Du xuân hữu nghị 2026:
Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm không gian lễ hội Du lịch chùa Hương
VHO - Sáng 21.3, tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương (xã Hương Sơn, TP. Hà Nội), Chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự.
Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch, chính quyền xã Hương Sơn phối hợp tổ chức, thu hút gần 400 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hữu nghị, Đại sứ các nước tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao cùng các doanh nghiệp lữ hành.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại nhân dân tiêu biểu của Thủ đô mỗi dịp đầu xuân, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Không chỉ là chuyến du xuân đơn thuần, chương trình còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Trong không gian Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, các đại biểu đã có dịp hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đặc sắc, một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất cả nước.

Hành trình trải nghiệm bắt đầu từ dòng suối Yến hiền hòa. Ngồi trên những con thuyền nhỏ, các đại biểu được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của núi non Hương Sơn.
Dòng nước trong xanh, hai bên là núi đá trập trùng, hòa quyện cùng không khí trong lành của mùa xuân đã mang lại những cảm xúc đặc biệt, giúp các vị khách quốc tế cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn người Việt.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hương tại chùa Thiên Trù – một trong những công trình tiêu biểu của Quần thể di tích Hương Sơn. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu bày tỏ sự tôn kính đối với các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của Việt Nam, đồng thời cầu chúc cho hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần tạo nên không khí thân tình, gần gũi giữa các đại biểu. Đây cũng là dịp để các đại biểu quốc tế hiểu thêm về đời sống văn hóa phong phú của người Việt, từ đó tăng cường sự gắn kết và đồng cảm.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, Ngài Saadi Salama – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đã có bài phát biểu bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chương trình.

Ngài Saadi Salama chia sẻ: “Chương trình Du xuân hữu nghị đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, không chỉ góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam mà còn là cầu nối quan trọng tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế”.

Ngài Đại sứ nhấn mạnh, Quần thể di tích Hương Sơn là một danh thắng nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình, thơ mộng và giàu giá trị tâm linh. Những trải nghiệm như hành trình trên suối Yến hay không gian lễ hội đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên trong Đoàn Ngoại giao.
“Khung cảnh núi non hùng vĩ hòa quyện với dòng suối Yến hiền hòa tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa và tâm hồn của người Việt”, Ngài Saadi Salama bày tỏ, đồng thời cho biết các đại biểu đều có những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du xuân lần này.

Nhân dịp này, Ngài Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, chính quyền xã Hương Sơn và các đơn vị liên quan đã tổ chức một chương trình chu đáo, ý nghĩa.
Ngài tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu như “Du xuân hữu nghị” sẽ tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, mến khách và giàu truyền thống văn hiến tới bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, các Đại sứ và đại biểu quốc tế đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khu vực chùa Thiên Trù. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tình hữu nghị bền vững mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh và bền vững.
Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch tâm linh lớn của Việt Nam, với hệ thống chùa, động phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và lễ hội truyền thống kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch.

Việc tổ chức chương trình không chỉ góp phần tôn vinh giá trị di sản mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch Thủ đô một cách hiệu quả, sinh động.
Có thể thấy, “Du xuân hữu nghị 2026” không chỉ là một hoạt động văn hóa – du lịch, mà còn là nhịp cầu kết nối, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh một Hà Nội an toàn, thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè năm châu.
Sự thành công của chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

RSS