Du lịch miền Trung:
Khẩn trương phục hồi đón khách
VHO - Những đợt mưa lũ vừa qua đã giáng một đòn tổn thất nặng nề vào các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng không nhỏ các hoạt động đầu tư kinh tế và xã hội trong những ngày cuối năm sắp tới. Trong đó, du lịch chịu tác động nặng nề nhất, cần sớm có ngay những vận động phục hồi.
Thông tin kiểm đếm từ các địa phương cho thấy, hậu quả mưa lũ mấy tuần qua đã làm cho du lịch các tỉnh gần như tê liệt, mật độ hoạt động đón khách giảm mạnh và âm hưởng lo lắng của du khách, đe dọa ảnh hưởng dài lâu về sau là rất lớn.
Do đó, trong tháng còn lại của năm 2025, các địa phương đang lên kế hoạch xúc tiến khôi phục ngay diện mạo du lịch.
Khắc phục nhanh, đón khách sớm!
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk chia sẻ, đợt mưa lũ lịch sử mấy tuần trước đã “giáng một đòn chí mạng” vào hệ thống du lịch địa phương, khi nhiều vị trí, điểm đến tại địa bàn bị ngập sâu dưới nước, và nhiều khu vực hạ tầng giao thông đô thị bị hư hỏng nghiêm trọng.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là địa bàn Phú Yên cũ, với hầu hết điểm ngập ở vùng biển và đô thị Tuy Hòa. Sơ bộ thiệt hại của các đơn vị du lịch hơn 36 tỷ đồng, và tổng thiệt hại ngành văn hóa, du lịch tỉnh Đắk Lắk khoảng gần 60 tỷ đồng. Trong đó, bị thiệt hại trực tiếp nhất vẫn là các điểm tiếp đón du khách, cơ sở lưu trú và các hệ thống hỗ trợ lữ hành.
“Chúng tôi đang tổ chức rà soát và vận động khôi phục nhanh các hiện trạng cơ sở vật chất, điều kiện liên lạc, viễn thông cho các điểm đến, dọn dẹp vệ sinh, khắc phục những cơ sở hư hỏng. Các điểm di tích, bảo tàng tại địa bàn đều được kiểm tra, đánh giá lại kỹ lưỡng, cố gắng khôi phục lại hoạt động ổn định trong tuần đầu tháng 12.2025 này”, ông Tiến diễn tả như vậy.
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cũng biểu hiện tâm trạng lo lắng tương tự. Ông cho biết, hơn 2 tuần qua, tổng lực ngành du lịch và văn hóa địa phương đã được huy động, với yêu cầu đặt ra rõ ràng là vận động khôi phục nhanh, đón khách sớm.
Khu vực Quảng Nam cũ, nhất là các điểm đến bị ảnh hưởng sâu như Hội An, đang nhanh chóng xử lý hiện trạng cơ sở vật chất, trở lại ổn định như trước. Lãnh đạo ngành phân chia rõ từng khu vực bị thiệt hại do ai đảm trách, để trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo và đồng hành các cơ sở khôi phục lại hoạt động đón khách.
Điều may mắn, theo đánh giá của các địa phương, là tổn thất trước mắt của ngành văn hóa, du lịch tại các khu vực đô thị, điểm đến tập trung đã đo đếm được và xử lý nhanh.

Thành phố Đà Nẵng cũ, khu vực Đắc Lắk cũ gần như không bị hậu quả lũ lụt ảnh hưởng, đang phát huy tích cực những hoạt động hấp dẫn du khách của mình. Các doanh nghiệp ngành chủ động xây dựng nhiều chương trình, hoạt động mời gọi, tiếp đón du khách quay lại ổn định.
Những khu vực có kinh nghiệm xử lý bão lụt như Hội An, Huế, đã lập tức xử lý được hiện trạng sau ngập úng, khẩn trương chấn chỉnh các hoạt động đón khách ngay khi mưa lũ đi qua. Tất cả cho phép các địa phương, “dù vẫn còn choáng váng sau thiên tai, nhưng đã lập tức quay lại hoạt động”.
Hướng đến hồi phục nhanh chóng!
Ngành văn hóa, du lịch thành phố Huế thông tin, thời điểm cuối năm 2025 sẽ là điểm nhấn hấp dẫn, thu hút du khách đến với địa phương. Do đó, dù cảnh báo vẫn còn một số đợt mưa lớn trong những tuần đến, nhưng Huế đang chủ động xây dựng, thiết kế mới nhiều hoạt động chất lượng để chào đón khách quay lại.
Điểm nhấn trước mắt, chính là tuần lễ Noel và chào đón năm mới; tiếp đó là sửa soạn cho lễ, Tết Nguyên đán, các đơn vị, cơ sở du lịch, văn hóa Huế đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn.
Đây cũng là giai đoạn “nước rút” của các hoạt động kinh tế, thị trường tại địa bàn, thuận lợi để tổ chức những chương trình vận động kích cầu, cổ súy tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, qua đó kết nối được các ngành công thương, tài chính cùng tổ chức, tham gia cuốn hút lại nguồn nhu cầu, du khách về Huế.
Chung tinh thần đó, phía sau đèo Hải Vân, suốt một dải địa bàn từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn, tinh thần khẩn trương khôi phục, tái hiện các chương trình, hoạt động chất lượng về văn hóa du lịch cũng được triển khai.

Đà Nẵng lập tức có ngay các chương trình vận động kích cầu lớn, với các hoạt động đã tổ chức sẵn sàng cho du lịch cuối năm, lễ hội Giáng sinh, chào năm mới 2026… lan tỏa từ trung tâm Đà Nẵng cũ đến các điểm đến ở vùng núi phía tây, vùng biển phía nam.
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng, cần phải tạo nên một khí sắc tươi trẻ, linh hoạt trong các chương trình và sự kiện du lịch văn hóa những ngày cuối năm 2025, tạo đà khôi phục hiệu quả, thu hút tích cực nguồn du khách nội địa và quốc tế.
Các tỉnh thành tiếp sau, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà… cũng đều lần lượt công bố các hoạt động khôi phục văn hóa, du lịch cuối năm, lấy lại diện mạo sôi nổi chào đón du khách và vận động cuộc sống sinh hoạt người dân trở lại ổn định, năng động như trước.
Điều lo lắng với các đơn vị lữ hành, lưu trú ở các địa phương, là đánh giá về hậu quả lũ lụt đang còn rất nặng nề, đe dọa ảnh hưởng đến tâm lý du khách giai đoạn tiếp theo. Bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới và khu vực ảm đạm, cũng đang tác động tiêu cực đến nhiều nhóm và dòng du khách.

Một số lợi thế đã đầu tư, xây dựng ở du lịch các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên, là du lịch sự kiện, MICE, du lịch khám phá môi trường xanh… cũng đang bị ảnh hưởng từ hậu quả mưa lụt. Do đó, các địa phương đang cần thời gian xử lý, từng bước khôi phục lại hiện trạng các vùng nông nghiệp, điểm đến môi trường…
Công tác phục hồi các điểm di tích văn hóa cũng cần được rà soát lại một cách nghiêm túc, mới có thể an tâm chào đón du khách. Tất cả đang đòi hỏi các địa phương phải vận hành khẩn trương trở lại hoạt động du khách song vẫn phải đảm bảo thông tin tích cực, an lòng du khách về sau.

RSS