Thanh Hóa bổ sung hơn 23 tỉ đồng hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các cơ sở giáo dục

NGUYỄN LINH

VHO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định bổ sung hơn 23 tỉ đồng từ ngân sách để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho các cơ sở giáo dục công lập.

Việc phân bổ nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh, sinh viên theo quy định mới và hỗ trợ các trường ổn định công tác đào tạo từ đầu năm học.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt giao bổ sung 23,087 tỉ đồng kinh phí miễn, giảm học phí cho các cơ sở giáo dục do tỉnh quản lý trong năm 2025.

Đây là nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP về chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Theo quyết định, 5 cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh được cấp kinh phí bổ sung, trong đó Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa và Trường CĐ Nghề Nghi Sơn là hai đơn vị có mức phân bổ lớn nhất, lần lượt hơn 7,6 tỉ đồng và 7,09 tỉ đồng.

Thanh Hóa bổ sung hơn 23 tỉ đồng hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các cơ sở giáo dục - ảnh 1
Trường Đại học Hồng Đức – một trong các cơ sở được bổ sung kinh phí miễn, giảm học phí

Các trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa, CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa và ĐH Hồng Đức được phân bổ từ 1,8 đến hơn 3,8 tỉ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, thực hiện chi trả kịp thời cho đúng đối tượng được miễn, giảm học phí; đồng thời tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, định mức, không để xảy ra thất thoát, sai phạm.

Trường hợp dự toán được cấp cao hơn số học viên thực tế đủ điều kiện hưởng chế độ, đơn vị không được rút kinh phí mà phải để lại Kho bạc Nhà nước và thực hiện hủy dự toán theo quy định vào cuối năm.

Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát và hướng dẫn thủ tục cấp phát để bảo đảm kinh phí được chuyển đến các trường đầy đủ và đúng thời điểm.

Sở GD-ĐT được giao chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai theo đúng quy định của Chính phủ, đặc biệt là việc phân bổ dự toán phải được thực hiện đồng thời với quá trình phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các trường cao đẳng, trung cấp và Trường ĐH Hồng Đức chủ động rà soát số lượng học viên được hưởng chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch trong chi trả; kịp thời báo cáo nếu phát sinh vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp.