Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng”

ĐỨC HOÀNG

VHO - Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” giới thiệu hàng trăm tư liệu, hiện vật quý, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các đơn vị bảo tàng trong công tác bảo tồn di sản.

Chiều 24.7, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng”, mang đến cho công chúng góc nhìn toàn diện về những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 1
Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm chuyên đề "Dấu ấn văn hoá Chăm ở Lâm Đồng"

Triển lãm giới thiệu khoảng 30 hiện vật cùng khoảng 100 hình ảnh, tư liệu khoa học, tập trung vào hai chủ đề: Di sản kiến trúc - điêu khắc Chăm tại Lâm ĐồngĐời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm tại Lâm Đồng.

Thông qua hệ thống trưng bày, công chúng có cơ hội tiếp cận trực quan với các giá trị văn hóa Chăm trong không gian văn hóa miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang cho biết, triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu những nét đặc sắc, tiêu biểu của văn hóa Chăm tại địa bàn cư trú thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng). Theo bà, sự kiện không chỉ giúp công chúng nhìn lại quá khứ mà còn cảm nhận sức sống bền bỉ của dòng chảy di sản trong đời sống đương đại.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 2
Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phát biểu khai mạc triển lãm

Bà Lê Thị Thu Trang nhấn mạnh, triển lãm nhằm góp phần khẳng định văn hóa của người Chăm ở Lâm Đồng là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Champa trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên. Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian di sản sinh động, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị và ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Không gian trưng bày đầu tiên tái hiện hệ thống đền tháp, tượng thờ, thánh đường Hồi giáo, các bảo vật quốc gia cùng nhiều hiện vật Champa tiêu biểu, đồng thời giới thiệu những dấu ấn quan trọng của công tác khảo cổ học tại Lâm Đồng.

Ở không gian thứ hai, triển lãm giới thiệu đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm thông qua các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, chữ viết, nghề thủ công và trang phục.

Điểm nhấn là bộ sưu tập gồm các hiện vật nghi lễ, sách kinh cổ Chăm, tượng Kut cùng bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 3
Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng Lư Thái Tuyên phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Theo Ban tổ chức, triển lãm cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, mở rộng hoạt động trao đổi chuyên môn, sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng Lư Thái Tuyên cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1.7.2025, Lâm Đồng trở thành địa phương hội tụ nhiều không gian văn hóa đặc sắc của 49 dân tộc anh em.

Trong đó, văn hóa Chăm là một thành tố quan trọng, mang đậm dấu ấn lịch sử, được hình thành và phát triển qua quá trình lao động sáng tạo, đời sống tinh thần phong phú và sự giao thoa hài hòa với văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Lư Thái Tuyên, triển lãm không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa hai đơn vị bảo tàng, tạo điều kiện để công chúng trong và ngoài nước hiểu sâu sắc hơn về những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm tại Lâm Đồng.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 4
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm chuyên đề "Dấu ấn văn hoá Chăm ở Lâm Đồng"

Hiện nay, Lâm Đồng là địa phương có cộng đồng người Chăm sinh sống đông đảo với hơn 43.300 người, đồng thời lưu giữ nhiều di sản kiến trúc và điêu khắc Chăm có giá trị.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các vùng cư trú truyền thống của người Chăm thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây đã thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, tạo nên một không gian văn hóa Chăm phong phú và giàu bản sắc.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 5
Chương trình văn nghệ khai mạc mang đậm âm hưởng truyền thống Chăm
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 6
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 7
Triển lãm giới thiệu khoảng 30 hiện vật và 100 hình ảnh, tập trung vào hai nội dung chính: "Di sản kiến trúc - điêu khắc Chăm tại Lâm Đồng" và "Đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm tại Lâm Đồng"
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 8
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 9
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 10
Triển lãm chuyên đề này sẽ là một không gian di sản sinh động, giúp công chúng thêm thấu hiểu và trân quý các giá trị văn hoá của dân tộc
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 11
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” - ảnh 12

Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” diễn ra từ ngày 24.7 đến 24.8.2026 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (số 2 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng).