Ngày này năm xưa:
Ngày ra đời Chi đoàn đầu tiên, nền tảng truyền thống Thanh niên Quân đội
VHO - Ngày 8.2.1952 được lấy làm Ngày truyền thống của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội, ghi dấu mốc hình thành tổ chức Đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, mở đầu cho phong trào thanh niên xung kích trong toàn quân. Ngày 8.2 còn gắn với nhiều sự kiện quan trọng về chính trị, khoa học - kỹ thuật và văn hóa trên thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn hang Cốc Bó làm nơi ở và làm việc
Theo nhiều tài liệu, ngày 8.2.1941, sau khi về Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chọn hang Cốc Bó, thuộc làng Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), làm nơi ở và làm việc. Đây là căn cứ địa đầu tiên của Người trong lòng đất nước, gắn liền với giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sau này.
Tại Pác Bó, Người đặt tên cho dòng suối trước hang là suối Lênin và ngọn núi phía sau là núi Các Mác, thể hiện niềm tin sắt son vào con đường cách mạng vô sản. Những câu thơ nổi tiếng “Đây suối Lênin, kia núi Mác / Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ghi lại cảm xúc cá nhân mà còn hàm chứa khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.
Từ căn cứ Pác Bó, nhiều quyết sách chiến lược quan trọng được hình thành, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945 và các thắng lợi quân sự sau này, trong đó có những chiến dịch lớn như Chiến dịch Lê Hồng Phong năm 1950.
Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội

Ngày 8.2.1952, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất lấy làm “Ngày truyền thống của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội”.
Việc lựa chọn ngày này gắn với sự kiện Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào) - đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh.
Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Thanh niên Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, từ chiến trường ác liệt trong kháng chiến đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
Các phong trào tiêu biểu như “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đã góp phần hun đúc bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần phụng sự của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ trong toàn quân.
Khánh thành tuyến cáp quang biển Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông
Ngày 8.2.1996, tại TP.HCM, Việt Nam chính thức khánh thành tuyến cáp quang biển Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông (TVH), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông quốc gia.
Tuyến cáp ngầm dài hơn 3.300 km, với dung lượng truyền dẫn 560 Mb/giây, được xem là một trong những hệ thống thông tin tiên tiến của khu vực Đông Nam Á thời điểm đó.
Việc đưa tuyến cáp quang biển vào khai thác đã giúp ngành Bưu điện Việt Nam mở rộng mạnh mẽ năng lực kết nối quốc tế, giảm phụ thuộc vào các phương thức truyền dẫn truyền thống như vệ tinh hay viba.
Sự kiện này không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, mà còn tạo nền tảng cho quá trình hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong những năm sau Đổi mới.
Ngày mất của Chu Ân Lai
Ngày 8.2.1976, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi, khép lại cuộc đời hoạt động chính trị gắn liền với những bước ngoặt lớn của cách mạng Trung Quốc thế kỷ XX.
Sinh năm 1898, Chu Ân Lai sớm tiếp cận tư tưởng cách mạng khi du học tại Nhật Bản và Pháp. Năm 1922, ông tham gia phong trào cộng sản ở nước ngoài, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trước khi về nước hoạt động trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, Chu Ân Lai liên tục được bầu giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò đối ngoại quan trọng.
Ông được xem là kiến trúc sư của đường lối ngoại giao mềm dẻo, góp phần thiết lập quan hệ giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia, trong đó có Hội nghị Bandung năm 1955 và tiến trình bình thường hóa quan hệ Trung - Mỹ đầu thập niên 1970.
Nhà văn Jules Verne ra đời
Ngày 8.2.1828, nhà văn Jules Verne - một trong những tên tuổi lớn của văn học Pháp và thế giới - chào đời tại thành phố Nantes.
Jules Verne được coi là người đặt nền móng cho thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hiện đại, với sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi văn chương. Tác phẩm đầu tay gây tiếng vang của Jules Verne là Năm tuần lễ trên khinh khí cầu (1863), mở đầu cho loạt sáng tác nổi tiếng mang tên Những chuyến du hành kỳ thú.
Trong sự nghiệp sáng tác, Jules Verne đã cho ra đời hàng chục tiểu thuyết, trong đó nhiều tác phẩm trở thành kinh điển như Hai vạn dặm dưới đáy biển, Hành trình vào trung tâm Trái Đất, Từ Trái Đất đến Mặt Trăng, Tám mươi ngày vòng quanh thế giới. Điểm đặc biệt trong sáng tác của ông là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng phong phú và tri thức khoa học đương thời.
Nhiều ý tưởng từng được xem là viễn tưởng trong tác phẩm của Jules Verne về tàu ngầm, du hành không gian hay công nghệ truyền thông sau này đã trở thành hiện thực, góp phần khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của nhà văn.

RSS