Giữ vững niềm tin
VHO - Cơ thủ Trần Thanh Lực vừa làm rạng danh thể thao Việt Nam khi đoạt chức vô địch Giải Billiards carom 3 băng thế giới Bogota World Cup 2025 diễn ra tại Colombia. Để có được danh hiệu vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp, cơ thủ 35 tuổi đã trải qua hành trình đầy gian nan, luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, không bao giờ bỏ cuộc.

Hành trình đăng quang thuyết phục
Bogota World Cup 2025 là giải đấu đầu tiên mà Trần Thanh Lực (hạng 11 thế giới) được xếp hạt giống ở vòng đấu chính. Thanh Lực cùng Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (bên cạnh Trần Đức Minh vượt qua vòng loại) góp mặt ở vòng đấu này và giúp Việt Nam lần đầu tiên có đến 4 cơ thủ được xếp hạt giống ở 1 chặng World Cup.
Thanh Lực nằm tại bảng đấu khó nhưng anh xuất sắc có được ngôi nhất bảng, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng trước Marco Zanetti (Italia, hạng 6 thế giới), một trong những tay cơ xuất sắc bậc nhất lịch sử carom 3 băng thế giới với cách biệt 40-28 ở lượt trận cuối.
Nhưng đây chỉ là điểm khởi đầu cho màn trình diễn khó tin của Thanh Lực tại giải. Ở vòng 1/6, Thanh Lực đánh bại Roland Forthomme - tay cơ kỳ cựu người Bỉ từng 2 lần vô địch World Cup với điểm số 50-31 sau 36 lượt cơ.
Tiếp đà hưng phấn, Thanh Lực gây “chấn động” khi đánh bại cơ thủ hạng 3 thế giới Eddy Merckx (Bỉ) tại tứ kết, trong đó có đường cơ 11 điểm để thắng “hủy diệt” 50-25 chỉ sau 22 lượt cơ.
Nhưng “cú sốc” lớn nhất tại giải được Thanh Lực tạo nên chính là chiến thắng trước cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) tại bán kết. Đây là trận đấu mà Thanh Lực sớm bị dẫn trước đến 5-17, nhưng với niềm tin và tinh thần không từ bỏ, Thanh Lực đã tung ra những đường cơ ấn tượng để ngược dòng khó tin với điểm số 50-37 sau 27 lượt cơ.
Hành trình vô địch của cơ thủ người Bình Dương khép lại bằng chiến thắng 50-47 trước tay cơ hạng 10 thế giới, từng 3 lần vô địch World Cup và 1 lần vô địch thế giới - Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) tại chung kết. Thanh Lực vô địch vô cùng thuyết phục, khi những đối thủ mà anh bỏ lại đều là những “tượng đài” của Billiards carom 3 băng thế giới.
Đây là lần đầu tiên Thanh Lực giành danh hiệu tại World Cup và là cơ thủ thứ ba của Việt Nam sau Trần Quyết Chiến và Trần Đức Minh đạt được thành tích này. Cơ thủ 35 tuổi cũng giúp Việt Nam tiếp tục áp đảo tại giải khoảng hai năm qua, với 5 danh hiệu trong 12 kỳ World Cup gần nhất, không nước nào có thành tích tốt bằng Việt Nam trong giai đoạn này.
Danh hiệu tại Bogota World Cup 2025 giúp Thanh Lực được cộng 80 điểm thưởng, thăng tiến 6 bậc, từ hạng 11 lên hạng 5 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Thanh Lực.
Bước ngoặt sự nghiệp
“Tôi cảm ơn chính mình vì đã không ngừng chiến đấu, kiên cường và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi phút giây nỗ lực đều đáng giá”, Thanh Lực chia sẻ sau khi giành được danh hiệu vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.
Theo Thanh Lực, chức vô địch lần này là thành quả của cả một hành trình dài, đầy gian nan và thử thách, anh khẳng định chiến thắng trên là thành tựu lớn và coi đó là bước ngoặt trong sự nghiệp để hướng đến những thử thách và cơ hội mới.
Thanh Lực được xem là “đóa hoa nở muộn” của Billiards carom 3 băng Việt Nam khi tài năng của anh mới chỉ được biết trong khoảng 2, 3 năm gần đây. Thanh Lực xuất thân trong một gia đình không có truyền thống thể thao tại huyện Phú Giáo (Bình Dương).
Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thanh Lực mới tiếp xúc với Billiards carom 3 băng và bắt đầu đánh các giải phong trào. Một năm sau, anh thi đấu giải bán chuyên quốc gia.
Dù vậy, sự nghiệp của Thanh Lực bị gián đoạn vào năm 2015 khi anh phải nghỉ thi đấu để mưu sinh. Năm 2018, Thanh Lực trở lại tập luyện và thi đấu, một năm sau anh gia nhập đội tuyển Billiards TP.HCM và bắt đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp.
Năm 2023, Thanh Lực về nhì tại giải vô địch châu Á, một năm sau anh có được thành tích tương tự ở giải vô địch thế giới. Cả hai trận chung kết ở 2 giải trên, Thanh Lực đều thua cơ thủ đang xếp hạng 2 thế giới người Hàn Quốc - Cho Myung Woo.
Sau trận chung kết giải vô địch thế giới ở Bình Thuận vào cuối tháng 9 năm ngoái, Thanh Lực chia sẻ rằng anh sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục giữ vững niềm tin vào bản thân, trui rèn kỹ năng, tâm lý và chuyên môn để ngày càng tốt hơn.
Khi đó Thanh Lực đã đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải một lần vô địch World Cup hoặc giải vô địch thế giới. Và chỉ sau chưa đầy 6 tháng, bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Thanh Lực đã hoàn thành mục tiêu đề ra.