Đô cử Trịnh Văn Vinh rời cuộc đua

THU SÂM (từ Paris, Pháp)

VHO - Vào lúc 20h30 tối nay 7.8 (giờ Việt Nam), lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã tranh tài tại hạng cân 61kg nam môn cử tạ tại Olympic Paris 2024 (Pháp).

Nhiều người đặt kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh nhưng có thể thấy ngay từ bảng đăng ký thành tích, Vinh đã không có cửa cạnh tranh huy chương tại kỳ Thế vận hội này.

Ở hạng cân 61kg, Trịnh Văn Vinh tranh tài với 11 VĐV khác. Theo bảng xếp hạng tại vòng loại Olympic, lực sĩ Việt Nam xếp hạng 9/12 với thành tích tổng cử là 294kg.

Đô cử Trịnh Văn Vinh rời cuộc đua - ảnh 1
Trịnh Văn Vinh giờ đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao phong độ như trước. Ảnh: Thanh Hà

Cũng tại bảng xếp hạng này, top 5 VĐV xếp đầu đều đạt mức từ 300kg trở lên, đó là Li Fabin (Trung Quốc, 314kg), Morris (Mỹ, 303kg), Massidda (Italia, 302kg), Irawan Eko (Indonesia, 300kg), Ceniza (Philippines, 300kg).

Trong số những cái tên trên, Li Fabin là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV. Lực sĩ người Trung Quốc đang là ĐKVĐ ở Olympic Tokyo 2020, đang giữ 2 kỷ lục thế giới (cử giật 146kg, tổng cử 318kg) và 2 kỷ lục Olympic (cử đẩy 172kg, tổng cử 313kg).

Trong khi đó, lực sĩ 35 tuổi Eko từng giành 2 HCB tại Olympic 2016 và 2020, VĐV người Indonesia cũng 3 lần vô địch các giải thế giới, 1 HCV Asian Games 2018.

Để có thể cạnh tranh huy chương, Văn Vinh phải đạt tổng cử trên 300kg. Tuy nhiên đây sẽ là thử thách lớn với Trịnh Văn Vinh.

Bởi đây không phải là giai đoạn đỉnh cao phong độ và Vinh vừa phải tập, vừa phải điều trị chấn thương. Tuy thế cả Trịnh Văn Vinh và ban huấn luyện đều đặt quyết tâm cao. Bước vào thi đấu, có thể thấy rõ sự căng thẳng, tập trung cao độ từ ban huấn luyện đội tuyển đến đô cử người Bắc Ninh này.

Ở nội dung thi đấu cử giật, tất cả những người Việt Nam có mặt trong nhà thi đấu cử tạ đều hồi hộp, nín thở dõi theo Vinh. Nhưng có vẻ như sức ép quá lớn đã khiến Vinh căng thẳng, không thể thành công trong 3 lần cử giật cùng ở mức 128kg.

Như thế Trịnh Văn Vinh đã  chính thức rời cuộc đua tại Olympic Paris 2024.

Ở cuộc chiến cạnh tranh huy chương, Li Fabin bước vào cuộc đua trong tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả và anh nhẹ nhàng thành công ở mức 137kg trong lần cử thứ nhất.

Và anh tiếp tục thành công ở mức 140kg rồi 143kg trong tiếng cổ vũ không ngừng từ khán giả. Với thành tích này Li Fabin đã phá kỷ lục của Olympic nội dung cử giật. Trong khi đó Irawan Eko chỉ thành công ở mức 135kg qua 3 lần cử.

Bước vào nội dung cử đẩy, Eko bắt đầu với mức tạ 162kg và không thành công. Ở lần thứ 2, anh cũng không thành công ở mức này.

Anh tiếp tục không thành công ở lần cử đẩy thứ 3 với mức tạ 165kg. Như thế Eko đã không còn cơ hội cạnh tranh huy chương tại Olympic này. Anh bị chấn thương và phải rời sân trong sự hỗ trợ.

Trong khi đó Li Fabin thành công ở mức 167kg, nâng tổng cử lên 310kg, đoạt HCV. HCB thuộc về đô cử Thái Lan Silachai Theerapong với 303kg; HCĐ thuộc về VĐV người Mỹ Morris Hampton với thành tích 298kg.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc