TP.HCM:
Khai mạc 'Những ngày Văn học – Nghệ thuật' và tôn vinh 50 tác phẩm tiêu biểu
VHO - TP.HCM khai mạc “Những ngày Văn học – Nghệ thuật 2025”, tôn vinh 50 năm sáng tạo và 50 tác phẩm tiêu biểu, hướng tới Thành phố sáng tạo.

Tối 18.10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” với chủ đề “TP.HCM - 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông". Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Thành Đoàn TP.HCM và các đơn vị liên quan thực hiện.
“Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” là chuỗi hoạt động lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ đầy đủ các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại.
Sự kiện đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển văn học – nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975–2025), đồng thời hướng đến việc tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị sáng tạo nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác.
Chương trình cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, vừa được tổ chức thành công.
Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) và các địa điểm tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Côn Đảo.

Lan tỏa sức mạnh sáng tạo của Thành phố mang tên Bác
Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975–30.4.2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945–2.9.2025).
Và từ ngày 13-15.10 vừa qua, Thành phố tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong không khí phấn khởi và tự hào ấy, “Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, phản ánh sức sáng tạo phong phú và tình yêu nghệ thuật sâu sắc của Thành phố mang tên Bác.
Trước đó, Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 50 năm Văn học – Nghệ thuật TP.HCM tại Học viện Cán bộ Thành phố, khẳng định vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội và biểu dương đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ suốt nửa thế kỷ qua.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, lễ khai mạc là hoạt động tiếp nối ý nghĩa, mở đầu cho giai đoạn mới trong phát triển văn hóa nghệ thuật – giai đoạn của đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển công nghiệp văn hóa. TP.HCM phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực, nơi khơi dậy và lan tỏa cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng.
“Thành phố luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ văn nghệ sĩ – những người đã biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong suốt hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển.
Từ phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe trong những năm kháng chiến, đến những tác phẩm sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật trong thời kỳ đổi mới và những sáng tạo hôm nay đều thể hiện bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của Thành phố mang tên Bác”, bà Diệu Thúy khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: “Với tinh thần “Thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên”, tôi tin tưởng rằng Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM sẽ trở thành nơi tôn vinh, kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.
Từ đây, ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục cháy mãi, lan tỏa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đưa văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội”.
Tôn vinh 50 tác phẩm văn học – nghệ thuật tiêu biểu
Nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tựu của 50 năm phát triển văn học – nghệ thuật TP.HCM, UBND Thành phố đã bình chọn và công nhận 50 tác phẩm tiêu biểu theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16.5.2025. Đây là những tác phẩm có giá trị tư tưởng – nghệ thuật cao, góp phần khắc họa diện mạo sáng tạo của TP.HCM qua nửa thế kỷ.
Danh mục tôn vinh trải rộng ở các lĩnh vực: nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc, sân khấu, múa và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Một số tác phẩm tiêu biểu được vinh danh gồm:
Nhiếp ảnh: Mẹ con ngày gặp mặt (tác giả Lâm Hồng Long), Ảnh thời chiến (Lâm Tấn Tài), Sài Gòn ngoan cường (Nguyễn Á), Vượt qua bóng tối (Trần Thế Phong), Bí thư Võ Văn Kiệt trao cờ xuất quân cho tuổi trẻ TP.HCM (Thiên Điểu).
Điện ảnh: Cánh đồng hoang (Nguyễn Hồng Sến), Ván bài lật ngửa (Lê Hoàng Hoa), Vị đắng tình yêu (Lê Xuân Hoàng), Biệt động Sài Gòn (NSND Long Vân), Ngọc trong đá (Trần cảnh Đôn), Mê Kông ký sự (Phim Ký sự truyền hình; Tổng đạo diễn NSND Phạm Khắc và các đạo diễn: Dư Kim Hoàng, Lý Quang Trung, Nguyễn Hoàng).

Tổng kết 50 năm Văn học, Nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất
Mỹ thuật: Tượng Bác Hồ với thiếu nhi (Diệp Minh Châu), Tượng đài Mẹ Tổ quốc và Chiến sĩ vô danh (Nguyễn Hải), Tranh Thanh niên thành đồng (Nguyễn Sáng), Tượng Nguyễn Tất Thành (Phạm Mười), Bộ tranh gốm Đền Bến Dược (3 bộ): Dân khai hoang – mở đất; Nhân dân ta bị đô hộ áp bức – Đoàn kết đấu tranh giành thắng lợi; Sức tiếp sức, chống xâm lăng (Phạm Mười và nhóm họa sĩ đồng tác giả)
Kiến trúc: Đền Tưởng niệm Vua Hùng TP.HCM (Nguyễn Trường Lưu), Đền Tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi (Khương Văn Mười), Nhà thiếu nhi và quần thể công trình Nhà thiếu nhi TP.HCM (Nguyễn Trường Lưu), Nhà hát Hòa Bình, Quận 10 (Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Trung Kiên, Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM (Nguyễn Trung Kiên).

Văn học:Quê hương Địa đạo (Viễn Phương), Bàn thờ tổ của một cô đào (Nguyễn Quang Sáng), Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh), Thì thầm với dòng sông (Hoài Vũ), Ở R – chuyện kể sau 50 năm(Lê Văn Thảo).
Âm nhạc:Mùa xuân trên TP.HCM (Xuân Hồng), Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người (Nhạc: Cao Việt Bách, Lời: Đăng Trung, Cao Việt Bách), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Nguyễn Nhật Ánh)
Một đời người – một rừng cây (Trần Long Ẩn), Giao hưởng số 6 “Sài Gòn 300 năm” (Nguyễn Văn Nam), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Bên tượng đài Bác Hồ (Nhạc: Lư Nhất Vũ. Lời: Lê Giang).
Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số: Người Chăm với Bác Hồ (Phú Văn Hẳn), Học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đoàn kết dân tộc (Trần Thanh Pôn), Thư pháp Nhật ký trong tù (Trần Xuyên), Tuyển tập thư pháp Thực hiện Di chúc Bác Hồ 1969 – 2019(NSND Trương Lộ), Nét đẹp văn hóa cộng đồng của Hội quán người Hoa tại TP.HCM (Lưu Kim Hoa).

Múa: Mâm vàng Cửu Long(NSND Thái Ly), Chuyện tình non sông (NSND Vũ Việt Cường, NSND Kim Quy), Huyền thoại Rừng sác(Kịch bản, Biên đạo: Huỳnh Quang Trí. Âm nhạc: Đức Trịnh), Trắng đen (ánh sáng và bóng tối) (Kịch bản, Biên đạo: NSND Tô Nguyệt Nga. Âm nhạc: Ca Lê Thuần), Mùa Sen nở (NSND Hoàng Phi Long).
Sân khấu: Vở cải lương Người ven đô (1976, tác giả: Minh Khoa, chuyển thể: Nguyễn Gia Nghiệm, đạo diễn: Minh Trị), vở kịch nói Lá sầu riêng(Tác giả: Hoàng Dũng, đạo diễn: NSND Ngô Y Linh, NSND Kim Cương), vở cải lương Tiếng trống Mê Linh (Tác giả: Việt Dung – Vĩnh Điền, đạo diễn: NSND Ngô Y Linh)
Vở diễn Hát Bội Lê Công kỳ án”. (Tác giả: NSND Hữu Danh. Đạo diễn: Nguyễn Hoàn), vở cải lương Rồng Phượng (Tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu), À Ố show(Lune Production), vở kịch nói Dạ cổ hoài lang (Tác giả: NSƯT Thành Hoàng, đạo diễn: Nguyễn Công Ninh).

“Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” không chỉ là dịp tôn vinh hành trình 50 năm sáng tạo mà còn là không gian gặp gỡ, kết nối và truyền cảm hứng giữa các thế hệ văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.
Với tinh thần “Thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên”, chương trình hướng đến mục tiêu đưa văn hóa, nghệ thuật trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.