Quảng Bình:

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà

TÂN BÌNH

VHO - Lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hòa diễn ra vào ngày mùng 3 Tết là tín ngưỡng văn hóa cầu cho mưa thuận gió hòa, tàu thuyền thuận buồn xuôi gió, ngư dân mang về những chuyến biển bội thu.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 1
Lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà Tết Ất Tỵ 2025

Chiều ngày 31.1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), xã Hải Phú (Bố Trạch, Quảng Bình) tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà. Tham gia lễ hội có 4 đội đua thuyền của 4 thôn Nội Hải, Ngoại Hòa, Trung Hoà và Thượng Hòa. Mỗi đội thuyền gồm có 25 bạn đua.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 2
Hai thuyền đua ngược hướng, gặp nhau tại điểm xuất phát

Sau khi bốc thăm chọn đường đua, hướng đua, bảng hiệu, 4 đội đua chia thành 2 hướng xuất phát.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 3
Ngay khi xuất phát, 2 thuyền đua hướng ra phía biển, 2 thuyền đua hướng lên phía núi

Theo đó, 2 đội đua ngược con nước lên phía tây (phía cầu Lý Hòa) rồi quay tiêu. Còn hai đội xuôi con nước về phía đông (phía cửa Lạch) rồi quay tiêu trở ngược lên.

Vị trí xuất phát của lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà xã Hải Phú ở trước đình làng, khu vực kè Độc Mạng.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 4
Các bạn đua ra sức buông chầm để con thuyền tiến lên phía trước

So với các địa phương khác, đua thuyền truyền thống trên sông Lý Hoà (xã Hải Phú) có nhiều nét khác biệt.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 5
Thuyền đua được làm bằng vật liệu composite theo tiêu chuẩn nên sử dụng trong nhiều mùa hội

Thứ nhất, về số lượng đội tham gia chỉ được 4 đội đua thuyền theo tập tục. Vì vậy, thuyền đua về nhất và về nhì tại lễ hội năm nay sẽ tiếp tục tham gia lễ hội đua thuyền năm sau. 

Còn hai thuyền đồng hạng ba thì bị loại để bổ sung hai đội thuyền khác vào tranh tài.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 6
Lễ hội đua thuyền làng Lý Hoà ngày mùng 3 Tết lôi cuốn đông đảo người dân khắp vùng đến xem, cổ vũ

Thứ hai, về thể thức thi đấu, điểm xuất phát và điểm về đích của lễ hội đua thuyền xã Hải Phú nằm giữa đường đua ở phía trước đình Lý Hoà.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 7
Đình làng Lý Hoà được xây dựng từ năm 1737 do dân làng cùng nhau góp công, góp của. Ban đầu, đình Lý Hòa thờ thần “Cương khẩu Đại vương”, một vị thần giữ cửa biển. Sau đó, khi dần hoàn thiện, đình thờ thêm “tứ trụ”, gồm 4 vị thần: Thiên Yana, Hạnh Tiểu Nương và hai nàng công chúa con Thiên Yana (dân gọi là tứ vị đại càn). Đình được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia

Khi xuất phát, 4 đội chia thành 2 hướng ngược nhau để cùng tranh tài 2 vòng đua. Các đội đua thuyền bắt buộc đi theo đường đua đã quy định khi bốc thăm (đi đúng vị trí bảng cờ và quay đúng hướng mũi thuyền).

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 8
Theo lệ làng, lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà quy định 4 thuyền đua, chia thành 2 hướng xuất phát

Thứ ba, các thuyền đua phải mang về nộp ban tổ chức số hiệu và bảng vọi thì mới được tính giải. Thứ tư, đua thuyền trên sông Lý Hòa quy định 2 chèo lái, 2 chầm mũi bởi khởi thủy của giải đua này được tổ chức trên biển.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 9
Tiếng trống thục giục, động viên các thuyền đua

Sau hai vòng đua, đội thuyền thôn Trung Hoà đã về đích đầu tiên. Tiếp đó là đội thuyền thôn Thượng Hoà về nhì và 2 đội thuyền Ngoại Hoà và Nội Hải đồng hạng ba.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 10
Người dân khoát nón, đứng chen dày trên bờ sông để cổ vũ các thuyền đua

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Lý Hòa là hoạt động văn hóa quy tụ đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Hào hứng lễ hội đua thuyền trên sông Lý Hoà - ảnh 11
Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đua

Đây cũng là ngày hội thể thao đầu xuân để mọi người cùng nhau rèn luyện sức khỏe, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.