Ngày này năm xưa:

Ngày Thuyền viên thế giới

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 25.6 hằng năm được chọn là Ngày Thuyền viên thế giới nhằm tôn vinh những người lao động đang ngày đêm góp phần duy trì hoạt động hàng hải, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó là nhiều sự kiện đáng chú ý khác trong nước và quốc tế diễn ra vào ngày 25.6 qua các thời kỳ.

Ngày Thuyền viên thế giới - ảnh 1
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng hưởng ứng Ngày Thuyên viên thế giới năm 2023. Ảnh: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Quốc hội khóa VII họp kỳ thứ nhất

Từ ngày 25.6 đến 4.7.1981, Quốc hội khóa VII họp kỳ thứ nhất tại Hà Nội. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sau khi Hiến pháp năm 1980 có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của bộ máy nhà nước trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đồng chí Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Kỳ họp cũng kiện toàn các cơ quan quan trọng của Nhà nước, góp phần củng cố hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực quản lý trong thời kỳ mới.

Thành lập Trường Huấn luyện Công an  

Ngày 25.6.1946, Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Nghị định số 215/NV-P2 thành lập Trường Huấn luyện Công an - cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an cách mạng Việt Nam.

Ra đời trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an phục vụ công tác bảo vệ chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở huấn luyện ban đầu, đơn vị đã phát triển thành Học viện An ninh nhân dân - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Lễ đặt bia kỷ niệm Báo Giải Phóng

Ngày 25.6.2017, tại khu vực Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh), Báo Đại Đoàn Kết tổ chức lễ đặt bia kỷ niệm Báo Giải Phóng - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong những năm tháng chiến tranh, Báo Giải Phóng là tiếng nói quan trọng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, quy tụ nhiều nhà báo, nhà văn, trí thức yêu nước. Sau khi đất nước thống nhất, đầu năm 1977, Báo Giải Phóng và Báo Cứu Quốc hợp nhất, xuất bản số đầu tiên của Báo Đại Đoàn Kết ngày nay.

Lễ đặt bia kỷ niệm góp phần tri ân những người làm báo cách mạng và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.

Đình Chèm đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 25.6.2018, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Chèm theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đình Chèm, còn gọi là đền Chèm hay đền Lý Hiệu Úy, là nơi thờ Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng - nhân vật huyền sử gắn với thời Hùng Duệ Vương. Đây được xem là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, nổi bật với nghệ thuật kiến trúc truyền thống cùng hệ thống di vật phong phú, gồm sắc phong, bia đá, tượng thờ, hoành phi, câu đối và nhiều hiện vật quý có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Việc được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định giá trị nổi bật của Đình Chèm trong kho tàng di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Giáo sư Hồ Đắc Di qua đời

Ngày 25.6.1984, Giáo sư Hồ Đắc Di - một trong những nhà khoa học, thầy thuốc và nhà giáo dục y học tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX - qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Sinh năm 1900, ông là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật và là người Việt Nam duy nhất được công nhận học hàm giáo sư đại học trong thời kỳ Pháp thuộc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách trong ngành y tế và giáo dục, trong đó có cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược.

Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ bác sĩ cho đất nước. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Ngày Thuyền viên thế giới

Ngày 25.6 hằng năm được cộng đồng quốc tế tổ chức là Ngày Thuyền viên (Day of the Seafarer), theo quyết định được thông qua tại Hội nghị Ngoại giao của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ở Manila, Philippines năm 2010.

Ngày này nhằm tôn vinh những đóng góp của hàng triệu thuyền viên trên toàn thế giới đối với hoạt động thương mại quốc tế, vận tải biển và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là dịp ghi nhận những hy sinh thầm lặng của những người lao động thường xuyên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt trên biển.

Tại Việt Nam, Ngày Thuyền viên còn mang ý nghĩa tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động ngành hàng hải đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển.

Ngân hàng Thế giới chính thức hoạt động

Ngày 25.6.1946, Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) chính thức đi vào hoạt động sau khi được thành lập từ Hội nghị Bretton Woods năm 1944.

Từ mục tiêu ban đầu là hỗ trợ tái thiết kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, WB dần trở thành một trong những tổ chức tài chính quốc tế lớn nhất thế giới, cung cấp các khoản vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách cho các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam trở thành thành viên của WB từ năm 1976 và đã nhận được nhiều hỗ trợ trong các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, giảm nghèo và phát triển bền vững.

CBS thực hiện buổi truyền hình màu đầu tiên

Ngày 25.6.1951, Đài CBS tại New York thực hiện chương trình truyền hình màu thương mại đầu tiên trên thế giới.

Mặc dù công nghệ của CBS sau đó không trở thành tiêu chuẩn chính thức tại Mỹ, sự kiện này vẫn được xem là một cột mốc quan trọng trong lịch sử truyền thông, mở đường cho quá trình phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền hình màu trong những thập niên tiếp theo.

Sự xuất hiện của truyền hình màu đã tạo ra bước thay đổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí, quảng cáo và truyền thông đại chúng toàn cầu.

Ngày mất của “Vua nhạc pop” Michael Jackson

Ngày 25.6.2009, danh ca Michael Jackson qua đời tại Mỹ, khép lại cuộc đời của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới.

Sinh năm 1958, Michael Jackson bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ khi mới 11 tuổi và trở thành biểu tượng toàn cầu với các album kinh điển như Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) và HIStory (1995). Album Thriller đến nay vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập niên, ông giành 13 giải Grammy, nhiều kỷ lục Guinness thế giới và được mệnh danh là “Vua nhạc pop”.

Dù cuộc đời có không ít tranh cãi, Michael Jackson vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ định hình văn hóa đại chúng toàn cầu của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.