Điểm tin du lịch 5.5: 12 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ, 8,8 triệu khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm
VHO - Ngành du lịch ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, tăng 14,2% so với cùng kỳ; lượng khách quốc tế tháng 4 đạt 2,03 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế bốn tháng đầu năm 2026 lên 8,8 triệu lượt và hoàn thành 35% kế hoạch năm; ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" được giới thiệu là công cụ đồng hành cùng du khách trong kỷ nguyên số; nhiều địa phương như Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP.HCM đồng loạt báo cáo tăng trưởng khách ấn tượng cùng các chương trình kích cầu, lễ hội mở màn mùa du lịch hè 2026.

Ngành du lịch bùng nổ với 12 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30.4 - 1.5
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27.4) và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 (30.4 - 3.5.2026), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh sức bật của thị trường nội địa cũng như sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam trong giai đoạn cao điểm hè.
Hai kỳ nghỉ lễ liền kề đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, kéo dài thời gian lưu trú và mở ra nhiều lựa chọn hành trình kết nối liên vùng.
Các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Phú Quốc, Huế, Khánh Hòa đều ghi nhận công suất buồng phòng cao, một số khu vực gần như kín chỗ.
Cùng với đó, các chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện thể thao được tổ chức đồng loạt trên cả nước đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá đây là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để toàn ngành tiếp tục bứt phá trong các tháng cao điểm tiếp theo của năm 2026.
Tháng thứ tư liên tiếp đón trên 2 triệu khách quốc tế, hoàn thành 35% kế hoạch năm
Tháng 4.2026, Việt Nam đón khoảng 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt.
Lũy kế bốn tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm 2026. Đà tăng trưởng được duy trì ổn định ở hầu hết các thị trường trọng điểm.
Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và một số thị trường châu Âu tiếp tục đóng góp lớn vào tổng lượng khách.
Bên cạnh đó, các thị trường mới nổi như Ấn Độ, các nước Trung Đông và Đông Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý nhờ các đường bay thẳng và chính sách thị thực thông thoáng.
Việc duy trì nhịp độ trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng cho thấy hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá và năng lực phục vụ ngày càng được nâng cao của ngành. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam củng cố vị thế trong nhóm điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á.

Ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" đồng hành du khách trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục giới thiệu và nâng cấp ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" như công cụ đồng hành toàn diện với du khách.
Ứng dụng tích hợp các tiện ích thiết yếu gồm: tra cứu điểm đến, đặt phòng, mua vé tham quan, tìm kiếm hướng dẫn viên, đánh giá dịch vụ và phản ánh chất lượng tour theo thời gian thực.
Ở phía cơ quan quản lý, hệ thống dữ liệu của ứng dụng giúp ngành du lịch nắm bắt nhanh hơn xu hướng dòng khách, hành vi tiêu dùng và phản hồi của du khách, từ đó điều chỉnh chính sách, sản phẩm phù hợp.
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là "kim chỉ nam" cho phát triển du lịch bền vững, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường du lịch minh bạch.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tích hợp dịch vụ trên nền tảng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel", qua đó hình thành hệ sinh thái số đồng bộ phục vụ cả khách trong nước và quốc tế.
Khai mạc Lễ hội Tràng An 2026 "Mạch nguồn linh khí"
Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề "Mạch nguồn linh khí" chính thức khai mạc tại Khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình).
Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian gắn với vùng đất cố đô Hoa Lư.
Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng, kết hợp cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc như rước thần trên sông, biểu diễn dân ca, hội thi chèo thuyền và các trò chơi dân gian. Lễ hội Tràng An 2026 không chỉ tôn vinh giá trị tâm linh, văn hóa của vùng đất cố đô mà còn là cú hích quan trọng cho du lịch Ninh Bình bước vào mùa hè.
Với sức hút sẵn có của Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, kết hợp tuyến du lịch biển Thịnh Long mới được khai mạc trước đó, Ninh Bình đang dần định hình thương hiệu "Từ non thiêng đến biển rộng" đầy hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Hàng không vận chuyển an toàn hơn 1,7 triệu hành khách trong kỳ nghỉ lễ
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển an toàn hơn 1,7 triệu lượt hành khách trên các chặng nội địa và quốc tế.
Sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không phục vụ du lịch và thăm thân vẫn ở mức rất cao trong giai đoạn cao điểm.
Để bảo đảm khai thác thông suốt, Cục Hàng không Việt Nam và các cảng hàng không lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc đã tăng cường nhân lực, bố trí thêm quầy thủ tục, đẩy mạnh triển khai dịch vụ tự làm thủ tục để giảm thời gian chờ.
Các hãng đồng thời tăng tải, mở thêm chuyến bay đêm và bố trí máy bay thân rộng trên các tuyến trục Bắc - Nam.
Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ được duy trì ở mức tích cực dù mật độ khai thác cao. Hoạt động hàng không an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ lễ là mắt xích quan trọng giúp ngành du lịch phục vụ trọn vẹn nhu cầu của du khách trên cả nước.

Hà Nội đón 1,35 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30.4 - 1.5
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong giai đoạn từ 25.4 đến 3.5.2026, Thủ đô ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 248.000 lượt.
Hoạt động du lịch tại Hà Nội diễn ra sôi động, tập trung tại các điểm đến nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và phố cổ.
Bên cạnh các điểm tham quan truyền thống, các tour ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Đường Lâm và làng nghề Bát Tràng cũng thu hút lượng khách đáng kể nhờ sản phẩm trải nghiệm phong phú.
Thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn âm nhạc và festival ẩm thực dọc tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tạo không khí lễ hội sôi động.
Công suất buồng phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao khu vực trung tâm đạt mức cao, nhiều cơ sở gần như kín chỗ trong những ngày cao điểm. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch hè 2026 tại Thủ đô.
Sơn La đón hơn 312.000 lượt khách, tăng hơn 40% trong dịp nghỉ lễ
Trong hai kỳ nghỉ lễ liền kề là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, tỉnh Sơn La đón hơn 312.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2025.
Mức tăng trưởng ấn tượng tiếp tục khẳng định Sơn La là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực Tây Bắc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa với khí hậu mát mẻ.
Các điểm đến nổi bật như Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La đều ghi nhận lượng khách lớn. Mộc Châu tiếp tục là tâm điểm với các sản phẩm du lịch hoa mận, đồi chè trái tim, thung lũng cải, kết hợp các homestay và nông trại trải nghiệm.
Sơn La đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành phía Bắc, mở rộng tuyến tour kết nối với Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội.
Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn du lịch, vệ sinh môi trường và quản lý giá dịch vụ được tỉnh chú trọng nhằm giữ vững uy tín điểm đến trong các tháng cao điểm hè 2026.
Tuyên Quang đón 125.800 lượt khách dịp 30.4 - 1.5, doanh thu 329 tỷ đồng
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, trong bốn ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2026, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 125.800 lượt, trong đó khách quốc tế 10.600 lượt và khách nội địa 115.200 lượt.
Tổng chi tiêu của du khách ước đạt 329 tỷ đồng, ghi nhận đà tăng trưởng tích cực ngay sau giai đoạn lễ hội Đền Hùng và các tuần văn hóa - du lịch lớn của địa phương.
Riêng xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang thu hút gần 13.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm cột cờ Lũng Cú và các bản làng người Mông.
Hệ thống điểm đến gắn với di tích Tân Trào, hồ Na Hang, Lâm Bình, Mỹ Lâm tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách. Tuyên Quang đẩy mạnh các tour kết hợp du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa dân tộc, qua đó tăng chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực để các huyện vùng cao tiếp tục đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ trong nửa cuối năm.

TP.HCM kích cầu du lịch dịp lễ với hàng loạt chương trình giảm giá
Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, TP.HCM triển khai đồng loạt các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch trên các lĩnh vực mua sắm, lưu trú và giải trí.
Hơn một nghìn doanh nghiệp tham gia với mức giảm giá từ 10% đến 50%, tạo nên không khí mua sắm sôi động tại các trung tâm thương mại, chợ đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Bến Thành.
Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra nhiều gói tour kết hợp lưu trú và tham quan với giá hấp dẫn, hướng tới phân khúc khách gia đình và khách quốc tế lưu trú dài ngày.
Phân khúc du lịch MICE tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, đặc biệt khi nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại Thành phố trong tháng 5 và tháng 6.
TP.HCM đặt mục tiêu vừa giữ chân khách trong dịp lễ, vừa tạo đà cho mùa hè cao điểm, đồng thời tận dụng các sự kiện kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, sáng tạo và hiếu khách.

Côn Đảo nóng trào lưu "săn dải Ngân Hà", mở hướng cho du lịch đêm
Những ngày gần đây, trào lưu "săn dải Ngân Hà" (Milky Way) tại Côn Đảo bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách yêu nhiếp ảnh và những người chơi ảnh chuyên nghiệp.
Lợi thế bầu trời ít ô nhiễm ánh sáng, không khí trong lành cùng các bãi biển hoang sơ giúp Côn Đảo trở thành một trong số ít điểm có thể quan sát rõ dải Ngân Hà bằng mắt thường ở Việt Nam.
Từ trào lưu tự phát, nhiều ý kiến đề xuất xây dựng các tour ngắm sao, khám phá thiên văn học kết hợp các hoạt động khác như cắm trại, kayak ban đêm, ngắm rùa đẻ trứng để hình thành sản phẩm du lịch đêm bài bản tại Côn Đảo.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn thiên nhiên và di sản. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, đào tạo hướng dẫn viên thiên văn nghiệp dư và quảng bá hình ảnh điểm đến, Côn Đảo có thể tận dụng lợi thế tự nhiên hiếm có để tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

RSS