Ngày này năm xưa:
Công nhận nghề làm nước mắm ở Phú Quốc là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
VHO - Ngày 27.5 ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý của Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực, từ quyết định đưa nông thôn miền Bắc đi theo con đường hợp tác hóa nông nghiệp, vận hành đường dây 500kV Bắc - Nam, đến việc nghề làm nước mắm Phú Quốc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hay đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải tại Cannes 2023.

Quốc hội quyết định hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc
Ngày 27.5.1959, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I, Quốc hội quyết định đưa nông thôn miền Bắc đi theo con đường hợp tác hóa nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc sau khi hòa bình được lập lại.
Quốc hội thống nhất mục tiêu, phương châm và chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp, nhấn mạnh tổ chức sản xuất tập thể nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống nông dân. Chủ trương này đã thúc đẩy quá trình xây dựng hợp tác xã nông nghiệp trên diện rộng trong những năm 1960, tạo nền tảng cho mô hình kinh tế tập thể ở miền Bắc trước thời kỳ đổi mới.
Vận hành đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1
Ngày 27.5.1994, đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam mạch 1 được hòa lưới thành công và chính thức đi vào vận hành, đưa điện từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam.
Công trình dài gần 1.500km, kéo từ trạm biến áp 500kV Hòa Bình đến trạm 500kV Phú Lâm (TP.HCM), được thi công trong khoảng hai năm và được xem là kỳ tích kỹ thuật của Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới.
Hơn 30 năm qua, tuyến 500kV mạch 1 giữ vai trò “xương sống” của hệ thống truyền tải điện quốc gia. Cùng với mạch 2 và mạch 3, công trình góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa đất nước.
Nghề làm nước mắm Phú Quốc thành Di sản quốc gia
Ngày 27.5.2021, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 1730/QĐ-BVHTTDL công nhận nghề làm nước mắm ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghề làm nước mắm tại Phú Quốc đã tồn tại hơn 200 năm, gắn liền với đời sống văn hóa và sinh kế của người dân trên đảo. Từ sau năm 1945, nước mắm Phú Quốc phát triển mạnh và trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.
Năm 2001, nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đến năm 2013, Liên minh châu Âu (EU) trao chứng nhận bảo hộ tên gọi xuất xứ “Phú Quốc”, góp phần nâng cao giá trị và vị thế sản phẩm trên thị trường quốc tế.
Lễ đón nhận Di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa
Ngày 27.5.2022, tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu II (ATK II) Hiệp Hòa. Đây là vùng căn cứ cách mạng quan trọng của Trung ương Đảng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.
Đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng xây dựng ATK II trên địa bàn Hiệp Hòa, giáp Phú Bình và Phổ Yên (Thái Nguyên). Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ nối căn cứ địa Việt Bắc với trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tạo hành lang chiến lược cho phong trào cách mạng ở miền xuôi.
Không chỉ có vị trí địa lý, quân sự quan trọng, ATK II Hiệp Hòa còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn với hoạt động của Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ và các cán bộ cách mạng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám. Với những giá trị tiêu biểu đó, di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2020.
Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes
Tối 27.5.2023, tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes ở Pháp, đạo diễn Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim “La Passion de Dodin Bouffant”.
Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marcel Rouff, kể về mối quan hệ giữa nữ đầu bếp Eugénie và đầu bếp nổi tiếng Dodin Bouffant. Bộ phim gây ấn tượng bởi cách thể hiện tinh tế nghệ thuật ẩm thực và đời sống cảm xúc của nhân vật.
Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, Trần Anh Hùng là đạo diễn gốc Việt giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế nổi bật, với các tác phẩm như “Mùi đu đủ xanh”, “Xích lô”, “Rừng Na Uy” hay “Vĩnh cửu”.
Xác nhận trao trả Hồng Kông
Ngày 27.5.1985, tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Anh chính thức trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định chung về Hồng Kông, xác nhận việc Anh trao trả vùng lãnh thổ này cho Trung Quốc vào năm 1997.
Hiệp định được ký năm 1984, quy định Hồng Kông trở về Trung Quốc theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Theo đó, Hồng Kông được duy trì hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi trao trả.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Trung Quốc - Anh cũng như tiến trình chuyển giao chủ quyền đối với một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn của châu Á.
Tiểu thuyết tiếng Hindi đầu tiên đoạt Booker quốc tế
Ngày 27.5.2022, tiểu thuyết gia Ấn Độ Geetanjali Shree cùng dịch giả người Mỹ Daisy Rockwell giành giải Booker quốc tế 2022 với tiểu thuyết tiếng Hindi “Tomb of Sand”. Đây là tác phẩm bằng ngôn ngữ Ấn Độ đầu tiên được trao giải thưởng văn học danh giá này.
“Tomb of Sand” lấy bối cảnh miền Bắc Ấn Độ sau biến cố chia cắt Ấn Độ - Pakistan năm 1947, xoay quanh hành trình chữa lành của một phụ nữ 80 tuổi sau khi chồng qua đời. Tác phẩm gây chú ý nhờ cách kể giàu chất thơ, kết hợp các vấn đề về ký ức, biên giới, giới tính và bản sắc cá nhân.
Giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh được chia đều cho tác giả và dịch giả. Booker quốc tế hiện trao hằng năm cho tác phẩm được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland, góp phần tôn vinh các nền văn học ngoài tiếng Anh trên thế giới.

RSS