“Anh trai vượt ngàn chông gai” lan tỏa bản sắc Việt qua trang phục truyền thống
VHO - Ban tổ chức chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” đang kêu gọi khán giả diện trang phục truyền thống Việt Nam trong đêm diễn thứ 3 tại TP.HCM để tạo kỉ lục Guinness về sự kiện có số người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất.

Mới đây, Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã tiếp tục khẳng định sức nóng với thời gian ấn tượng khi mở bán vé đêm diễn thứ 3 và thứ 4. Cụ thể, đêm diễn thứ 3 (22.3) đã chính thức cháy vé trong vòng 30 phút và đêm diễn thứ 4 (23.3) cũng hết sạch trong vòng 40 phút.
Cùng 33 “anh tài”, sân khấu concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” vào tháng 3 hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa, âm nhạc đáng nhớ cho khán giả nước nhà dịp đầu năm 2025.
Sự kiện không chỉ hướng đến chất lượng, quy mô tổ chức, mà còn tiếp tục hướng đến trải nghiệm của khán giả và tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành Công nghiệp văn hóa nước nhà.
Với sự tham gia đầy đủ của 33 "anh tài", concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tháng 3 hứa hẹn sẽ thổi bùng mọi giác quan, mang đến một đại tiệc văn hóa - âm nhạc đỉnh cao, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Việt.
Sự kiện tiếp tục khẳng định chất lượng, quy mô tổ chức, hướng đến trải nghiệm của khán giả và tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Sau khi công bố về quy mô sân khấu không giới hạn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mới đây Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi các khán giả tham gia hướng tới việc chung tay lập kỷ lục thế giới khi đến xem đêm diễn thứ 3 sẽ diễn ra ngày 22.3.
Cụ thể, chương trình kêu gọi khán giả tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam để cùng chinh phục Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu: Sự kiện có số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất (Largest gathering of people wearing traditional Vietnamese clothing).

“Đêm diễn thứ 3 sẽ không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một Lễ hội Văn hóa, một cơ hội hiếm có để chúng ta ghi dấu ấn đặc biệt về một hành trình tuyệt vời, một mùa hè rực rỡ 2024 mà mỗi khi nhớ lại, đó sẽ luôn là 1 kỷ niệm lấp lánh trong đời”, Ban tổ chức chương trình chia sẻ.
Bài kêu gọi được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bài viết trên nền tảng Facebook nhận về hơn 26 ngàn lượt thể hiện cảm xúc, gần 5 ngàn bình luận, trong đó phần lớn là những lời hưởng ứng nhiệt tình, thể hiện tinh thần đồng lòng góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống.
Ngay sau khi hoạt động kêu gọi khán giả tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đêm diễn thứ 3 được lan tỏa, mạng xã hội lập tức dậy sóng với hàng loạt bình luận bày tỏ sự phấn khích tột độ từ khán giả.
Đồng thời, không ít người tiếc nuối vì đã trót mua vé đêm diễn thứ 4, bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo này.
Trước đó, khán giả đã không ít lần mãn nhãn với những khoảnh khắc các "anh tài” khoác lên mình trang phục truyền thống, mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và tự hào của những tiết mục đặc sắc, tôn vinh văn hóa truyền thống như: Trống cơm, Một vòng Việt Nam, Mưa trên phố Huế...
Từ những sân khấu công diễn trong khuôn khổ chương trình, đến những lễ trao giải lớn, mỗi lần xuất hiện là một lần thổi bùng ngọn lửa yêu mến văn hóa dân tộc trong lòng người hâm mộ.
Không chỉ đơn thuần là một cuộc đua tranh kỷ lục Guinness, đêm diễn thứ 3 của “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại TP.HCM còn nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trang phục truyền thống, đến với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.
Đây là một sự kiện giải trí, nhưng cũng đồng thời là một lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị văn hóa dân tộc trên trường quốc tế.
Hoạt động này tạo ra không gian đặc biệt để khán giả bày tỏ tình yêu sâu sắc đối với văn hóa quê hương. Việc khuyến khích mọi người mặc trang phục truyền thống là một cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi cá nhân về những giá trị văn hóa tốt đẹp đã được gìn giữ qua bao thế hệ.
Bằng việc kết hợp âm nhạc hiện đại với trang phục truyền thống, “Anh trai vượt ngàn chông gai” đang tạo ra một cầu nối văn hóa độc đáo, thu hút sự quan tâm của cả khán giả trẻ và lớn tuổi.
Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo ra một dấu ấn văn hóa mạnh mẽ trong lòng công chúng.