Phú Thọ: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2026

LÊ SƠN - LÊ MƠ

VHO - Với hơn 25 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong 10 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2026 tại Phú Thọ được xác định là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất cả nước trong năm. Không chỉ là dịp hành hương về cội nguồn dân tộc, lễ hội năm nay còn hướng tới mục tiêu mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa và kích cầu du lịch vùng Đất Tổ.

Nghi lễ Giỗ Tổ được tổ chức trang nghiêm

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 với quy mô cấp tỉnh. Chuỗi sự kiện được tổ chức trong 10 ngày, dự kiến thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Phú Thọ: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2026 - ảnh 1
Con Lạc cháu Hồng về với cội nguồn

Theo kế hoạch, phần lễ sẽ được tổ chức trang trọng, thành kính, bảo đảm an toàn, văn minh và tiết kiệm. Các nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 21.4.2026.

Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức vào ngày 22.4.2026.Tiếp đó, ngày 23.4.2026 sẽ diễn ra nghi lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng.

Đây là hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống, tái hiện tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và thể hiện lòng tri ân của con cháu đối với các bậc tiền nhân.

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch) cùng lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”, dự kiến diễn ra vào ngày 26.4.2026.

Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Song song với phần lễ, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ nhân dân và du khách.

Phú Thọ: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2026 - ảnh 2
Rước kiệu về Đền Hùng

Nổi bật là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ, lễ hội văn hóa dân gian đường phố cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát Xoan, hát Ghẹo, chầu văn, múa rối nước, biểu diễn trống đồng, nhạc cụ dân tộc và múa lân – sư – rồng.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng vùng Đất Tổ cũng được tổ chức như Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; trình diễn hát Xoan tại các làng cổ; Hội sách Đất Tổ năm 2026; các chương trình trải nghiệm giáo dục di sản thời kỳ Hùng Vương dành cho học sinh.

Quảng bá du lịch và kích cầu kinh tế địa phương

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao và du lịch quy mô lớn như Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ tại hồ Công viên Văn Lang, Giải Marathon “Về nguồn” và Giải golf Cúp Hùng Vương.

Cùng với đó là các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và thương mại như Hội chợ Hùng Vương 2026, chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2026”, chương trình kích cầu du lịch và tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”.

Phú Thọ: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2026 - ảnh 3
Diễn xướng dân gian của đồng bào dân tộc Mường tại Phú Thọ

Ngoài ra, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm cũng được tổ chức với các chủ đề như “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai”, “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”, triển lãm về di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và triển lãm mỹ thuật quốc tế.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Giữa nhịp sống hiện đại, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt, là dịp để cộng đồng cùng hướng về cội nguồn dân tộc.

Với sự chuẩn bị bài bản và quy mô ngày càng mở rộng, lễ hội năm 2026 không chỉ khẳng định giá trị bền vững của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, mà còn góp phần đưa Phú Thọ trở thành điểm đến văn hóa – du lịch trọng điểm của cả nước.