năng động, hội nhập và hướng tới phát triển ngành trà bền vững.

Thái Nguyên kể câu chuyện vùng đất, con người qua Festival Trà Quốc tế 2026 - ảnh 6
Quang cảnh buổi họp báo

Chuỗi các sự kiện Festival với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà được tổ chức liên tục tại các vùng chè, làng nghề chè nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc; khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Trung tâm Phố đi bộ phường Phan Đình Phùng; Sân Golf Tân Thái, xã Đại Phúc; Trung tâm Văn hóa Trà ESG Vale, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng và các địa điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ Festival.

Các hoạt động chính trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 gồm: Lễ khai mạc; Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - thành tựu hội nhập và phát triển”; thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè; diễn đàn trà quốc tế; Giải golf và “thưởng trà trong mây”; Chuyến tàu di sản; Không gian phố trà, trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư; biểu diễn nghệ thuật; Cuộc thi World Master Tea Vietnam...