Hải Phòng: Khách du lịch tăng 15,7% so với cùng kỳ

VĨNH QUÂN

VHO - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch đến thành phố tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hải Phòng: Khách du lịch tăng 15,7% so với cùng kỳ - ảnh 1
Bãi biển Đồ Sơn

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng ước đón và phục vụ 8.723.550 lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025 (trong đó có 613.048 lượt khách quốc tế, 8.110.502 lượt khách nội địa); doanh thu ước đạt 10.425 tỉ đồng.

Lượng khách du lịch đặc biệt tăng mạnh trong tháng 5 và 6 do bước vào cao điểm mùa du lịch hè. Chỉ tính riêng tháng 6, thành phố ước đón 2.582.000 lượt khách, trong đó có 116.034 lượt khách quốc tế, 2.465.966 lượt khách nội địa; doanh thu ước đạt 3.098 tỉ đồng.

Cụ thể, quần đảo Cát Bà ước đón và phục vụ khoảng 854.859 lượt khách, trong đó có 95.350 lượt khách quốc tế; khu du lịch Đồ Sơn ước đạt 610.000 lượt khách, trong đó có 1.000 lượt khách quốc tế...

Dịp đầu năm, Hải Phòng đón lượng du khách tăng kỉ lục trong Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc và các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố. Đây là lễ hội xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh/thành và di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới nên thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách.

Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, nhiều sự kiện lần đầu diễn ra như: Ngày hội sách di sản; Không gian Trúc Lâm Côn Sơn… cũng là những yếu tố khiến lượng khách tới tham quan, chiêm bái tăng cao.

Lượng khách gia tăng nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và sự nâng cấp đồng bộ về hạ tầng. Các dòng sản phẩm đặc sản của thành phố được làm mới chuyên nghiệp hơn. Foodtour nội đô tiếp tục giữ độ "hot" nhờ cú hích từ chuyến tàu trải nghiệm Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng và việc ra mắt bản đồ số ẩm thực giúp minh bạch hóa dịch vụ.

Thành phố cũng tận dụng tốt đòn bẩy từ chuỗi sự kiện lễ hội dày đặc, đặc biệt là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 vào tháng 5 và làn sóng du lịch tâm linh dịp đầu năm, tạo chuỗi kích cầu liên tục từ xuân sang hè.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các siêu tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn như công viên VinWonders Vũ Yên cùng khu chợ đêm VUI-Fest, nhiều dịch vụ du lịch tại Cát Bà đã biến Hải Phòng thành điểm đến sôi động bốn mùa, thu hút mạnh mẽ nhóm khách gia đình và giới trẻ.

Hạ tầng giao thông đồng bộ kết hợp với công nghệ chuyển đổi số trong quản lý lưu trú đã giúp hành trình của du khách trở nên thuận tiện, an toàn hơn. Sự cộng hưởng này góp phần giảm tính mùa vụ của du lịch Đất Cảng, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lượng khách tăng nhanh đang kéo theo sự phát triển của các dịch vụ phụ trợ: cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận tải, hướng dẫn viên, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ du lịch.

Hải Phòng định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP quốc gia đạt từ 8 - 10%/năm giai đoạn 2026 trở đi.