Hải Phòng: Triệt phá đường dây lừa bán vàng giả tinh vi

VĨNH QUÂN

VHO - Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây lừa đảo bán vàng giả hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, khởi tố các đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng: Triệt phá đường dây lừa bán vàng giả tinh vi - ảnh 1
Các đối tượng lừa bán vàng giả tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Ngày 31.5.2026, một phụ nữ mang ba món trang sức gồm dây chuyền, vòng tay và nhẫn đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra bằng các phương pháp thông thường, cửa hàng xác định đây là vàng 18K và thanh toán hơn 149 triệu đồng. Đến cuối ngày, khi kiểm tra lại bằng phương pháp nung, toàn bộ số trang sức chuyển sang màu đen. Lúc này, chủ cửa hàng mới phát hiện đây là vàng giả và trình báo cơ quan công an.

Từ tin báo trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã xác lập chuyên án, làm rõ đường dây do hai đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức thực hiện.

Khám xét vụ án, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại Hải Phòng và một số địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ quy trình giao dịch của các cửa hàng vàng. Số trang sức giả được chế tạo từ hợp kim đồng và vonfram, phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Khi giao dịch, các đối tượng luôn tạo tâm lý tin tưởng bằng cách đeo trang sức trên người, lấy lý do bán tài sản cá nhân hoặc cần tiền gấp.

Đáng chú ý, các đối tượng chỉ chấp nhận để cửa hàng kiểm tra bằng máy quang phổ hoặc thử axit, nhưng kiên quyết từ chối việc cắt hoặc nung sản phẩm. Nếu chủ cửa hàng yêu cầu kiểm tra kỹ hơn, chúng lập tức hủy giao dịch.

Bên cạnh đó, việc sử dụng giấy tờ tùy thân giả và chỉ nhận tiền mặt khiến công tác truy vết sau khi gây án gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan công an, chính sự chủ quan hoặc việc bỏ qua một số khâu kiểm định của cơ sở kinh doanh đã tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, giá trị mỗi giao dịch ngày càng lớn, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cửa hàng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện Hải Phòng có hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh vàng; 5 doanh nghiệp FDI sản xuất vàng bạc, trang sức xuất khẩu; 15 ngân hàng thương mại và 3 doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý cũng như ý thức tự bảo vệ của mỗi cơ sở kinh doanh.

Qua vụ án lừa bán vàng giả, có thể thấy việc bảo đảm an toàn cho thị trường vàng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự chủ động từ mỗi doanh nghiệp kinh doanh vàng.