Niềm tự hào của bơi Người khuyết tật
VHO - Hơn 10 năm gắn bó với thể thao, kình ngư Vi Thị Hằng sở hữu bộ huy chương đồ sộ với trên 50 HCV tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Vi Thị Hằng (giữa) không những là VĐV xuất sắc mà còn là tấm gương của ý chí và nghị lực. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Cô cũng đang là một trong những VĐV thi đấu thành công nhất của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan).
Vi Thị Hằng sinh năm 1990 ở Thanh Hóa. Khi mới 3 tháng tuổi, cô bị sốt bại liệt khiến đôi chân không lành lặn như người bình thường. Thế nhưng với ý chí, nghị lực vươn lên, Vi Thị Hằng đã trở thành VĐV hàng đầu của bơi Người khuyết tật Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua.
Từ khi trở thành VĐV của đội tuyển quốc gia vào năm 2017, Vi Thị Hằng đã vinh dự được góp mặt ở 5 kỳ ASEAN Para Games, 2 kỳ ASIAN Para Games và nhiều giải đấu quốc tế. Tính trước ASEAN Para Games 13, kình ngư 35 tuổi đã giành được gần 70 huy chương các loại, trong đó có trên 50 HCV, hơn 10 HCB và 3 HCĐ ở các giải trong nước và quốc tế.
Kình ngư quê Thanh Hóa cũng đã 2 lần vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Vi Thị Hằng cũng có lần đầu tiên trong sự nghiệp chiến thắng tại Cuộc bầu chọn “VĐV người khuyết tật tiêu biểu năm 2025”.
Tại ASEAN Para Games 13, Vi Thị Hằng đã có khởi đầu tốt khi giành 3 HCV, trong đó 2 lần phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m ngửa nữ hạng thương tật SB6-7 và 50m ngửa nữ hạng thương tật S7.
Để có được thành quả đó, ngoài sự khổ luyện, “tinh thần tự hào dân tộc” chính là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh và ý chí để Vi Thị Hằng vượt qua chính mình, thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc.
“Khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, đại diện cho quốc gia thi đấu các giải quốc tế, tôi cũng như bất cứ VĐV nào đều có chung cảm nhận, đó là vinh dự mà cũng là trách nhiệm lớn lao. Ý thức được điều đó, nên mỗi khi được góp mặt trong đội hình thi đấu giải quốc tế, bản thân tôi đều không ngừng nỗ lực và có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, tuân thủ các quy định của Ban tổ chức nước chủ nhà”, Vi Thị Hằng bày tỏ.
Con đường đến với đỉnh cao của Vi Thị Hằng chưa bao giờ trải hoa hồng. Mang trong mình khiếm khuyết về thể chất, Vi Thị Hằng sớm phải học cách chấp nhận, đối diện và vượt qua chính bản thân mình. Vi Thị Hằng xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Câu chuyện của cô truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống, về niềm tin vào bản thân và ý nghĩa của việc cống hiến.

RSS