Đội tuyển Việt Nam và bài toán hàng công

KHẢI HƯNG

VHO - Chạm trán những đối thủ yếu như Campuchia và Lào trong đợt FIFA Days tháng 3 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhân sự, nhất là đối với hàng tiền đạo.

 Đội tuyển Việt Nam và bài toán hàng công - ảnh 1
Đẩy Hoàng Đức lên vị trí tiền đạo ảo là phương án thú vị cho hàng công đội tuyển Việt Nam

Trong cuộc chạm trán giữa Bình Dương và Thể Công Viettel vào tối 8.3 ở vòng 16 V.League, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bị đau sau va chạm mạnh với trung vệ Bùi Tiến Dũng bên phía đối phương.

Tiền đạo của Bình Dương phải rời sân với đầu gối sưng to và đi lại khó khăn. Dù vậy, kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền đạo của Bình Dương hoàn toàn đủ điều kiện tập luyện từ ngày 11.3 và có thể ra sân trong trận đấu gặp đội tuyển Lào vào ngày 25.3.

Như vậy HLV Kim Sang-sik phần nào có thể thở phào trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son vẫn đang dưỡng thương và Tiến Linh gần như là phương án khả dĩ nhất cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam.

Cần nhấn mạnh, tiền đạo của Bình Dương đang thể hiện phong độ cực cao. Chân sút này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2024/25 với 10 pha lập công sau 16 lần ra sân, thành tích rất ấn tượng đối với một tiền đạo nội.

Bên cạnh phong độ là đẳng cấp và kinh nghiệm đã được khẳng định, Tiến Linh là gương mặt không thể thay thế tại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, chấn thương tiền đạo này vừa gặp phải là lời cảnh báo cho cá nhân anh và đội ngũ y tế.

Thống kê chỉ ra trong vòng một năm qua, Tiến Linh đã phải thi đấu tới 50 trận trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, số lượng trận đấu lớn đối với một cầu thủ Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải 2024/25, từ tháng 9 đến nay, Tiến Linh đã phải cày ải tổng cộng 27 trận.

Vì thế HLV Kim Sang-sik cần cân nhắc điều chỉnh thời lượng thi đấu cho tiền đạo này trong đợt FIFA Days sắp tới. Nếu Tiến Linh bị quá tải dẫn đến chấn thương là điều thật đáng tiếc, nhất là khi V.League sắp sửa bước vào giai đoạn nước rút.

Hơn nữa, Campuchia và Lào không phải là những đối thủ quá nặng ký. Đó cũng là cơ hội để vị chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm các phương án tấn công khác.

Trong danh sách 26 cầu thủ tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik triệu tập bốn tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Bùi Vĩ Hào và Đinh Thanh Bình.

Nếu Tiến Linh không ra sân, Thanh Bình là cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí trung phong. Tiền đạo này sở hữu lối chơi giàu thể lực, càn lướt, tranh chấp tốt nhưng không quá nổi bật về hiệu suất ghi bàn.

Phạm Tuấn Hải cũng không có phong độ tốt trong màu áo CLB Hà Nội, khi mới chỉ có 1 bàn thắng tại V.League mùa này. Trong khi đó, Bùi Vĩ Hào, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2024, đang có phong độ khá ấn tượng với 2 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 16 trận tại V.League. Tuy nhiên, Tuấn Hải và Vĩ Hào đều thiên về dạt biên hơn là đá cắm.

HLV Kim Sang-sik cũng có thể tính tới là kéo Hoàng Đức lên đá tiền đạo ảo, phương án người tiền nhiệm Troussier từng thử nghiệm. Hoàng Đức là một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và dứt điểm đều là điểm mạnh của cầu thủ này. Phương án đẩy Hoàng Đức lên cao không đem lại thành công trước đây, nhưng hiện tại lại là kiến giải lý thú cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Bởi lẽ tuyến giữa đang khá chật chội, với Hoàng Đức, Quang Hải, Thái Sơn, Ngọc Tân, Hai Long, Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng và Minh Khoa.

Sự xuất hiện của Võ Hoàng Minh Khoa, cầu thủ trẻ đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Bình Dương với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo là điều đáng chờ đợi.

Dù là một tân binh, Minh Khoa không còn xa lạ với nhiều người hâm mộ. Tiền vệ sinh năm 2001 từng thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2024. Sau đó, anh tiếp tục thể hiện xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar.

Điều đáng nói, lối chơi và vị trí của Minh Khoa và Hoàng Đức có nhiều nét tương đồng. Do đó, Minh Khoa khó lòng có cơ hội ra sân nếu Hoàng Đức chơi ở hàng tiền vệ. Một khía cạnh khác là câu chuyện cảm xúc.

Như Minh Khoa đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi biết mình được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Bản thân tôi chỉ biết cố gắng thể hiện thật tốt ở đợt tập trung sắp tới. Tôi có rất nhiều động lực trong lần hội quân này. Nếu may mắn được ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc vì được chơi trên sân nhà Bình Dương - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội”.

Tại ASEAN Cup 2024, cần nhìn nhận thực tế ngoại trừ sự vượt trội của Xuân Son, hàng công đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được nhiều cả về hiệu suất lẫn sự biến hóa trong phương án lên bóng.

Do đó, việc chạm trán những đối thủ dưới cơ như Campuchia và Lào là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm lối chơi lẫn con người. Để có được tính biến hóa, sự hiện diện của những tiền vệ tấn công giàu kỹ thuật và đột biến như Quang Hải, Minh Khoa hay Hoàng Đức là cần thiết.