Thúc đẩy sự phát triển VHTTDL Việt Nam tại Pháp

THU SÂM (từ Paris, Pháp)

VHO - Trong chuyến công tác dự Olympic Paris theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach và thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực VHTTDL.

 Để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà văn hóa lớn, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng ba cuốn sách quý giá cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, gồm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuốn Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức biên soạn và xuất bản song ngữ Việt - Anh.

 Thúc đẩy sự phát triển VHTTDL Việt Nam tại Pháp - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới

Trao tặng những cuốn sách quý cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Bộ trưởng mong muốn: “Chúng ta đọc sách để nhận thấy được tình yêu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành. Đồng thời tìm thấy ở cuốn sách những cẩm nang cho hoạt động của mình. Đây là những cẩm nang quan trọng cho người làm văn hóa và chúng ta cần phải thấm sâu để lan toả, quảng bá, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Bộ trưởng mong muốn, thông qua các cuốn sách, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ giới thiệu được tới bạn bè quốc tế những di sản quý giá của dân tộc để quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện sinh động nhất để chúng ta tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến. Xúc động khi được Bộ trưởng trao tận tay những cuốn sách quý, đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bày tỏ, việc được nhận những cuốn sách quý là vinh dự của bản thân ông và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. “Với tất cả tình cảm và sự nhiệt huyết, toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm sẽ học hỏi, tiếp thu tri thức quý báu từ những cuốn sách, thực hiện được lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời căn dặn của Bộ trưởng nhằm góp phần lan toả bản sắc văn hóa Việt Nam ra bạn bè thế giới nói chung và châu Âu nói riêng”, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. Kỷ niệm chương là sự ghi nhận của Bộ VHTTDL đối với Đại sứ trong việc góp phần lan toả văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, trong suốt những năm qua, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp luôn được Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm cũng như sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vô cùng hiệu quả của các đơn vị khác nhau của Bộ.

Nhờ đó cùng với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các đơn vị, đoàn thể, bạn bè, đối tác xa gần, chúng ta đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú góp phần quảng bá, làm đẹp hơn nữa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong bạn bè và nhân dân Pháp.

 Thúc đẩy sự phát triển VHTTDL Việt Nam tại Pháp - ảnh 2
Bộ trưởng chúc mừng Đại sứ Đinh Toàn Thắng và gia đình

Góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc

Năm 2023 vừa qua càng đánh dấu những sự kiện văn hóa sôi nổi của Việt Nam được tổ chức trên đất Pháp, từ các buổi triển lãm nghệ thuật, các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống, đến các tuần lễ ẩm thực Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

“Tất cả những hoạt động này đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng Pháp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, trong đó hẳn chúng ta vẫn còn nhớ Đêm văn hóa Việt Nam do đích thân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo thực hiện và với sự đóng góp của bà Anoa Suzzanne Dussol Perran vào tháng 11.2023 tại Nhà hát Le Trianon Paris rực rỡ sắc mầu và âm thanh đặc sắc. Trong vài năm gần đây chúng ta cũng được mùa về giao lưu thể thao giữa hai nước. Với các đoàn bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, trẻ Taekwondo, chúng ta đã có những sự kiện thể thao nâng tầm hình ảnh Việt Nam tại Pháp”, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nêu bật những hoạt động về văn hóa đối ngoại, nâng tầm quan hệ hợp tác về thể thao giữa Việt Nam và Pháp cũng như các lĩnh vực văn hóa, du lịch. Cũng trong dịp này, Bộ trưởng cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm lại Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Cộng hòa Pháp nhiệm kỳ 2024-2029 cho bà Anoa Suzzanne Dussol Perran.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp của bà cho du lịch nước nhà. Điểm lại sự phát triển của Du lịch Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng đánh giá trong thành công chung đó không thể không nhắc tới sự đóng góp của tân Đại sứ, Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của du lịch nước nhà. “Với tất cả tấm lòng yêu quê hương, yêu Việt Nam, sẵn sàng cống hiến, phục vụ đóng góp vào sự phát triển của Du lịch Việt Nam nói riêng và các lĩnh vực kinh tế, xã hội nói chung, chị Anoa Suzzanne Dussol Perran đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong sự phát triển của các lĩnh vực VHTTDL”, Bộ trưởng ghi nhận.

Không giấu nổi niềm vui và xúc động, trả lời phỏng vấn của Văn Hóa, bà Anoa Suzzanne Dussol Perran nhấn mạnh, bà rất vinh dự khi một lần nữa được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp: “Với tấm lòng của một người con yêu nước, luôn hướng về quê hương đất mẹ, tôi mong muốn sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của nước nhà trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quảng bá du lịch, ẩm thực và hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới”.

 Thúc đẩy sự phát triển VHTTDL Việt Nam tại Pháp - ảnh 3
Bộ trưởng thăm, động viên tinh thần thi đấu của các VĐV

Tiếp lửa cho các VĐV

Trong chuyến thăm, động viên tinh thần của các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Đoàn Thể thao Việt Nam vừa diễn ra tại Làng VĐV Olympic, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắn nhủ các VĐV hãy thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ân cần hỏi thăm các HLV, VĐV, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vui mừng khi thấy các HLV, VĐV đều có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài. Căn dặn các VĐV cố gắng giữ gìn sức khỏe để thích ứng với điều kiện khí hậu, ẩm thực, thi đấu của nước chủ nhà, Bộ trưởng mong muốn các VĐV có phong độ tốt nhất tại Olympic. “Giành được vé dự Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới đã là niềm vinh dự, tự hào lớn. Vì thế các em hãy cố gắng phát huy thành tích, thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc, mang hạnh phúc về cho gia đình và bản thân”, Bộ trưởng căn dặn và mong muốn toàn đoàn hãy đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Bộ trưởng dặn dò toàn thể thành viên đoàn mà đặc biệt là các VĐV “chân cứng đá mềm”, giữ sức khỏe tốt để thi đấu, nghiêm túc thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của HLV để giành thành tích cao nhất tại Thế vận hội Olympic mùa hè Pairs 2024. Để kịp thời động viên tinh thần các HLV, VĐV, Bộ trưởng cho biết, Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định trao tặng mỗi VĐV tham dự Olympic Paris 20 triệu đồng. Nhân chuyến thăm này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng phần quà trị giá 320 triệu đồng tới Đoàn Thể thao Việt Nam. Chuyến thăm và sự quan tâm, động viên kịp thời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chính là nguồn lực tinh thần để các tuyển thủ bước vào những trận tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh một cách nỗ lực, nhiệt huyết tối đa, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt đây cũng là chuyến công tác mà Bộ trưởng tiếp tục có nhiều hoạt động thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực VHTTDL, quảng bá, lan toả hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc: Việt Nam - Pháp.