Đà Nẵng triển khai chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2026
VHO - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên tại khu vực bờ Đông và bờ Tây sông Hàn trong năm 2026, nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả không gian công cộng đặc trưng, phát huy vai trò của sông Hàn như điểm hội tụ văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở VHTTDL về việc xây dựng, triển khai hệ thống hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2026.
Đây được xác định là định hướng xuyên suốt trong phát triển đời sống văn hóa đô thị, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân và du khách.
Một năm hứa hẹn bùng nổ sắc màu văn hóa - du lịch
Theo kế hoạch, kinh phí tổ chức các hoạt động được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2026 của các đơn vị liên quan, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp nhằm bảo đảm tính bền vững, lâu dài và nâng cao hiệu quả tổ chức.
UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức thành viên như Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố cùng các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các chương trình, sự kiện theo kế hoạch, bảo đảm tính lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Sở VHTTDL được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và điều phối việc triển khai; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương bố trí thời gian, địa điểm tổ chức hợp lý, tránh trùng lặp, chồng chéo.
Đồng thời, Sở có trách nhiệm thẩm định nội dung các đề xuất hoạt động mới ngoài danh mục đã ban hành và công bố rộng rãi danh mục hoạt động năm 2026 để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn giao mặt bằng phục vụ tổ chức sự kiện.
UBND các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nguồn điện và bố trí nhà vệ sinh công cộng; trong đó phường Hải Châu và Hòa Cường quản lý, sắp xếp hợp lý các hoạt động tại phố đi bộ Bạch Đằng, hạn chế tình trạng quá tải.
Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức bám sát nhu cầu, thị hiếu của người dân và du khách, đổi mới phương thức tổ chức, tăng tính tương tác, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng nền tảng số nhằm từng bước hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần nâng cao sức hút của không gian hai bên bờ sông Hàn trong năm 2026.

RSS