Thể công Viettel rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại “Cúp C2 châu Á”

VĨNH HY

VHO - Sau lễ bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27 diễn ra vào ngày 18.8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), CLB Thể công Viettel đã xác định được các đối thủ của mình tại bảng E.

Theo kết quả bốc thăm, đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội giành chiến thắng trong trận play-off giữa Persib Bandung (Indonesia) với Manila Digger (Philippines).

Thể công Viettel rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại “Cúp C2 châu Á” - ảnh 1
Kết quả bốc thăm các bảng E, F, G, H

Đây được xem là một trong những bảng đấu hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh nhất của giải đấu.

FC Seoul là cái tên giàu truyền thống của bóng đá Hàn Quốc, từng nhiều lần góp mặt tại các sân chơi hàng đầu châu lục. Trong khi đó, Melbourne Victory cũng sở hữu nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu cấp CLB của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội bóng cuối cùng của bảng E sẽ được xác định sau trận đấu giữa Persib Bandung và Manila Digger vào ngày 31.8. Dù đối thủ là đại diện của Indonesia hay Philippines, Thể công Viettel vẫn được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức trên hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Thể công Viettel rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại “Cúp C2 châu Á” - ảnh 2
CLB Thể công Viettel là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League Two 2026/27

AFC Champions League Two 2026/27 quy tụ 32 CLB, được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định hai đội dẫn đầu giành quyền vào vòng 16 đội.

Theo kế hoạch, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 15.9 đến 9.12.2026. Các trận đấu thuộc vòng 16 đội sẽ được tổ chức vào tháng 2.2027, trong khi vòng tứ kết và bán kết diễn ra trong tháng 3 và tháng 4. Trận chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 15.5.2027.

Việc góp mặt tại đấu trường được ví như “Cúp C2 châu Á” không chỉ là cơ hội để Thể công Viettel thể hiện năng lực, mà còn là dịp để đội bóng áo lính tích lũy kinh nghiệm, nâng cao sự cạnh tranh và tiếp tục khẳng định sự phát triển của các CLB Việt Nam trên đấu trường châu lục.