Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao

TẠ DŨNG

VHO - Trong mùa lễ hội Xuân 2026, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại chùa Hương ghi nhận chuyển biến tích cực với việc 100% du khách mặc áo phao khi di chuyển trên suối Yến, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn.

Sáng 27.2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lần đầu tiên kể từ đầu mùa lễ hội năm nay, 100% du khách tham gia hành trình trên suối Yến đã nghiêm túc chấp hành quy định mặc áo phao, tạo nên hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.

Ý thức du khách thay đổi rõ rệt

Thời tiết trong ngày thuận lợi, trời nắng đẹp đã khiến lượng du khách và phật tử đổ về Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 tăng mạnh so với những ngày trước. Ngay từ sáng sớm, khu vực bến Yến và toàn tuyến suối Yến tấp nập thuyền đò đưa khách hành hương tham quan, lễ Phật, du Xuân đầu năm.

Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao - ảnh 1
Không còn tình trạng du khách không mặc áo phao trên dòng suối Yến

Dù lượng khách tăng cao, song theo ghi nhận của các lực lượng chức năng, tình hình giao thông đường thủy vẫn được duy trì ổn định. Điều đáng chú ý là du khách đã chủ động mặc áo phao trước khi xuống đò và duy trì trong suốt hành trình di chuyển, thay vì tâm lý đối phó như trước.

Theo chân lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và Công an xã Hương Sơn tuần tra trên suối Yến cho thấy, các tổ công tác liên tục kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn du khách thực hiện đúng quy định an toàn. Tại các điểm kiểm soát, không ghi nhận trường hợp vi phạm; các lái đò đều nghiêm túc yêu cầu hành khách mặc áo phao đầy đủ trước khi xuất bến.

Đại úy Bùi Xuân Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, ngay từ đầu mùa lễ hội, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức tăng cường tuyên truyền trực tiếp trên tuyến vận chuyển chính.

Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao - ảnh 2
Lực lượng CSGT tuyên truyền vận động việc chấp hành quy định pháp luật với các lái đò

“Đến nay, ý thức của người dân và du khách đã nâng lên rõ rệt. Việc chấp hành mặc áo phao giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng điều tiết phương tiện thuận lợi, hạn chế va chạm và ùn ứ trên suối Yến”, Đại úy Bùi Xuân Trường chia sẻ.

Khách không mặc áo phao, 8 lái đò bị xử phạt

Ban Quản lý vận chuyển thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương vừa ban hành thông báo xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trên tuyến suối Yến, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp lái đò vi phạm quy định khi để du khách không mặc áo phao trong quá trình vận chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, vi phạm quy chế hoạt động vận chuyển khách phục vụ lễ hội.

Theo thông báo của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương, các lái đò vi phạm đã bị áp dụng hình thức cắt lượt vận chuyển khách, đồng thời một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị đình chỉ hoạt động đến hết ngày 27.3.2026.

Từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, những ngày đầu Xuân, các lực lượng chủ yếu thực hiện tuyên truyền, vận động nhằm tạo không khí thân thiện cho du khách. Tuy nhiên, sau giai đoạn nhắc nhở, các biện pháp kiểm tra đã được siết chặt hơn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động vận chuyển đường thủy.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, Hợp tác xã đã yêu cầu các lái đò chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng hành khách không mặc áo phao.

Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao - ảnh 3
Kiểm tra nồng độ cồn với lái đò cũng là công việc thường xuyên của lực lượng CSGT

“Khi phát hiện vi phạm, các lực lượng sẽ yêu cầu đò cập bến, hành khách phải mặc đầy đủ áo phao mới được tiếp tục hành trình. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức, lực lượng chức năng và đội ngũ lái đò, đến nay việc chấp hành đã trở thành thói quen tự giác”, ông Nguyễn Minh Đức cho biết.

Theo đại diện Hợp tác xã, nhiều du khách hiện nay không chỉ chấp hành mà còn chủ động nhắc nhở nhau thực hiện đúng quy định, thể hiện sự đồng thuận cao đối với chủ trương tổ chức lễ hội an toàn, văn minh.

Xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn

Kết quả 100% du khách chấp hành quy định mặc áo phao trong ngày 27.2 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý lễ hội năm nay. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mà còn góp phần hình thành văn hóa tham gia lễ hội có trách nhiệm.

Theo ông Tạ Đình Dũng, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Truyền thông (Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026), trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên trên toàn tuyến suối Yến, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là.

Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao - ảnh 4
Công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền với sự phối hợp của CSGT và công an xã Hương Sơn trong những ngày qua đã tạo được kết quả rõ nét

“Mọi phương tiện vận chuyển khách phải bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến. Việc du khách đồng thuận chấp hành quy định cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý lễ hội theo hướng chuyên nghiệp, lấy trải nghiệm và sự an toàn của du khách làm trung tâm”, ông Tạ Đình Dũng nhấn mạnh.

Với sự đồng thuận của người dân địa phương, đội ngũ lái đò, các hộ kinh doanh dịch vụ cùng sự ủng hộ của đông đảo du khách thập phương, Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 đang từng bước khẳng định hình ảnh điểm đến du xuân văn minh, an toàn và giàu bản sắc văn hóa.

Lễ hội chùa Hương: Siết an toàn đường thủy, du khách đồng loạt mặc áo phao - ảnh 5
Để hành trình du xuân về miền đất Phật thêm ý nghĩa, mỗi du khách cần nghiêm túc chấp hành các quy định tại điểm đến

Mỗi chuyến hành hương trên suối Yến hôm nay không chỉ là hành trình về miền đất Phật, mà còn là hành trình của ý thức cộng đồng, của sự chung tay xây dựng một lễ hội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, để chùa Hương tiếp tục trở thành điểm đến tâm linh tiêu biểu của Thủ đô và cả nước trong mùa Xuân mới.