Đà Nẵng:

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch biển

NGỌC HÀ

VHO - Hiện nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng khách tham quan, tắm biển tại các bãi biển công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng mạnh.

Để sẵn sàng đón du khách đến tham quan và trải nghiệm, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã triển khai các giải pháp về đảm bảo an toàn trong công tác cứu nạn tại bãi biển, nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng BQL cho biết: Đội cứu hộ của BQL đã bố trí 95 đội viên tổ chức thành 20 tổ cứu hộ được phân chia thời gian trực hợp lý, nhất là vào thời gian cao điểm. Có phương án tăng cường bố trí nhân viên cứu hộ tổ chức công tác tuần tra.

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch biển - ảnh 1
Công tác tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cho nhân viên cứu nạn, cứu hộ được tổ chức thường xuyên

Tăng cường thời gian trực tại các tổ cứu hộ từ Sao biển đến Mân Thái đến 21h30, dùng xe chuyên dụng tuần tra dọc tuyến biển. Bố trí nhân viên trực đêm tại các vị trí có bãi tắm đêm.

Trang bị thêm 15 ván lướt cứu hộ đạt chuẩn tăng cường cho các trạm cứu hộ tại các khu vực bãi biển trung tâm để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển.

BQL đã bổ sung, lắp đặt thêm các loại bảng biểu khuyến cáo, bảng thông báo giờ trực cứu hộ, bảng cấm tắm tại các khu vực vùng nước chảy nguy hiểm, hoặc tại các khu vực dự án, các lối lên xuống biển, các khu vực không bố trí cứu hộ.

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh ven biển, web, fanpage các quy định về khung giờ tắm biển để cảnh báo, nhắc nhở  người dân và du khách tắm biển an toàn, cảnh báo về tình hình thời tiết, biển động.

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch biển - ảnh 2
Các thành viên Đội cứu hộ (BQL) tập luyện cứu hộ dưới nước

 Thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin dọc hai tuyến biển để chủ động phòng tránh, chỉ đạo xử lý, đối phó kịp thời với các tình huống xấu xảy ra.

Ban quản lý cũng đã gửi công văn đến các địa phương ven biển, các trường học, Sở GD&ĐT, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố về các nội quy,quy định và khuyến cáo khi tắm tại các bãi biển du lịch ĐN.

 Tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cứu hộ cho nhân viên cứu nạn, nhân viên văn phòng kéo dài từ đầu tháng 3 đến tháng 4 trong năm.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân khi tham gia tắm biển tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, BQL đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng song ngữ trên các kênh thông tin của BQL và các phương tiện khác.

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch biển - ảnh 3
Bãi biển Đà Nẵng đã bắt đầu nhộn nhịp du khách

Thực hiện các phóng sự tuyên truyền trên báo, đài về khuyến cáo dòng chảy xa bờ, khu vực nguy hiểm và các nội dung khuyến cáo dành cho khách tắm biển.

Triển khai làm việc, ký cam kết với các hộ kinh doanh bán đêm về truyền truyền, nhắc nhở du khách chỉ nên tắm tại các vị trí có bãi tắm đêm.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ: Ngày 29.4 sẽ diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2025, địa điểm tại bãi biển trước công viên Biển Đông.

Đối tượng  dự thi là nhân viên của các Đội cứu nạn tại các địa phương ven biển, các resort, khách sạn hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn bờ biển trong và ngoài nước đã được huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại có khoảng gần 20 đội thi trong nước và quốc tế đăng ký tham gia. Gồm 9đội trong nước (Danang Ocean man, Sheraton, Premier Village, Swim Vietnam, Fusion Resort, Laguna, Pullman, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng); 06 đội quốc tế (2 đội Úc, 2 đội Philippin, 1 đội Myanmar, 1 đội Singapore).

Tham gia hội thi, các đội cứu hộ sẽ trải qua các nội dung thi đấu: Cứu hộ bằng tuýp phao (tube rescue); Cứu hộ bằng ván lướt (board rescue); Bơi ván tiếp sức (board relay); Bơi tiếp sức (swimming relay); CPR (CPR competition).

Cướp cờ (beach flags); thi Ngoáy thúng (Thung rescue basket boat); Trải nghiệm Ngoáy thúng (Thung rescue basket boat experience).

Hội thi cứu hộ biển hàng năm là dịp để các nhân viên cứu hộ trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong công tác cứu nạn - cứu hộ trên bãi biển.

Qua đó quảng bá thương hiệu biển Đà Nẵng “An toàn - Văn minh - Hấp dẫn” đến với người dân và du khách.