Hấp dẫn Đêm võ đài Bình Định

PHAN HIẾU

VHO - Tối 5.2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra chương trình “Đêm võ đài Bình Định” năm 2025. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem.

 Theo Ban tổ chức, Đêm võ đài Bình Định diễn ra trong 2 ngày (5 - 6.2). Chương trình bắt đầu từ 19h30 mỗi đêm và mỗi đêm sẽ có 4 trận đấu đối kháng giữa võ sĩ thuộc các võ đường nổi tiếng trong tỉnh với các đội tuyển võ cổ truyền ngoài tỉnh (Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi…).

Hấp dẫn Đêm võ đài Bình Định - ảnh 1
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, lãnh đạo Sở VHTT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch các CLB võ cổ truyền toàn quốc năm 2024

Đêm võ đài Bình Định trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 mở màn bằng trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Tấn Đại (CLB Quy Nhơn Kickfit) và Phạm Văn Ninh (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk). Sau trận mở màn kịch tính, khán giả tiếp tục chứng kiến các trận đấu hấp dẫn giữa các võ sĩ: Nguyễn Thanh Huy (võ đường Kim Hoàng, thị xã Hoài Nhơn) gặp Nguyễn Trần Duy Bảo (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk); Đinh Thị Như Ý (võ đường Đinh Đà, Quảng Ngãi) gặp Lê Thị Ly (võ đường Nguyễn Trần Cảnh, Tây Sơn); Nguyễn Trung Kiên (đội tuyển tỉnh Bình Định) gặp Trần Vũ Vinh (đội tuyển tỉnh Phú Yên).

Xen giữa những trận so găng với những đón đánh, đảo cước đẹp mắt đến từ các võ sĩ, người dân và du khách còn được thưởng thức bởi các tiết mục biểu diễn về bài quyền, thập bát ban binh khí đặc trưng của Võ cổ truyền Bình Định.

Hấp dẫn Đêm võ đài Bình Định - ảnh 2
Hấp dẫn những trận so găng giữa các võ sĩ

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Hiện nay, có hàng nghìn nghệ nhân đang nắm giữ những di sản văn hóa phi vật thể Võ cổ truyền Bình Định, có hàng chục ngàn người trong cả nước và trên khắp thế giới đã học võ Bình Định và tìm thấy ở đó nhiều triết lý sống, nhiều giá trị võ học, văn hóa vô cùng độc đáo.

Để tiếp tục phát huy, tôn vinh những giá trị về khoa học, lịch sử mà Võ cổ truyền Bình Định mang lại; thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình Định” đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng cho Võ cổ truyền Bình Định, đó không chỉ là niềm tự hào, tạo đà đưa di sản quốc gia lên tầm quốc tế, mà ở đó còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.

Hấp dẫn Đêm võ đài Bình Định - ảnh 3
Chương trình “Đêm võ đài Bình Định” năm 2025 thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem

Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định còn cho hay, công tác bảo tồn, quảng bá Võ cổ truyền Bình Định cũng đã và đang được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu nhất là Chương trình “Đêm võ đài Bình Định” một sự kiện quan trọng thường niên của ngành VHTT tỉnh nhà.

Chương trình là dịp để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử Võ cổ truyền Bình Định đến với quần chúng nhân dân, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống thượng võ của dân tộc, đồng thời giới thiệu con người Việt Nam kiên cường dũng cảm, cần cù lao động, động viên và thúc đẩy phong trào tập luyện Võ cổ truyền trong quần chúng nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên. Ngoài ra, nhằm rèn luyện thân thể, đạo đức, tinh thần để cùng góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 39 HLV, võ sư, võ sinh đã có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch các CLB võ cổ truyền toàn quốc năm 2024 và có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện VĐV; Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định cũng tặng giấy khen cho 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia tại các giải vô địch, giải vô địch trẻ quốc gia năm 2024.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc