Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề

KHÁNH CHI

VHO - Chiều 21.8, lễ hội giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà năm 2026 đã chính thức khai diễn tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng với chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động, trình diễn nghề, ẩm thực và nghệ thuật dân gian, góp phần tôn vinh một di sản đã được hun đúc qua hơn 500 năm lịch sử, đưa di sản làng nghề đến gần hơn với du khách.

Diễn ra trong hai ngày 21-22.8, Lễ hội giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà năm 2026 là dịp để người dân làng nghề tri ân tiền nhân, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng gốm Thanh Hà; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 1
Lễ hội mở đầu với chương trình khai mạc từ 17h00 ngày 21.8 tại khu miếu tổ nghề Nam Diêu, làng Thanh Hà

Lễ hội cũng là dịp để địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề đến du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng trên địa bàn phường Hội An Tây.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 2
Các bạn thiếu nhi trình diễn hoạt cảnh dân ca tại chương trình khai mạc

Trước giờ khai mạc chính thức, lễ cúng túc đã được thực hiện tại miếu tổ nghề Nam Diêu và miếu Lùm Bà Dàng. Đây là nghi thức quan trọng trong chuỗi hoạt động giỗ Tổ, do ban tế lễ và ban trị sự các miếu phối hợp thực hiện.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 3
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Hồng Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây khẳng định vị trí của làng gốm Thanh Hà trong dòng chảy lịch sử của thương cảng Hội An xưa và trong đời sống đô thị di sản đương đại.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 4
Hơn 500 năm qua, làng gốm Thanh Hà là nơi diễn ra sự kết hợp và kiến tạo diệu kỳ giữa Đất – Nước – Lửa cùng tâm huyết và bàn tay tài hoa, khối óc đầy sáng tạo của người thợ. Ảnh: TTHA

Theo bà Thảo, chính sức sống trường tồn qua bao thăng trầm đã đưa nghề gốm Thanh Hà khẳng định vị thế Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời tự hào được vinh danh ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025”. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định về sức mạnh nội sinh diệu kỳ của văn hóa làng quê: Lấy người dân làm chủ thể gìn giữ, lấy di sản làm điểm tựa tinh thần và lấy du lịch cộng đồng làm mạch sống vươn xa.

Địa phương tin tưởng rằng, qua lễ hội, hình ảnh làng gốm Thanh Hà ngày càng được biết đến nhiều hơn để nghề gốm không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiện diện sinh động trong đời sống đương đại và trường tồn cùng dòng chảy của lịch sử.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 5
Người dân làng nghề cùng về tham dự ngày hội của làng Thanh Hà

“Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chính quyền Hội An Tây cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con. Địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế bảo tồn bền vững, hỗ trợ nghệ nhân, nâng tầm giá trị sản phẩm và đẩy mạnh du lịch trải nghiệm di sản. Đồng thời, rất mong các doanh nghiệp, tổ chức lữ hành và các nhà kiến tạo văn hóa tiếp tục làm cầu nối đưa gốm Thanh Hà đến với những không gian sống và thị trường mới, chinh phục du khách trong và ngoài nước”, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây bày tỏ.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 6
Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây tặng hoa đại diện Công viên và Bảo tàng Đất nung Thanh Hà, ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của đơn vị trong phối hợp tổ chức các sự kiện

Ngày mai, 22.8, lễ hội sẽ tiếp tục với các nghi lễ cúng tế theo đúng truyền thống với sự tham gia của cộng đồng, người dân làng nghề, chính quyền địa phương, thể hiện sự trân trọng đối với cội nguồn và những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của làng nghề.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 7
Thi nấu cơm niêu tại lễ hội

Điểm nhấn sẽ là lễ rước kiệu và lễ tế chính diễn ra từ 6h sáng ngày 22.8. Đoàn rước sẽ xuất phát từ miếu Lùm Bà Dàng (tổ dân phố Thanh Chiếm), di chuyển bằng đường bộ về miếu tổ nghề Nam Diêu (tổ dân phố Nam Diêu).

Theo lộ trình, đoàn rước đi qua các tuyến đường Phạm Phán, Duy Tân, Hùng Vương và đường bê tông vào khu nhà thờ tộc Nguyễn Viết, sau đó đến miếu Lùm Bà Dàng trước khi trở về miếu tổ nghề Nam Diêu để tiến hành lễ tế chính.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 8
Không gian “Kết nối sản phẩm” – nơi hội tụ, giới thiệu những sản phẩm gốm đặc trưng và sản phẩm mới của làng nghề

Sau lễ rước, từ 8h đến 9h ngày 22.8, lễ tế chính sẽ được tổ chức tại khu miếu tổ nghề Nam Diêu theo các nghi lễ cổ truyền do người cao tuổi, ban trị sự miếu Nam Diêu, ban tế lễ và các hộ sản xuất gốm thực hiện.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 9
Không gian trưng bày các sản phẩm địa phương

Bên cạnh đó, phần hội sẽ tiếp tục với các hoạt động như: Không gian trưng bày “Con đường di sản gốm Thanh Hà” – tìm hiểu câu chuyện về lịch sử, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 10
Nhiều hoạt động tổ chức tại các tuyến đường vào làng gốm

Các hoạt động trải nghiệm “Người thợ trình diễn”, “Chợ gốm Thanh Hà”, “Photo walk – Thanh Hà trong một ngày” cùng không gian âm nhạc cộng đồng buổi tối.

Làng gốm hơn 500 năm tuổi khai hội giỗ tổ nghề  - ảnh 11
Hoạt động Giao lưu dân vũ – Đường làng có nhạc – Trò chơi dân gian bài chòi, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong suốt thời gian lễ hội

Cuộc thi vẽ tranh sắc màu tuổi thơ 2026 – “Mùa hè làng gốm” dành cho các em thiếu nhi; Thi chuốt gốm, nặn con thổi; Ra mắt sản phẩm du lịch mới “Về Thanh Hà – Chạm gốm, nghe Bài chòi”, kết hợp trải nghiệm nghề gốm với văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc.