Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động Ca Huế trên sông Hương

S.THÙY

VHO - Tối ngày 28.5, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở, ngành đã có buổi kiểm tra đột xuất hoạt động tổ chức và biểu diễn Ca Huế trên sông Hương.

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động Ca Huế trên sông Hương - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ngành kiểm tra đột xuất các hoạt động tại bến thuyền du lịch Tòa Khâm

Theo thống kê, tại bến thuyền Tòa Khâm, TP.Huế hiện có hơn 80 thuyền du lịch đang tham gia khai thác hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương. Giờ hoạt động từ 8 giờ đến 24 giờ, chủ yếu là buổi tối hàng ngày.

Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có giá trị trong đời sống văn hóa nghệ thuật và trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động tổ chức biểu diễn Ca Huế trên sông Hương đã xảy ra một số bất cập ảnh hưởng đến môi trường du lịch và công tác phát huy giá trị di sản.

Đầu tháng 5.2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 21 về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương.

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động Ca Huế trên sông Hương - ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc cài đặt, theo dõi camera trên các thuyền biểu diễn Ca Huế

Trong đợt kiểm tra đột xuất này, đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: lắp đặt camera giám sát biểu diễn ca Huế tại các thuyền; hoạt động bán vé; việc đón và trả khách tại đến thuyền Tòa Khâm; việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; cùng các hệ thống hạ tầng bến bãi, công trình phụ trợ…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các giải pháp tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường du lịch một cách tốt nhất; trong đó, hoạt động tổ chức biểu diễn Ca Huế là nội dung quan trọng.

Thực tế, công tác tổ chức các dịch vụ biểu diễn Ca Huế vẫn còn một số tồn tại nên buộc phải yêu cầu bổ sung, đổi mới quy chế quản lý theo quyết định số 21 vừa qua. Quy chế yêu cầu cụ thể các đơn vị quản lý nhà nước, tổ liên ngành… có biện pháp chấn chỉnh, xây dựng các quy trình, tổ chức hiệu quả biểu diễn ca Huế.

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị tổ chức dịch vụ ca Huế, các chủ thuyền chấp hành một số quy định liên quan.

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động Ca Huế trên sông Hương - ảnh 3
Kiểm tra không gian tổ chức biểu diễn, khu vực trưng bày quà lưu niệm ở các thuyền có tổ chức biểu diễn Ca Huế trên sông Hương

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị các thuyền phải lắp camera, các đơn vị tổ chức sự kiện phải đăng ký, việc tổ chức bán vé cũng như các hoạt động dịch vụ một cách quy chuẩn.

Đồng thời, các thuyền cần tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế; công tác phòng, chống cháy nổ, phao cứu sinh, áo phao, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình vận chuyển khách tham gia chương trình biểu diễn Ca Huế trên sông Hương.  

Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh kịp thời. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo, theo dõi một cách sát sao hoạt động này. Tổ liên ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ca Huế và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị địa phương cùng các ban ngành liên quan khẩn trương có các giải pháp để từng bước đưa hoạt động tổ chức và biểu diễn ca Huế trên sông Hương vào khuôn khổ, nề nếp. Qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của địa phương nói riêng, đồng thời chấn chỉnh môi trường du lịch, trật tự đô thị nói chung trước thềm Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024.