Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý

ANH TÚ

VHO - Sáng ngày 4.5 (tức ngày 18.3 âm lịch), Lễ hội chùa Long Đọi Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã chính thức khai hội, đây được xem là trung tâm Phật giáo lớn thời Lý ở nước ta.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - ảnh 1
Quảng cảnh Khai hội chùa Long Đọi Sơn 2026

Đến dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành, các xã, phường; hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Ngô Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn cho biết: Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi thiêng liêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1054 vua Lý Thánh Tông và Vương Phi Ỷ Lan đã chủ trì xây dựng chùa và lấy tên chùa là Diên Linh Tự.

Đời vua Lý Nhân Tông tiếp tục hưng công xây dựng, mở rộng và xây bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh (từ năm 1118 - 1121). Nơi đây trở thành đại danh lam, kiêm hành cung và là trung tâm Phật giáo lớn thời Lý ở nước ta.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Lễ hội

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, là hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc, nhằm tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông.

“Trong các lễ hội thờ Phật trên địa bàn phường Tiên Sơn và một số địa phương lân cận, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn luôn là lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo du khách cùng quý tăng ni, phật tử trong vùng. Đây là cơ hội quý báu để quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người quê hương Tiên Sơn – nơi được bồi đắp bởi phù sa sông Châu, núi Đọi và chiều dài lịch sử dân tộc”, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn khẳng định.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - ảnh 3
Ông Ngô Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn phát biểu tại Lễ khai mạc

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn 2026 còn là nhịp cầu đưa những giá trị di sản đặc sắc của Phật giáo đến gần hơn với nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn “linh hồn” văn hóa của quê hương trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - ảnh 4
Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019

Đến với Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn 2026, ngoài việc dâng hương, bái Phật cầu an, du khách còn có dịp tìm về cội nguồn để tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân và thưởng ngoạn, cảm nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa, phong cảnh hữu tình của chốn “Nam Sơn đệ nhị danh lam”. Lễ hội cũng là nhịp cầu gắn kết, bồi đắp tình đoàn kết của nhân dân trong vùng thông qua các nghi lễ và hoạt động hội

Với những bản sắc văn hóa đặc trưng riêng biệt hết sức độc đáo và giá trị cộng đồng bền chặt được kế thừa, trao truyền qua nhiều thế hệ, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Hành trình về trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - ảnh 5
Các nghi lễ tại Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được thực hiện rất trang trọng

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Long Đọi Sơn vẫn giữ được nét cổ kính, linh thiêng, mang đậm phong cách kiến trúc, mỹ thuật thời Lý. Năm 1992, chùa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và khoa học, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định công nhận bia Sùng Thiện Diên Linh và 6 pho tượng Kim Cương thời Lý là Bảo vật quốc gia.

Phát huy kho tàng giá trị văn hóa, lịch sử đồ sộ, năm 2017, chùa Long Đọi Sơn tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.