Mùa mưa đến, du khách cần đặc biệt lưu ý những cung đường dễ sạt lở
VHO - Mùa du lịch cũng là thời điểm nhiều địa phương bước vào cao điểm mưa bão. Những cung đèo đẹp, tuyến đường ven núi... vì thế tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, đòi hỏi cả cơ quan quản lý và du khách phải chủ động đặt yếu tố an toàn lên trước.

Sau khi liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn gây mất an toàn trong hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến tính mạng du khách, hoạt động kinh doanh và hình ảnh điểm đến Việt Nam, ngày 16.7.2026 Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Công điện số 4402/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.
Yêu cầu được đưa ra đúng thời điểm mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp. Vì vậy, trọng tâm không chỉ là xử lý khi sự cố xảy ra mà còn chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ ngay từ đầu.
Đối với các địa phương ven biển, hải đảo hay những khu du lịch có hoạt động tham quan bằng đường thủy, Bộ yêu cầu kiểm tra toàn bộ hoạt động vận chuyển khách bằng ca nô, tàu cao tốc và các phương tiện thủy khác; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải cũng phải tuân thủ nghiêm quy trình bảo đảm an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Tuy nhiên, khi bước vào cao điểm mưa bão, rủi ro không chỉ nằm trên sông, biển. Những cung đường đèo, đường xuyên núi hay các điểm du lịch gần taluy dốc mới là nơi cần được đặc biệt lưu ý.
Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, gia cố những tuyến, điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đối với những loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển hay du lịch thám hiểm...
Trong khi đó, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản số 11003/BXD-VT&ATGT ngày 16.7.2026 yêu cầu toàn ngành giao thông chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực phía Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 - 18.7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 80 -150mm, có nơi trên 300mm và có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 19.7, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Với diễn biến đó, các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu rà soát các tuyến quốc lộ, khắc phục nhanh những điểm sạt lở, chia cắt; bố trí lực lượng phân luồng, cắm rào chắn tại các vị trí ngập sâu, ngầm tràn hoặc taluy mất ổn định. Ngành đường sắt, hàng hải, đường thủy và hàng không cũng xây dựng phương án ứng phó nhằm bảo đảm hoạt động vận tải an toàn khi thời tiết xấu.
Lâm Đồng là một trong những địa phương đang chạy đua với thời gian trước cao điểm mùa mưa. Hàng loạt hạng mục xử lý taluy, gia cố điểm xung yếu trên các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D'Ran, Tà Nung... đang được đẩy nhanh để giảm nguy cơ sạt lở.
Không chỉ những tuyến đường đã khai thác lâu năm, các tuyến mới cũng được theo dõi chặt chẽ. ĐT722 - tuyến kết nối Đà Lạt với Đam Rông và Buôn Ma Thuột - được đánh giá có nguy cơ sạt lở khi bước vào mùa mưa, nên các phương án khảo sát, phân luồng và xử lý sự cố đã được chuẩn bị từ sớm...
Điều khiến lũ quét và sạt lở đất trở nên nguy hiểm là chúng rất khó dự báo chính xác. Các chuyên gia khí tượng cho biết hiện nay chỉ có thể cảnh báo nguy cơ theo cấp xã, phường trước khoảng 3 - 6 giờ. Ngay cả những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ phát triển cũng chưa thể xác định chính xác thời điểm và vị trí xảy ra lũ quét hay sạt lở.
Vì thế, với du khách, theo dõi dự báo thời tiết trước và trong chuyến đi quan trọng không kém việc đặt phòng hay lên lịch trình. Nếu địa phương phát đi cảnh báo hoặc yêu cầu tạm dừng tham quan, việc thay đổi kế hoạch luôn là lựa chọn an toàn hơn cố gắng tiếp tục hành trình.
Khi di chuyển trên các cung đường miền núi trong mùa mưa, cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu bất thường như đất đá rơi lẻ tẻ từ taluy, xuất hiện vết nứt trên sườn dốc, cây nghiêng, nước suối chuyển đục nhanh hoặc có tiếng động lớn từ thượng nguồn. Đây đều có thể là tín hiệu cảnh báo sạt lở hoặc lũ quét sắp xảy ra.
Quan trọng hơn, tuyệt đối không cố vượt qua ngầm tràn, đoạn đường bị ngập, khu vực đã được rào chắn hoặc cắm biển cảnh báo. Khi có yêu cầu sơ tán từ cơ quan chức năng, cần rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng trước khi nghĩ đến tài sản hay lịch trình chuyến đi.
Từ tháng 8 đến tháng 10, cơ quan khí tượng dự báo nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa đến mưa to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng, tăng cường cảnh báo sớm là rất cần thiết, nhưng ý thức chủ động của mỗi du khách vẫn là "tấm vé an toàn" quan trọng nhất cho mọi hành trình khám phá mùa mưa.

RSS