Gần 400 chuyên gia hội tụ tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2026
VHO - Ngày 8.8, tại Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng), Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 400 giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Hội nghị tập trung cập nhật những hướng nghiên cứu mới, thúc đẩy hợp tác và đưa các kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học đến gần hơn với đời sống và sản xuất.
Diễn đàn cập nhật những xu hướng công nghệ sinh học mới
Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2026 diễn ra trong hai ngày 7 - 8.8, do Hội các ngành Sinh học Việt Nam và Trường Đại học Đông Á phối hợp tổ chức.
Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, các sở, ngành thành phố cùng gần 400 đại biểu đến từ 118 trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức khoa học - công nghệ.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị trong bối cảnh công nghệ sinh học được xác định là một trong những công nghệ chiến lược của quốc gia.
Theo ông Hồ Quang Bửu, đây là dịp để cộng đồng khoa học gặp gỡ, công bố các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi học thuật, tăng cường hợp tác và kết nối nghiên cứu với nhu cầu phát triển của đất nước.
Các báo cáo, phiên thảo luận chuyên môn và hoạt động kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo được kỳ vọng góp phần hình thành những hướng nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế

Hội nghị quy tụ 225 báo cáo khoa học, trong đó có 83 báo cáo trình bày và 100 báo cáo poster. Nội dung được phân chia thành 7 tiểu ban chuyên môn, gồm: Công nghệ gen; Công nghệ tế bào; Công nghệ Hóa sinh & Protein; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ vi sinh, thực phẩm và môi trường; Công nghệ sinh học Y dược và ứng dụng AI; Y học tái tạo và trị liệu tế bào.
Ngay sau phiên khai mạc là 4 báo cáo toàn thể của các nhà khoa học đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, tập trung vào những thành tựu và xu hướng mới của công nghệ sinh học trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu cho thấy công nghệ sinh học đang chuyển từ cách tiếp cận thiên về mô tả sang chủ động thiết kế, tối ưu hóa công nghệ nhằm tạo ra giá trị cụ thể cho sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực môi trường và công nghệ xanh, nghiên cứu của GS.TS Trương Nam Hải, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề cập việc ứng dụng công nghệ metagenomics để nghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn, đồng thời khai thác các gen mã hóa enzyme tham gia phân hủy sinh học lignocellulose từ dữ liệu DNA đa hệ gen.
Hướng nghiên cứu này mở ra triển vọng phát triển enzyme phục vụ xử lý sinh khối thực vật, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất nhiên liệu sinh học và giảm ô nhiễm môi trường.
Ở lĩnh vực y sinh, GS.TS Trần Lê Bảo Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, giới thiệu nghiên cứu về phát triển vật liệu từ người và động vật phục vụ y học tái tạo.
Hai công nghệ được đề cập gồm chỉnh sửa gene và khử/tái lập tế bào, hướng tới tạo ra những vật liệu sinh học thế hệ mới, hỗ trợ tái tạo mô và điều trị các tổn thương cơ quan.

Trong khi đó, công nghệ dược liệu được tiếp cận từ góc độ kết hợp giữa sinh lý học thực vật và công nghệ sinh học công nghiệp.
GS.TS Kee Yoeup Paek, Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc), trình bày nghiên cứu về chiến lược canh tác tiên tiến và tối ưu hóa các hợp chất hoạt tính sinh học từ chi sâm (Panax) bằng công nghệ bioreactor. Hướng tiếp cận này nhằm chuyển hóa nguồn tài nguyên Panax thành các sản phẩm dược liệu có giá trị cao, được chuẩn hóa cho thị trường chăm sóc sức khỏe.
Một hướng nghiên cứu khác liên quan đến công nghệ sinh học động vật và thực phẩm được GS.TS Naoki Nishino, Đại học Okayama (Nhật Bản), giới thiệu thông qua việc thiết kế protein sữa hướng tới sức khỏe con người.
Nghiên cứu nhấn mạnh cách tiếp cận “từ trang trại đến bàn ăn”, trong đó công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn giống bò sữa thông qua phân tích kiểu gen CSN2.
GS.TS Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, nhận định công nghệ sinh học đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, từ chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển công nghệ chế biến sâu, bảo vệ môi trường đến tạo giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng các phương pháp hiện đại trong y học chính xác.
Đà Nẵng tăng cường liên kết đại học - quản lí nhà nước trong khoa học, công nghệ
Tăng kết nối từ phòng thí nghiệm đến thị trường
Song song với các phiên báo cáo học thuật, Hội nghị còn tổ chức Triển lãm khoa học và công nghệ với 20 gian trưng bày. Đây là không gian để các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị cung cấp thiết bị, máy móc, hóa chất, vật tư và giải pháp phòng thí nghiệm giới thiệu sản phẩm, công nghệ và các kết quả nghiên cứu.
Các lĩnh vực được giới thiệu khá đa dạng, từ sinh phẩm, dược phẩm, vaccine, chế phẩm sinh học, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và môi trường.
Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn tạo điều kiện để các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, trình diễn công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Theo PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á, triển lãm hướng tới trở thành cầu nối giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Doanh nghiệp. Từ đây, các ý tưởng nghiên cứu có cơ hội tiếp cận nhu cầu thị trường, trong khi doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, tiếp nhận kết quả nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường.


Việc đưa nghiên cứu đến gần hơn với sản xuất cũng là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Hội nghị. Các hoạt động kết nối được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ, cung ứng thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm, đồng thời hình thành các đơn đặt hàng nghiên cứu và phát triển giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu.
Đối với Đại học Đông Á, việc đăng cai Hội nghị được xác định là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhà trường hướng tới đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, công bố khoa học, sở hữu trí tuệ, sáng chế, phát triển sản phẩm ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Thông qua chuỗi hoạt động học thuật và triển lãm, Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2026 không chỉ tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và thị trường. Đây cũng là hướng đi nhằm rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến sản xuất, đưa những thành quả khoa học - công nghệ vào phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

RSS