Tinh thần xung phong nhập ngũ của thanh niên:
Sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc
VHO - Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thăm hỏi và động viên tân binh cùng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Yên.

Trong số các chiến sĩ được Chủ tịch Nguyễn Việt Oanh đến thăm có chiến sĩ Nguyễn Thành Duy (sinh năm 2005, trú tại thôn Lục Liễu Trên, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên), có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mất sớm, Duy là lao động chính trong gia đình, cùng mẹ lo cho chị gái đang theo học đại học. Dù hoàn cảnh éo le, Duy vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Một trong những chiến sĩ khác là Giáp Văn Đông (sinh năm 2005, trú tại thôn Chợ, xã Cao Xá), cũng có gia đình thuộc diện khó khăn. Bố em là người bị khuyết tật, nhưng Đông vẫn tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, mong muốn đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ đất nước.
Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của hai chiến sĩ trẻ đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Ông ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các em và gia đình, đồng thời khích lệ họ cố gắng học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Việt Oanh, đại tá Phạm Văn Tạo (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã trao tặng mỗi thanh niên một phần quà nhằm động viên tinh thần trước khi lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng cho Tổ quốc.
Đối với địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị huyện Tân Yên tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác tuyển quân, Chủ tịch yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, hướng dẫn chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của họ.
“Huyện Tân Yên cần kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, tổ chức gặp gỡ, động viên thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và gia đình. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để theo dõi và nắm tình hình tư tưởng tân binh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, rà soát thực hiện đầy đủ công tác hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách có liên quan. Điều này sẽ đảm bảo công tác giao nhận quân được thực hiện hiệu quả, chất lượng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Theo đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Yên, năm 2025, huyện được giao 354 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó có 318 công dân nhập ngũ vào quân đội và 36 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân. Với sự quan tâm và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương, công tác tuyển quân đã bảo đảm đúng quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Kết quả, huyện đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
Báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bắc Giang cho biết, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 đã hoàn thành; sau khi khám tuyển, các Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để hiểu rõ về gia cảnh của công dân và bảo đảm những thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa và không mắc các tệ nạn xã hội.
Một điểm đáng chú ý là năm nay số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện, xung phong nhập ngũ khá cao. Các huyện như Hiệp Hòa (338 đơn), Lạng Giang (140 đơn), Tân Yên (135 đơn) và TP Bắc Giang (70 đơn) đã ghi nhận số lượng lớn thanh niên tình nguyện gia nhập quân đội. Nổi bật trong số đó là câu chuyện của Nguyễn Văn Hoàng (SN 2005, phường Trần Phú, TP Bắc Giang), người đã viết đơn xung phong nhập ngũ, tiếp bước người anh trai đang là quân nhân chuyên nghiệp. Hoàng chia sẻ: “Tự hào về anh, em mong muốn góp một phần sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc”. Cũng là một thanh niên xung phong nhập ngũ, Nguyễn Anh Duy (SN 2005, phường Trần Phú, TP Bắc Giang), một thợ cắt tóc có uy tín với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đã tạm gác lại ước mơ xây dựng chuỗi cửa hàng để viết đơn nhập ngũ. Duy tâm sự: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Tôi ước mơ sẽ được rèn luyện về ý chí, bản lĩnh, trưởng thành hơn khi tham gia bảo vệ Tổ quốc, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ quay về thực hiện ước mơ của mình”.
Theo thông tin từ Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh Bắc Giang đã có khoảng 900 thanh niên viết đơn xung phong nhập ngũ, tăng 14% so với năm 2024. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho công tác tuyển quân, thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu của thanh niên các xã, phường và thị trấn trong tỉnh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.