Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng mang tuồng Việt đến Pháp
VHO - Tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng sẽ giới thiệu ba trích đoạn tuồng đặc sắc, góp phần quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam đến công chúng quốc tế.
Ngày 12.10, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống thành phố Đà Nẵng cho biết, nhà hát sẽ đại diện khu vực miền Trung tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 với ba trích đoạn tuồng gồm Ông già cõng vợ đi xem hội, Ôn Đình chém Tá và Kim Lân qua đèo.
Hoạt động nằm trong chương trình giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến giới thiệu những giá trị đặc sắc và sự đa dạng của nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.
Qua đó, chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật hai nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.



Theo kế hoạch, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng sẽ tham gia biểu diễn trong hai đêm. Tối 28.10, tại chương trình ngoại giao Việt Nam - Pháp, đoàn giới thiệu trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội. Đến tối 30.10, khán giả sẽ được thưởng thức hai trích đoạn Ôn Đình chém Tá và Kim Lân qua đèo.
Ba trích đoạn mang màu sắc và nội dung khác nhau, thể hiện khả năng biểu đạt phong phú của nghệ thuật tuồng, từ tiếng cười trào lộng trong đời sống đến những câu chuyện lịch sử giàu kịch tính, đề cao lòng trung nghĩa và tình bằng hữu.
Trong đó, Ông già cõng vợ đi xem hội mang đến câu chuyện dí dỏm về đôi vợ chồng cùng nhau trẩy hội ngày xuân. Trên đường đi, người vợ trẻ xinh đẹp thu hút sự chú ý của Cà Lắp, một công tử ăn chơi, con quan thiên hộ, có tính hống hách và nói lắp.
Với ý định ép cướp người vợ, Cà Lắp tìm cách gièm pha, trêu ghẹo ông lão. Tuy nhiên, bằng sự khôn khéo và mưu trí, ông lão đã khiến tên công tử phải nhận bài học đáng nhớ. Trích đoạn kết hợp yếu tố hài hước với lối diễn ước lệ đặc trưng của tuồng truyền thống.
Trong khi đó, Ôn Đình chém Tá là trích đoạn nổi bật trong vở tuồng cổ Sơn Hậu, tái hiện cuộc chiến đấu quyết liệt giữa trung thần Khương Linh Tá và tướng phản thần Tạ Ôn Đình. Để bảo vệ hoàng tử, Khương Linh Tá chủ động ở lại cản bước quân địch, tạo điều kiện cho Đổng Kim Lân đưa hoàng tử và Thứ phi chạy trốn. Dù hy sinh trong trận chiến, linh hồn Khương Linh Tá vẫn hóa thành ngọn đuốc soi đường, tiếp tục trợ giúp người bạn của mình hoàn thành nhiệm vụ.
Đưa nghệ thuật truyền thống về cơ sở, lan tỏa đến khán giả trẻ
Tiếp nối câu chuyện ấy, Kim Lân qua đèo khắc họa hành trình Đổng Kim Lân phò tá hoàng tử và Thứ phi vượt qua vùng núi hiểm trở trong đêm tối. Giữa những vách đá, khe núi và nguy cơ bị quân địch truy đuổi, hồn Khương Linh Tá hiện về, hóa thành ngọn đuốc dẫn đường. Khi đoàn người vượt đèo an toàn đến Sơn Hậu, trời vừa hửng sáng, Kim Lân xúc động tưởng nhớ người bạn đã hy sinh và tiếp tục hành trình phục quốc.
Thông qua ba trích đoạn, đoàn nghệ sĩ Đà Nẵng không chỉ giới thiệu những đặc trưng trong nghệ thuật biểu diễn tuồng mà còn chuyển tải các giá trị nhân văn về tình nghĩa vợ chồng, lòng trung thành, tinh thần hy sinh và tình bằng hữu. Đây cũng là dịp để công chúng quốc tế tiếp cận sâu hơn với một loại hình sân khấu truyền thống giàu bản sắc của Việt Nam.



Diễn ra từ ngày 24 đến 31.10, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VHTTDL, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật tổ chức.
Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO, đồng thời nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.
Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”, sự kiện hướng tới những kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.
Tham gia chương trình có Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng.
Sự góp mặt của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng cùng các đơn vị góp phần đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả quốc tế, mở rộng cơ hội giao lưu và quảng bá di sản sân khấu Việt Nam ra thế giới.

RSS